Theo AP, hiện có hơn 1.000 nhân vật Pokemon, các thế hệ mới ra mắt vài năm một lần. Các yếu tố quyết định giá trị của thẻ bài Pokemon là độ hiếm, nhân vật và tên họa sĩ trên thẻ.
Nhà sư robot
Trước tình trạng thiếu hụt tăng sĩ, nhóm nghiên cứu thuộc Trường đại học Kyoto (Nhật Bản) đã ra mắt “nhà sư robot”. Theo Japan Today, nhà sư robot “Buddharoid” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), được huấn luyện qua những bộ kinh Phật phức tạp nhất, qua đó có thể trả lời các câu hỏi nhạy cảm mà nhiều người ngại đặt ra.
Đại trùng tu kiệt tác “Phán xét cuối cùng”
AFP cho hay, Tòa thánh Vatican đang tiến hành đại trùng tu kiệt tác “Phán xét cuối cùng” của danh họa Michelangelo Buonarroti tại Nhà nguyện Sistine. Đây là đợt can thiệp đặc biệt đầu tiên kể từ lần đại trùng tu kết thúc năm 1994. Bức họa “Phán xét cuối cùng” được thiên tài Michelangelo vẽ từ năm 1536 đến năm 1541. Tác phẩm rộng khoảng 180 m2 với 391 nhân vật và là tác phẩm trung tâm của Nhà nguyện Sistine.
Kỷ lục về số tiền thất lạc nộp lại cho cảnh sát
Trung tâm đồ thất lạc thuộc Sở Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) mới đây cho hay, trong năm 2025, cơ quan này đã nhận số tiền kỷ lục 4,5 tỷ yen (29 triệu USD) là tài sản thất lạc được người dân nhặt được nộp cảnh sát, tăng 0,5% so năm 2024. Khoảng 3,23 tỷ yen, tức 71% tổng số tiền thất lạc Sở Cảnh sát Tokyo nhận, được trả cho người đánh mất. 590 triệu yen được trao cho người nhặt được và khoảng 680 triệu yen được sung công.
Trưng bày Kinh thánh hơn 2.000 năm tuổi
Bảo tàng Israel ở Jerusalem lần đầu trưng bày toàn bộ chiều dài của Cuộn sách Isaiah Vĩ đại (Great Isaiah Scroll) kể từ năm 1968. Đây là văn bản Kinh thánh Do Thái cổ nhất, gần như trọn vẹn, từng được phát hiện. Reuters cho biết, cuộn sách dài 7m (trong ảnh), gồm 17 tấm da thuộc khâu lại với nhau, đặt trong căn phòng được kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm nghiêm ngặt.