Lan tỏa văn hóa đọc đến từng người dân

Theo kế hoạch, đến tháng 3/2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng, phát triển thêm một số đường sách, không gian sách tại các khu vực theo hướng phía đông, tây, nam, bắc của thành phố nhằm phát triển, lan tỏa văn hóa đọc đến từng người dân...
"Lì xì sách", một việc làm thiết thực nhằm lan tỏa văn hóa đọc.
"Lì xì sách", một việc làm thiết thực nhằm lan tỏa văn hóa đọc.

Cùng với Đường sách thành phố Thủ Đức (trên đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú) đã hoạt động từ cuối năm 2023, sắp tới, thành phố sẽ có thêm đường sách, không gian sách ở quận Bình Tân, Quận 7 và huyện Củ Chi. Thành phố tiếp tục đầu tư, phát triển Đường sách thành phố (đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1) trở thành địa chỉ đặc trưng, tiêu biểu cho hoạt động văn hóa, du lịch và xuất bản, phát triển văn hóa đọc của thành phố; đồng thời triển khai chương trình "Trang bị 5 triệu quyển sách cho cơ sở".

Cụ thể, từ tháng 2/2024 đến tháng 3/2025, thành phố sẽ trang bị cho thư viện các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn và thư viện 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức, 5 triệu quyển sách, bao gồm sách giấy và sách điện tử. Công trình do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương và Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện.

Song song với việc trang bị sách, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ngành giáo dục, thông tin và truyền thông tăng cường tổ chức các hoạt động lan tỏa và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường; khuyến khích các trường sắp xếp thời gian mỗi tuần một tiết cho học sinh đọc sách, tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách...; đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông công bố kết quả khảo sát tỷ lệ đọc sách của học sinh và người dân; từ đó, đề ra những giải pháp để nâng cao tỷ lệ đọc sách hằng năm góp phần thúc đẩy, phát triển văn hóa đọc.

Khởi động từ năm 2016, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1) là mô hình đường sách đầu tiên triển khai trong cả nước. Có lợi thế lớn khi nằm ngay vị trí trung tâm của thành phố, gần các điểm du lịch hấp dẫn khác, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành điểm đến quen thuộc và thu hút được lượng lớn khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Ngay từ năm đầu hoạt động, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã được bình chọn là một trong 100 điểm đến thú vị của thành phố mang tên Bác.

Các hoạt động sôi nổi tại đường sách cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm về văn hóa đọc tại đây đã góp phần đưa sách đến gần hơn với bạn đọc, có tác động lớn đến việc hình thành nếp quen đọc, nâng cao văn hóa đọc cho người dân. Đường sách là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, các sự kiện xã hội, văn hóa, giáo dục, đáp ứng nhu cầu bạn đọc cũng như yêu cầu phát triển của thành phố.

Các nhà nghiên cứu người Việt Nam từ nước ngoài về ra mắt sách trong nước cũng chọn Đường sách, bởi lợi thế không gian mở cùng với lượng bạn đọc đang có sẵn sự quan tâm về sách. Đường sách đã tạo ra không gian để các nhà xuất bản, các doanh nghiệp, công ty kinh doanh, phát hành sách có cơ hội chia sẻ, học hỏi, giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm nghề nghiệp, quảng bá thương hiệu, tiếp cận nhu cầu bạn đọc và xu hướng làm sách mới, xu hướng thị trường xuất bản trong và ngoài nước, có điều kiện gắn kết, giao lưu với các nhà xuất bản, hội nghề nghiệp và ngành xuất bản thế giới.

Bên cạnh đó, Đường sách còn là một không gian tri thức, nơi ươm mầm, lan tỏa thói quen, tình yêu với sách, là một điểm "hò hẹn" của người dân thành phố, một địa chỉ dừng chân lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.

Theo thống kê của đơn vị quản lý Đường sách, bạn đọc, du khách đến Đường sách gồm: Học sinh, sinh viên 30%; thiếu nhi 15%; người lớn 30%; khách nước ngoài 25%. Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, sự thành công của mô hình Đường sách là một thành tựu trong sự nghiệp phát triển văn hóa đọc của thành phố.

Cũng tại Đường sách, Hội Xuân Giáp Thìn 2024 vừa qua, lần đầu tiên hoạt động lì xì sách được tổ chức với thông điệp "Mở sách mới, mừng năm mới", qua đó, hơn 16.000 bản sách đã được "lì xì" đến tận tay du khách trong ngày mồng 1 Tết, khai xuân đầu năm. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa khuyến đọc rất ý nhị đến mọi tầng lớp người dân ngay ngày đầu năm.

Riêng Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức từ năm 2000 với quy mô lớn cả về lượng đầu sách, diện tích và gian hàng; đến kỳ thứ 10 (năm 2018) đã là hội sách lớn nhất Việt Nam và lan dần ra khu vực. Đây là hoạt động văn hóa kéo dài suốt một tuần trong khuôn viên một công viên lớn, là một "đặc sản văn hóa đọc" của thành phố, được tổ chức hai năm/lần, nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả, các đơn vị xuất bản trong và ngoài nước.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: "Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh đã dần trở thành một thương hiệu văn hóa cho riêng thành phố, để người dân cả nước và khách quốc tế ghi nhớ và nhắc đến như là một biểu tượng hình ảnh, như chợ Bến Thành, Bưu điện thành phố hay Nhà hát thành phố"...

Tháng 10/2023, đoàn công tác của ngành xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia triển lãm, quảng bá, học tập kinh nghiệm tại thành phố Frankfurt (Cộng hòa Liên bang Đức) và thành phố Paris (Cộng hòa Pháp). Đoàn đã tham dự Hội chợ sách quốc tế Frankfurt lần thứ 75. Đây cũng là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh có gian hàng tại Hội sách Frankfurt với diện tích 4mx6m, trưng bày và giới thiệu xuất bản phẩm về lịch sử, văn hóa, văn học về Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh với gần 300 tựa sách.

Cũng trong chuyến công tác tại Đức, đoàn đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Hội xuất bản Frankfurt. Hai bên trao đổi kinh nghiệm về cách thức tổ chức và vận hành, học hỏi về mô hình, cách thức tổ chức sự kiện văn hóa đọc, hội sách có quy mô, uy tín trên thế giới để chuẩn bị tốt cho Hội sách Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tổ chức trong năm 2024.

Xây dựng, phát triển văn hóa đọc là một trong những chủ trương quan trọng được thành phố kiên trì thực hiện, đầu tư trong nhiều năm qua. Việc hình thành các đường sách, không gian sách nhằm thúc đẩy việc đọc sách của người dân; nhất là thanh, thiếu nhi, góp phần phát triển văn hóa đọc của thành phố; đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong người dân, bám sát theo tiêu chí danh hiệu Thủ đô sách thế giới, do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận.

Có thể bạn quan tâm

Đất nông nghiệp tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Gỡ vướng cho tách thửa

Sau hơn một tháng triển khai, Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND về điều kiện tách, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo thuận lợi để người dân giải quyết các nhu cầu chính đáng về nhà ở, tài sản. Tuy nhiên, thực tiễn tại cơ sở cho thấy vẫn còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…