Cao-su Việt Nam đạt lợi nhuận hơn 27.500 tỷ đồng trong 5 năm

Ngày 22/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VRG lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ VRG.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ VRG.

Theo Dự thảo Báo cáo Chính trị Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2020-2025, sau gần một thế kỷ dựng xây, ổn định và phát triển, VRG đã vươn lên trở thành một trong những tập đoàn kinh tế lớn của cả nước, đồng thời góp phần định vị vị thế thương hiệu cao-su Việt Nam trên bản đồ cao-su thế giới.

Tập đoàn hiện đang đầu tư vào 6 lĩnh vực: Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và kinh doanh cao-su; chế biến gỗ; Sản phẩm công nghiệp cao-su; đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; năng lượng tái tạo.

h3-dai-hoi-vrg-ong-kha.jpg
Ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch VRG phát biểu khai mạc Đại hội.

Tập đoàn hiện đang quản lý 115 công ty, với tổng diện tích cao-su hơn 379.465ha, trong đó, cao-su trong nước chiếm hơn 70% với diện tích gần 266.100ha, nước ngoài (Campuchia, Lào) chiếm 29,88% với diện tích hơn 113.365ha. Tập đoàn có 16 công ty chế biến gỗ, 11 công ty khu công nghiệp, 15 công ty công nghiệp-dịch vụ và ngành khác.

Không chỉ là ngành kinh tế mạnh của cả nước, VRG còn đóng góp không nhỏ vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập cho hơn 81.000 cán bộ, công nhân viên lao động.

Tuy chỉ chiếm chưa đầy 1/3 diện tích cao-su cả nước, nhưng tập đoàn giữ vai trò nòng cốt và là trung tâm hoạch định chiến lược phát triển ngành cao-su Việt Nam. Hàng năm, tập đoàn sản xuất hơn 500 nghìn tấn cao-su, đa dạng về chủng loại.

Đặc biệt, các đơn vị thành viên đã nghiên cứu, sản xuất thành công các sản phẩm có giá trị gia tăng, sản phẩm sạch, xanh cung ứng cho các ngành công nghiệp, dân dụng và y tế.

Sản phẩm của tập đoàn hiện có mặt trên 70 quốc gia, trong đó có nhiều khách hàng là doanh nghiệp, Tập đoàn, nhà phân phối cao-su hàng đầu thế giới ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu...

Kết quả nổi bật trong giai đoạn 2020-2025 là VRG đạt doanh thu 141.169 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 27.541 tỷ đồng; nộp ngân sách 24.371 tỷ đồng – vượt chỉ tiêu nghị quyết; thu nhập bình quân người lao động đạt 9,47 triệu đồng/tháng, riêng năm 2024 đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, tập đoàn được Tạp chí Forbes Việt Nam xếp hạng trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025.

Thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững giai đoạn 2023–2030, VRG có 35 công ty xây dựng phương án quản lý rừng với tổng diện tích 287.982ha; trong đó 18 công ty đạt chứng chỉ VFCS/PEFC-FM trên 139.940ha, có 41 nhà máy được cấp chứng nhận PEFC-CoC; hằng năm có từ 16–18 đơn vị nằm trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững.

h2-dai-hoi-vrg-hoducphoc.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ đồng tình cao với những nội dung báo cáo chính trị và phương án nhân sự của Đảng bộ Tập đoàn đã trình bày tại Đại hội; đồng thời hoan nghênh những thành tích VRG đã đạt được. Đặc biệt chỉ trong 4 năm, tập đoàn đã vượt doanh thu của cả nhiệm kỳ trước; tập đoàn duy trì ổn định việc làm cho hơn 81 nghìn lao động; đi đầu trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng biên giới.

Nhìn nhận tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống hào hùng 96 năm ngành cao-su và những thành quả quan trọng trong thời gian qua, Đảng bộ VRG sẽ hoàn thành thắng lợi các nội dung nhiệm vụ của Đại hội, lãnh đạo xây dựng tập đoàn ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước.

Đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, VRG tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ tập đoàn, đây là nguồn lực mạnh mẽ nhất để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ VRG cần ban hành ngay chương trình hành động để lập dự án triển khai một cách nhanh nhất để bảo đảm hiệu quả các mục tiêu nghị quyết đề ra. Tập đoàn cần tập trung đầu tư ngành nghề phù hợp với năng lực, chức năng, nhiệm vụ của tập đoàn… theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn.

h6-dai-hoi-cao-su.jpg
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Ngoài ra, tập đoàn cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, AI, robot, dữ liệu lớn…, hợp tác với các tập đoàn hàng đầu để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh của tập đoàn.

Trong giai đoạn hiện nay, tập đoàn cần mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết, hợp tác quốc tế để tận dụng nguồn lực, công nghệ và thị trường từ bên ngoài. Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi trọng việc nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động, thu hút các chuyên gia giỏi về làm việc để tạo nên những kỳ tích mới.

Nhấn mạnh, Chính phủ luôn luôn ủng hộ để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng nhanh, bảo đảm công ăn, việc làm cho người lao động, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tin tưởng Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam sẽ luôn đổi mới, phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước.

h5-dai-hoi-vrg.jpg
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2025-2030 .

Tại Đại hội, với tinh thần thống nhất cao, các đại biểu đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.