“Lì xì sách” để khơi nguồn tri thức

Chương trình “Lì xì sách Tết” là một trong những hoạt động văn hóa nổi bật tại Lễ Hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025. Tuy mới được tổ chức hai lần, “Lì xì sách Tết” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều cơ quan, ban, ngành, các đơn vị xuất bản-phát hành và nhất là sự hưởng ứng của đông đảo người dân, thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt lì xì sách cho người dân tham dự chương trình.
Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt lì xì sách cho người dân tham dự chương trình.

Lì xì là một nét văn hóa rất đặc biệt vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, bên cạnh những lời chúc thì lì xì còn chứa đựng nhiều sự gởi gắm may mắn, thành công, phát triển. "Lì xì sách" tại Đường sách dịp Tết không chỉ là một nghi thức truyền thống mà còn là nét văn hóa không thể thiếu vào mỗi dịp tết đến xuân về, mang thông điệp về sự trân trọng tri thức.

Và tiếp nối chương trình Lì xì sách tết Giáp Thìn năm 2024 với thông điệp “Mở sách mới, mừng năm mới” xuyên suốt chuỗi hoạt động tại Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ năm 2025, hoạt động “Lì xì sách Tết” được tổ chức bởi Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn truyền tải kiến thức, niềm hân hoan và những kỳ vọng cho một năm mới đầy phấn khởi, ngành xuất bản của thành phố cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên mới, hướng đến ngành kinh tế công nghệ trong tương lai.

Ông đồ Quang Vĩnh tặng chữ cho các đại biểu.

Ông đồ Quang Vĩnh tặng chữ cho các đại biểu.

“Lì xì sách Tết” bắt đầu diễn ra từ mùng Một Tết. Năm nay, Ban Tổ chức chuẩn bị khoảng 20.000 “lộc sách” để trao tặng du khách trong ngày khai xuân đầu năm, như lời cảm ơn và lời chúc may mắn, tốt lành của ban tổ chức và các đơn vị xuất bản, phát hành gửi đến bạn đọc.

So với lần đầu tổ chức vào Tết Giáp Thìn 2024, hoạt động Lì xì sách Tết Ất Tỵ năm 2025 có thêm nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn, đặc biệt Ban Tổ chức đã đưa vào chương trình nội dung trình diễn Thư pháp.

Ngày xuân, đối với người Việt, là ngày khởi đầu của năm mới, cũng là khởi đầu của mọi sự mới. Vào những ngày này, mọi người đều mong muốn gia đình, bản thân có được những điều tốt đẹp, khởi sắc hơn.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng lì xì sách cho khách tham dự chương trình.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng lì xì sách cho khách tham dự chương trình.

Tục xin chữ-cho chữ, có lẽ bắt nguồn từ những người hiếu học, trân trọng con chữ đẹp, nên ngày xuân xin về, như xin một thứ phúc lộc may mắn, giỏi giang. Và năm nay, ông đồ Quang Vĩnh đã trực tiếp tặng chữ cho các đại biểu, du khách ngay tại sân khấu diễn ra lì xì sách Tết với những mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người.

Lì xì sách Tết mang ý nghĩa biểu tượng, đó là chúng ta trao cho nhau một trong những điều quan trọng cho sự phát triển của mỗi người vì đọc sách là một trong những con đường quan trọng nhất để phát triển bản thân.

Nhà báo Dương Thành Truyền, Đại sứ văn hóa đọc Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2024-2025

Cùng với đó, du khách, các bạn nhỏ đã nhận được lì xì và “Xé túi mù” nhiều quyển sách mới, tài khoản sách nói mà ban tổ chức đã chuẩn bị với hy vọng sẽ góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến với người dân nói chung, thanh thiếu nhi thành phố nói riêng.

Em Phan Quốc Bảo, 8 tuổi, đến từ huyện Bình Chánh vô cùng phấn khởi khi được lì xì cuốn sách “Những điều chưa biết về bạch tuộc”. Quốc Bảo cho biết dù em đã đọc quyển sách này trước đây nhưng em vẫn giữ cuốn sách cho riêng mình vì đây là món quà may mắn của em trong dịp đầu năm mới. “Mỗi năm em sẽ đến Lễ hội Đường sách để được lì xì thêm nhiều quyển sách mới”, em Phan Quốc Bảo “bật mí” ý định của mình.

Nhà báo Dương Thành Truyền, Đại sứ văn hóa đọc thành phố nhiệm kỳ 2024-2025, lì xì sách cho các em tham gia chương trình.

Nhà báo Dương Thành Truyền, Đại sứ văn hóa đọc thành phố nhiệm kỳ 2024-2025, lì xì sách cho các em tham gia chương trình.

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, Đại sứ văn hóa đọc thành phố, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Đại sứ văn hóa đọc Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết việc phát triển đọc sách trong cộng đồng nhất là giới trẻ ở thành phố ngày càng được quan tâm. Mỗi năm, thành phố có thêm đường sách, không gian đọc sách được mở rộng, các sự kiện về sách, lễ hội sách, và nhất là hoạt động lì xì sách Tết ngày càng thu hút bạn trẻ.

Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, dù mới tổ chức được 2 năm, chương trình lì xì sách Tết đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị xuất bản, phát hành cũng như đông đảo người dân thành phố. Lì xì sách Tết đã trở thành nét văn hóa của thành phố mang tên Bác trong những ngày đầu năm mới.

Lì xì sách Tết không chỉ là tặng một quyển sách, mà qua quyển sách đó, Ban Tổ chức muốn gửi gắm tình yêu thương, sự san sẻ về tri thức, và niềm đam mê đọc sách của những người yêu sách đối với nhau, những người làm sách đối với nhau.

Nhân viên hướng dẫn du khách cách sử dụng khi được nhận lì xì tài khoản sách nói.

Nhân viên hướng dẫn du khách cách sử dụng khi được nhận lì xì tài khoản sách nói.

Mỗi quyển sách là món quà tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn, khơi nguồn tri thức, chất chứa nhiều giá trị nhân văn, nét văn hóa đặc sắc của người dân thành phố. “Chúng tôi mong muốn lì xì sách Tết sẽ tiếp tục được duy trì, trở thành nét văn hóa truyền thống độc đáo của thành phố vào mỗi dịp Tết đến, xuân về. Chúng tôi cũng hy vọng ngày càng có nhiều đơn vị làm sách, các ban, ngành liên quan, và người dân tiếp tục chung tay góp sức để phong trào đọc sách của thành phố, nhất là giới trẻ, đặc biệt Lễ hội Đường sách Tết, cũng như phong trào lì xì sách Tết mỗi năm hay hơn và mở rộng hơn”, ông Lâm Đình Thắng chia sẻ thêm.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Một góc Cảng Trường Thọ (Ảnh THẾ ANH)

Cơ hội “vàng” đưa ngành logistics bứt phá

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh (mới) mở ra không gian phát triển logistics với tiềm lực mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng cho một siêu đô thị trong tương lai.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Các đại biểu tham quan Đường sách Bình Tân trong ngày khánh thành năm 2025 (Ảnh MẠNH HẢO)

Xây dựng đường sách, không gian sách phù hợp

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đường sách, không gian sách. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động hiệu quả không gian văn hóa này là điều không đơn giản, đòi hỏi phải có sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, ban, ngành.

Cán bộ Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm điện tử kê khai thuế.

Triển khai giải pháp số hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong thời điểm ngành thuế tăng tốc triển khai chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ hình thức khoán sang kê khai, việc thúc đẩy số hóa toàn diện đang trở thành yêu cầu cấp thiết.