Kiên Giang hướng đến ngành “công nghiệp không khói”

Trong định hướng phát triển, tỉnh Kiên Giang đã quy hoạch, đầu tư và đang khai thác tiềm năng du lịch, để sớm đưa ngành "công nghiệp không khói” trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Cáp treo Hòn Thơm, thành phố Phú Quốc.
Cáp treo Hòn Thơm, thành phố Phú Quốc.

Kiên Giang được ví như một Việt Nam thu nhỏ với tài nguyên thiên nhiên phong phú và hệ sinh thái đa dạng, có đồng bằng, rừng, núi, sông, hồ, biển, đảo, nhiều bãi tắm đẹp, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng.

Kiên Giang có đường bờ biển dài hơn 200km, vùng biển rộng 63.000km2 và hơn 137 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Phú Quốc lớn nhất Việt Nam với nhiều bãi biển tuyệt đẹp. Tỉnh Kiên Giang có hai vườn quốc gia là Vườn quốc gia Phú Quốc và Vườn quốc gia U Minh Thượng có hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Là tỉnh duy nhất ở miền nam có nhiều núi đá vôi chạy tới sát biển tạo nên cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, độc đáo.

Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang còn có hệ thống tài nguyên văn hóa lịch sử phong phú, có giá trị với hơn 160 di tích, nhiều vùng là căn cứ cách mạng ở huyện Giồng Riềng, huyện U Minh Thượng, huyện Hòn Đất, thành phố Hà Tiên…

Với tiềm năng, lợi thế đó, thời gian qua du lịch Kiên Giang có bước phát triển về lượng khách, tổng nguồn thu và cơ sở hạ tầng ngành du lịch. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, đến nay toàn tỉnh đã thu hút 317 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch với quy mô 9.993ha, tổng vốn đầu tư 408.178 tỷ đồng; trong đó 78 dự án đã hoạt động, với quy mô 1.321ha và tổng với đầu tư 18.344 tỷ đồng…

Nhiều dự án du lịch quy mô lớn, chất lượng và đẳng cấp quốc tế đã được đưa vào khai thác với các sản phẩm phục vụ du lịch mang tầm cỡ khu vực và quốc tế như: Hệ thống cáp treo tại Hòn Thơm được Tổ chức Guinness trao tặng chứng nhận “Cáp treo dài nhất thế giới”, quần thể vui chơi giải trí GrandWorld, khu vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park, khu vui chơi giải trí Vinwonder, khu vườn thú bán hoang dã Safari, JW Marriott Phú Quốc, Emerald Bay, Casino Phú Quốc,…

Nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Park Hyatt, Intercontinental, Novotel, Accor cũng đã đặt chân đến thành phố Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang.

Khách du lịch đến Phú Quốc.
Khách du lịch đến Phú Quốc.

Ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh Kiên Giang dần khẳng định vai trò mũi nhọn trong sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà. Năm 2023, tổng lượt khách du lịch đến Kiên Giang ước đạt hơn 8,5 triệu lượt, tăng 15,3% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đón hơn 573.200 lượt, tăng 203,3% so cùng kỳ; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt gần 17.500 tỷ đồng, tăng 65,1% so cùng kỳ.

Riêng 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượt du khách đến tỉnh Kiên Giang ước trên 5,4 triệu lượt, đạt 59,2% kế hoạch năm 2024; trong đó du khách quốc tế ước đón trên 508.000 lượt, đạt 74,8% kế hoạch. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 13.394 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch.

Tại quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ, tỉnh Kiên Giang là một trong những tỉnh, thành phố nằm trong cực tăng trưởng quốc gia khu vực phía nam, khu vực động lực thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển. Trong đó, thành phố Phú Quốc là 1 trong 11 trung tâm du lịch gắn với các đô thị có tiềm năng và lợi thế nổi trội, thành phố Hà Tiên là một trong những điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia.

Cùng với các tỉnh, thành phố khác, du lịch tỉnh Kiên Giang góp phần quan trọng trong mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đi vào chiều sâu, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy các ngành và lĩnh vực khác phát triển, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại.

Khách du lịch trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm.
Khách du lịch trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm.

Mới đây, tại hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, 6 tháng đầu năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành, nhận định du lịch tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế.

Do đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo ngành du lịch tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, mở rộng thị trường du lịch để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg, ngày 5/10/2004 phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với mục tiêu phát triển Phú Quốc theo mô hình đa trung tâm, thành phố xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn, thông minh; hình thành chuỗi đô thị tập trung, bao gồm: du lịch, trung tâm dịch vụ, giải trí, khu bảo tồn thiên nhiên, cảng hàng không, cảng biển.

Phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn gắn với du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh, du lịch y tế...; xây dựng Phú Quốc là điểm đến hấp dẫn, có bản sắc riêng trong tổng thể bản sắc du lịch Việt Nam, bảo đảm phát triển bền vững, góp phần khẳng định thương hiệu của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Chợ đêm Vui Phết ở Phú Quốc.

Chợ đêm Vui Phết ở Phú Quốc.

Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Bùi Quốc Thái, trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh của từng vùng, Sở cũng đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh huy động các nguồn lực, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,… nhằm thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch.

Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, liên kết với các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng du lịch trọng điểm của cả nước; các tỉnh ven biển miền Đông Thái Lan và Tây Nam của Campuchia để kết nối tuyến du lịch hành lang ven biển phía nam; liên kết, hợp tác du lịch với khu vực ASEAN và quốc tế,…

“Sở đang hoàn thiện số hóa dữ liệu ngành du lịch, thu thập, chuẩn hóa, mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở, hình thành nền tảng dữ liệu về du lịch nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách, lập kế hoạch kinh doanh, tối ưu hóa, cải thiện chất lượng dịch vụ; hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số,…”, ông Thái cho biết thêm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang mới đây ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND, ngày 6/8/2024 về thực hiện đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn. Từ đó hướng tới việc phát triển đa dạng các hoạt động du lịch và phát huy tiềm năng của ngành này trong giai đoạn tới.

Du khách tham quan vườn nho ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc.
Du khách tham quan vườn nho ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc.

Theo kế hoạch này, đến năm 2025 Kiên Giang sẽ đón 10,7 triệu lượt du khách (du khách quốc tế đạt 900.000 lượt). Đến năm 2030 đón 23,667 triệu lượt du khách (du khách quốc tế đạt 1,667 triệu lượt). Đến năm 2025 tạo việc làm cho 38.600 người lao động trực tiếp và đến năm 2030 đạt 65.500 người lao động trực tiếp. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2025 đạt 38.000 tỷ đồng, đóng góp trên 13% GRDP của tỉnh; đến năm 2030 đạt 105.000 tỷ đồng, đóng góp trên 17,5% GRDP của tỉnh.

Trong giai đoạn 2024-2030, tỉnh Kiên Giang sẽ tập trung cơ cấu lại thị trường du khách đến với tỉnh, đặc biệt là nhóm du khách nước ngoài. Thông qua việc nâng tỷ lệ thị trường du khách châu Âu, đưa thị trường du khách Đông Nam Á thành thị trường trọng điểm, khai thác ổn định nguồn du khách Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đặc biệt, tỉnh Kiên Giang cũng chú trọng khai thác thị trường mới từ Ấn Độ và Trung Đông. Ngoài ra, tỉnh Kiên Giang cũng chú trọng việc tăng tỷ lệ khách quốc tế đến 3 vùng du lịch trọng điểm Hà Tiên-Kiên Lương và phụ cận; Rạch Giá-Kiên Hải-Hòn Đất và phụ cận; U Minh Thượng và phụ cận để giảm sự chênh lệch với thành phố Phú Quốc.

Một góc Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Một góc Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Về loại hình du lịch, tỉnh Kiên Giang sẽ hình thành 3 sản phẩm du lịch đặc thù gồm: tham quan hệ sinh thái địa hình giao thoa biển và đồng bằng ở thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương; tham quan nghiên cứu về bò biển (dugong), cá heo và đồi mồi trong môi trường tự nhiên và tham quan nghiên cứu và hoạt động du lịch sinh thái tại rừng nhiệt đới trên đảo thành phố Phú Quốc.

Tỉnh Kiên Giang cũng tập trung phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng trong rừng, thể thao mạo hiểm, nghiên cứu khoa học, tìm hiểu đa dạng sinh học, trải nghiệm đời sống hoang dã; du lịch khám phá thành phố Hà Tiên, quần đảo Hải Tặc (thành phố Hà Tiên).

