Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo động lực để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá xứng tầm

Với tư duy chuyển đổi mạnh mẽ từ nền hành chính “quản lý-mệnh lệnh” sang “phục vụ-đồng hành”, Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt người dân và doanh nghiệp vào trung tâm của mọi quyết sách, hướng tới mục tiêu bảo đảm phục vụ tốt nhất, mang lại sự hài lòng nhất cho người dân.

Cán bộ công chức tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố luôn nỗ lực hết mình phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất.
Cán bộ công chức tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố luôn nỗ lực hết mình phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa vào hoạt động vào ngày 29/12 được xem là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực cải cách hành chính của thành phố đồng thời là sự khẳng định về quyết tâm chính trị nhằm khơi thông mọi nguồn lực phát triển.

Thay vì phải "gõ cửa" nhiều sở, ngành phân tán, giờ đây người dân và doanh nghiệp có thể giải quyết mọi thủ tục tại một đầu mối duy nhất. Với quy mô 67 quầy giao dịch, năng lực tiếp nhận cùng lúc lên tới 1.000 lượt khách, Trung tâm không chỉ giải quyết bài toán về không gian mà còn tối ưu hóa về thời gian. Ghi nhận thực tế cho thấy, trung bình mỗi hồ sơ chỉ mất từ 5 đến 10 phút để hoàn tất khâu tiếp nhận. Điều này có được là nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa con người và công nghệ: từ robot hướng dẫn, máy quét thông minh đến quy trình số hóa hồ sơ 100% ngay từ khâu đầu vào.

Việc quy về một mối giúp kiểm soát chặt chẽ tiến độ, từ khâu tiếp nhận đến luân chuyển và trả kết quả, bảo đảm tính minh bạch và nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Trung tâm được đưa vào hoạt động với 3 cơ sở tại phường Thủ Đức, khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương.

cchc2-bai-1-43.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tuấn Anh cho biết, sứ mệnh của trung tâm là thực hiện nền hành chính công không giấy, không địa giới hành chính, vì người dân phục vụ với phương châm “hành chính phục vụ”. Ông Nguyễn Tuấn Anh cam kết đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm sẽ luôn cầu thị và sẵn sàng đổi mới. Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Trung tâm chuyển đổi số thành phố để hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, cho phép người dân dễ dàng đăng ký trực tuyến, đáp ứng 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến.

Có thể nói, cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm giấy tờ, mà còn là cuộc cách mạng về công nghệ. Tại các đơn vị cơ sở như phường Bình Tiên hay phường An Khánh, những mô hình sáng tạo đang được triển khai, mang lại tiện ích và hiệu quả thiết thực. Cụ thể như hệ thống camera AI tại phường Bình Tiên có khả năng phân tích biểu cảm khuôn mặt. Khi người dân có dấu hiệu không hài lòng, hệ thống sẽ tự động cảnh báo đến lãnh đạo để can thiệp kịp thời. Hay như mô hình "ATM hồ sơ 24/7", phường Bình Tiên cũng đã triển khai giúp người người dân nhận kết quả bất kể lúc nào, xóa bỏ rào cản về thời gian hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Nhiều phường trên địa bàn thành phố cũng đưa robot hỗ trợ vào hoạt động tại các trung tâm phục vụ hành chính công trong đó có phường An Khánh. Những "nhân viên đặc biệt" tại phường An Khánh không chỉ hướng dẫn thủ tục mà còn tạo không khí thân thiện, giúp giảm áp lực cho cán bộ chuyên môn.

Về kết quả triển khai cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, tính đến nay, thành phố đã cắt giảm 30% thủ tục hành chính trước thời hạn, 100% thủ tục hiện đã được thực hiện trên môi trường mạng và không phụ thuộc địa giới hành chính. Đây là những con số biết nói, minh chứng cho một chính quyền số đang dần hình hiện hữu rõ nét.

cchc3-bai-1-625.jpg
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trong suốt thời gian qua, công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Dù đạt được nhiều thành tựu, lãnh đạo Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những "điểm nghẽn" còn tồn tại. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn vẫn ở mức gần 5%, hạ tầng công nghệ tại một số địa phương sau sắp xếp chưa đồng bộ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, thành phố cần phải đánh giá đúng, thực chất các chỉ số cải cách hành chính để có giải pháp kịp thời và hiệu quả.

