VRG đạt tổng lợi nhuận 4.450 tỷ đồng trong năm 2024

Với vai trò là Tập đoàn kinh tế Nông nghiệp lớn nhất cả nước, năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam đạt được những kết quả khá toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh so với kế hoạch được giao, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho trên 81.500 lao động trong và ngoài nước.
Lãnh đạo Tập đoàn VRG chủ trì Hội nghị.
Lãnh đạo Tập đoàn VRG chủ trì Hội nghị.

Ngày 19/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác công đoàn và đoàn thanh niên năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương có dự án cao-su đứng chân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Thanh Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc VRG cho biết, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2024, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể người lao động cùng với những giải pháp ứng phó linh hoạt, đồng bộ, Tập đoàn VRG đã hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất; tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Ông Lê Thanh Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc VRG phát biểu.

Ông Lê Thanh Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc VRG phát biểu.

Cụ thể, năm 2024, VRG đạt tổng doanh thu hợp nhất hơn 26.300 tỷ đồng (tăng 6,5% so với năm 2023); tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 4.450 tỷ đồng (tăng hơn 8,2%); tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 3.746 tỷ đồng (tăng hơn 11,1%); nộp ngân sách: 6.100 tỷ đồng (tăng 50,5%).

Thu nhập bình quân người lao động hơn 11 triệu đồng/người/tháng (tăng 4,9%) và chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho hơn 81.000 công nhân lao động ở trong và ngoài nước, đặc biệt là lao động người đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, lao động là nước nước ngoài (Lào, Campuchia).

Năm 2024, mã chứng khoán GVR của Tập đoàn VRG tiếp tục vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Forbes bình chọn.

Tập đoàn đứng thứ 13 trong top 43 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất trên Sàn giao dịch chứng khoán HOSE.

Với phương châm phát triển kinh tế gắn liền an ninh quốc phòng, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, hoạt động của Tập đoàn có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Với đặc điểm các dự án cao-su nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và một phần diện tích cao-su nằm ở Lào và Campuchia, Tập đoàn ngoài nhiệm vụ kinh tế còn đóng vai trò phên dậu của quốc gia.

VRG cũng tiên phong và điển hình trong hoạt động tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ngành cao-su, Tập đoàn đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh bao trùm và tuần hoàn, bảo đảm tính bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng, chung tay vì môi trường thân thiện và tích cực đóng góp cho xã hội, cộng đồng.

Tập đoàn đã có 34 công ty thành viên xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho tổng diện tích 286.901ha; trong đó 18 công ty thành viên được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo VFCS/PEFC với diện tích 215.624ha.

Hiện tại, 17 công ty đã được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn VFCS/PEFC-FM cho tổng diện tích khoảng 120.610ha cao-su. Có 38 nhà máy của tập đoàn (chế biến cao su thiên nhiên, chế biến gỗ và sản phẩm công nghiệp cao su) đạt PEFC-CoC về chuỗi hành trình sản phẩm.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tập đoàn đưa ra kế hoạch năm 2025, doanh thu và thu nhập khác đạt 27.494 tỷ đồng (tăng hơn 4,5% so với năm 2024); lợi nhuận trước thuế 4.658 tỷ đồng (tăng hơn 4,7%); lợi nhuận sau thuế 3.929 tỷ đồng (tăng hơn 4,9%). Riêng Công ty mẹ - Tập đoàn, doanh thu 4.484 tỷ đồng (tăng hơn 4,6% so với năm 2024).

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm thực hiện trong năm 2025 là tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp hữu hiệu, phù hợp để giải quyết nhanh chóng, triệt để các vướng mắc tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm tất cả các thành viên tập đoàn hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trước tình hình được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức.

Tập đoàn tiếp tục phát triển bền vững trên nền tảng 3 trụ cột: Phát triển kinh tế- Bảo vệ môi trường-Trách nhiệm xã hội. Tiếp tục thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của tập đoàn năm 2023-2030, tầm nhìn 2050.

“Đồng thời, Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Cao-su Việt Nam, Đoàn Thanh niên tập đoàn thực hiện công tác an sinh xã hội, công tác bảo vệ môi trường, góp phần củng cố, bảo vệ quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự nơi các công ty thành viên trú đóng”- ông Trần Công Kha khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.