Đồng thời mở rộng khai thác du lịch cộng đồng; du lịch thương mại tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên; du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, tín ngưỡng, khảo cổ văn hóa Óc Eo; du lịch đô thị, giải trí sang trọng tại thành phố Phú Quốc…

Ngoài ra, tỉnh khuyến khích hình thức đầu tư theo mô hình hợp tác công, tư cho phát triển hạ tầng du lịch; tăng cường vai trò và sự tham gia của cộng đồng trong phát triển du lịch; chú trọng tổ chức dịch vụ kinh tế đêm…

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Cù Lao Chàm: Bài toán gỡ "nút thắt" cơ chế

Du lịch Cù Lao Chàm: Bài toán gỡ "nút thắt" cơ chế

Cù Lao Chàm, cụm đảo của thành phố Đà Nẵng, nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, bề dày lịch sử văn hóa và danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thế nhưng, đằng sau hàng chục chuyến tàu cao tốc ra vào mỗi ngày cùng lượng du khách rất đông, cụm đảo này đang gặp sức ép lớn đối với hệ sinh thái của khu dự trữ sinh quyển.

Du khách khám phá biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhu cầu du lịch quý II/2026: Người Việt ưu tiên những điểm đến gần

Theo báo cáo Traveloka SEA Index quý II/2026, trong khi dòng khách của Đông Nam Á có xu hướng đổ mạnh về các điểm đến Đông Á, sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam lại được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường nội địa. Du lịch trong nước được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng.

Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng gắn với bản sắc riêng

Liên kết vùng vốn được xem là "chìa khóa" để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác liên kết vùng cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo đà phát triển du lịch thể thao

Từ những giải thi đấu, nhiều địa phương đang từng bước đưa thể thao trở thành lợi thế phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho điểm đến.

Cung đường A Lù, một điểm du lịch nổi tiếng của Y Tý. (Ảnh: THÀNH TÂM)

“Y Tý-Sức hút đại ngàn”

Ủy ban nhân dân xã Y Tý (Lào Cai) vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa Thu xã Y Tý năm 2026 với chủ đề: “Y Tý-Sức hút đại ngàn" sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9/2026

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VŨ MAI)

Các Hiệp hội du lịch phía bắc chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam

Ngày 7/8, tại Khu Du lịch Ao Vua (Hà Nội), Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và Diễn đàn “Kết nối sức mạnh vùng miền-Chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam”, nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được và thảo luận định hướng liên kết, phát triển 6 tháng cuối năm.

ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra với quy mô dự kiến lớn nhất kể từ lần đầu tổ chức. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

ITE HCMC 2026 - Sự kiện xúc tiến thương mại du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam

Suốt hai thập kỷ qua, ITE HCMC không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các điểm đến, cơ quan xúc tiến du lịch, đơn vị kinh doanh và đối tác quốc tế. Từ đây, nhiều sản phẩm du lịch mới, tuyến liên kết và cơ hội đầu tư đã được hình thành, góp phần phát triển nền du lịch Việt Nam.

Du khách Nga thích thú với phong cảnh Việt Nam. (Ảnh: Tourprom)

Việt Nam lọt top 5 quốc gia được du khách Nga yêu thích nhất

Ngày 7/8, ông Alexan Mkrtchyan, Phó Chủ tịch Liên minh các công ty du lịch Nga và Giám đốc điều hành chuỗi công ty du lịch Pink Elephant cho biết: Việt Nam nằm trong số 5 điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Nga trong năm 2026. Ba vị trí đầu thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Trung Quốc, tiếp theo là Thái Lan ở vị trí thứ 4.

Các chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa được du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch dịp 2/9: Khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa được du khách ưa chuộng

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka cung cấp, trong thời điểm kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, du khách hiện có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi kết hợp giữa việc nghỉ dưỡng với các hành trình khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa đích thực.

Khách quốc tế thích thú khám phá Vịnh Hạ Long. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt Nam đạt 56% mục tiêu đón khách quốc tế năm 2026

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc duy trì tăng trưởng về lượng khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm 2026 ngày càng củng cố sức hấp dẫn của điểm đến. Đồng thời, phản ánh hiệu quả từ chính sách thị thực thuận lợi, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Lâu đài Okayama - một trong những điểm đến thu hút khách du lịch Việt Nam khám phá khi đến Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường trao đổi lượng khách hai chiều giữa Việt Nam-Nhật Bản

Quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng trong thời gian qua. Bằng việc mở rộng đường bay, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, hai nước đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chung: nâng tổng lượng khách trao đổi hai chiều lên mốc 2 triệu lượt.

Mùa cao điểm du lịch tại đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp luôn thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Đà Nẵng: Sinh kế bền vững ở Cù Lao Chàm

Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng gắn liền với Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với lợi thế sẵn có, xã Tân Hiệp đang được định hướng phát triển kết hợp du lịch xanh, sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo và các sản phẩm đặc trưng địa phương.