Cải cách hành chính không chỉ giúp giải quyết thủ tục cho người dân hàng ngày mà đây còn là khâu đột phá để Thành phố Hồ Chí Minh cải thiện môi trường đầu tư. Khi các thủ tục rườm rà được loại bỏ, thời gian chờ đợi được rút ngắn, các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp sẽ có thêm niềm tin để rót vốn, phát triển sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều cuộc họp đều nhấn mạnh chính quyền sẽ luôn đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và giải quyết nhanh các vướng mắc phát sinh trong đó có việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư an toàn, tốt nhất.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số toàn cầu diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, một nền hành chính “phục vụ-đồng hành” không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu. Thành phố cũng xác định rõ, cải cách hành chính không phải là khẩu hiệu mà phải là sự thay đổi thực chất, hiệu quả và mỗi cán bộ, công chức đều phải thấm sâu, áp dụng ngay trong mỗi phần công việc của mình hàng ngày. Với những bước đi bài bản, quyết liệt mà Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng, cải cách hành chính sẽ là một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của, góp phần xây dựng một bộ máy chính quyền tinh gọn, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và người dân - thành phố đầu tàu, thành phố vì dân, phục vụ dân.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp xuất sắc của cuộc thi (ảnh: Đinh Nhân).

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật từ một cuộc thi

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ là một sân chơi trí tuệ, cuộc thi còn góp phần đưa việc học tập, nghiên cứu và vận dụng pháp luật trở thành yêu cầu thường xuyên, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày.

Các lực lượng phối hợp tuần tra, bám sát địa bàn ở cơ sở. (Ảnh: ĐẶNG THANH)

Công an Đồng Tháp giữ bình yên cho quê hương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ lớn, Công an tỉnh Đồng Tháp liên tiếp ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trường trung học phổ thông Vĩnh Long nhộn nhịp vào sáng 4/9. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long sẵn sàng bước vào năm học mới

Ghi nhận tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trước ngày khai giảng, công tác sửa sang trường lớp, mua sắm thiết bị dạy học diễn ra khẩn trương. Tất cả các điểm trường đều đã hoàn tất công tác tổ chức, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2026-2027 đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm, Chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Đồng Tháp trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: LÝ OANH)

Người khuyết tật khẳng định mình trong cuộc sống

Từ những hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh kế đến các sân chơi thể thao, thiện nguyện, Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Đồng Tháp đang trở thành mái nhà chung giúp nhiều thanh niên khuyết tật vượt qua mặc cảm, tìm thấy niềm tin và từng bước khẳng định mình trong cuộc sống.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. (Ảnh: THANH TÂM)

Gỡ điểm nghẽn để phát triển bứt phá

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Từ công nghiệp chế biến đến du lịch, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao, Cần Thơ đang tạo dựng nền tảng vững chắc để tăng tốc cuối năm.

Tàu cá CM-92869-TS bị cháy khi đang neo đậu, nhiều khu vực trên tàu và thiết bị bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Hoàng Tá)

Dập tắt đám cháy trên tàu cá ở miền biển Cà Mau

Một tàu cá chuyên khai thác xa bờ đang neo đậu gần nhà dân ở miền biển Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) thì bất ngờ bốc cháy. Rất may, lực lượng cứu hộ và ngư dân đã kịp thời hỗ trợ dập tắt, không để lửa lan sang các tàu và khu vực lân cận.

Trao học bổng giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Điểm tựa cho học sinh nghèo vươn lên

Hơn 20 năm qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long không chỉ là chỗ dựa của người bệnh nghèo mà còn đồng hành cùng hàng chục nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng được trao giúp giảm bớt gánh nặng vật chất, tiếp thêm niềm tin để các em đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai.