Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước đến 81.000 công nhân lao động ngành cao-su

Trong giai đoạn 2020-2025, Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam có hơn 17.800 cá nhân và 6.600 tập thể được tuyên dương, khen thưởng; có hàng trăm sáng kiến được áp dụng thực tiễn, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 3 cá nhân Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam.
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 3 cá nhân Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam.

Ngày 23/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc VRG Lê Thanh Hưng cho biết: Trong giai đoạn 2020-2025, Tập đoàn đã phát động và triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào “Luyện tay nghề-thi thợ giỏi”, “Câu lạc bộ 2 tấn/ha”, thi đua nước rút cuối năm… góp phần quan trọng hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng, năng suất, chất lượng.

Toàn tập đoàn có hơn 17.800 cá nhân và 6.600 tập thể được tuyên dương, khen thưởng; có hàng trăm sáng kiến được áp dụng thực tiễn, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Công tác chăm lo người lao động, công tác an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các tổ chức chính trị-xã hội phát huy rõ nét vai trò đồng hành, kiến tạo môi trường làm việc tiến bộ, nhân văn.

“Đó là những thành quả xứng đáng từ tinh thần thi đua sôi nổi, lan tỏa, từ sự sáng tạo, tận tụy và đoàn kết của tất cả các cấp, các thế hệ cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn”, ông Lê Thanh Hưng nhấn mạnh.

h4-thi-dua-vrg.jpg
Trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Tại Hội nghị, VRG đã biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong giai đoạn 2020–2025. Đây là những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, quản lý điều hành và hoạt động phong trào, góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn ngành.

Trong đó, 18 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” và “Vì sự nghiệp dân vận”.

h2-thi-dua-vrg.jpg
Trao Giấy khen và hoa cho 6 đơn vị thành viên đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu trong việc hoàn thành một trong các chỉ tiêu sản xuất-kinh doanh của Tập đoàn VRG.

Bộ Tài chính cũng trao Bằng khen cho 2 công nhân trực tiếp sản xuất đã có nhiều sáng kiến và thành tích nổi bật. 6 tập thể xuất sắc tiêu biểu được tập đoàn tặng Giấy khen vì đã đạt thành tích nổi bật trong quản lý sản xuất, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: “Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam đã trải qua gần 96 năm xây dựng và phát triển, là một trong “cái nôi” của giai cấp Công nhân Việt Nam; nơi sớm hình thành phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn. Trong những năm qua, tập đoàn đã không ngừng phát triển, chăm lo đời sống và tạo việc làm cho hơn 81.000 lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước”.

h3-thi-dua-vrg.jpg
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân phát biểu.

“Thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi tin tưởng Công đoàn Cao-su Việt Nam và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tập đoàn với truyền thống của người công nhân cao-su anh hùng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, lao động cần cù sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tập đoàn”, ông Huỳnh Thanh Xuân nhắn nhủ.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.