Kiên Giang sẵn sàng đón khách du lịch dịp cao điểm

Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4, 1/5 và kỳ nghỉ hè cận kề là dịp để nhiều gia đình nghỉ ngơi, đi du lịch. Hiện, cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở Kiên Giang đã sẵn sàng nguồn lực, triển khai nhiều chương trình hấp dẫn phục vụ du khách.
Du khách chụp ảnh lưu niệm ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.
Du khách chụp ảnh lưu niệm ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Tỉnh Kiên Giang xem đây cơ hội để hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh, mang lại nguồn thu đáng kể từ ngành “công nghiệp không khói”…

Nhiều tour du lịch hấp dẫn

Mới đây, tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra show diễn “Kiss The Star”, show trình diễn công nghệ đa phương tiện trên màn nước biển lớn nhất châu Á.

Sắp tới, công trình “Cầu Hôn” cũng chính thức khánh thành. Đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn của các bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng.

“Đây là mô hình phát triển kinh tế du lịch dựa trên các giá trị văn hóa, công nghệ tiên tiến để mang lại những khác biệt và độc đáo cho điểm đến Phú Quốc. Việc du lịch Phú Quốc có sản phẩm mới được kỳ vọng tạo sự kích cầu cho ngành du lịch địa phương”, ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết.

Du khách ngắm biển ở Nam Du, huyện Kiên Hải.

Du khách ngắm biển ở Nam Du, huyện Kiên Hải.

Cũng theo ông Trần Quốc Khánh, để thu hút khách du lịch, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chương trình kích cầu như giảm giá phòng, bỏ phụ thu, giảm giá dịch vụ.

Theo các đơn vị lữ hành, các tour trong nước vẫn được nhiều khách hàng chọn như Phú Quốc, Đà Nẵng, Côn Đảo, Đà Lạt…

Nhiều công ty lữ hành đưa ra các chương trình khuyến mại để kích cầu du lịch; trong đó, DatViet Tour giảm 50% gói tour trong nước đến Nha Trang, Mỹ Tho, Hồ Tràm, Phú Quốc, Cần Thơ… từ 339.000 đồng đến 2,3 triệu đồng.

Hiện, các doanh nghiệp ở Phú Quốc đang tập trung vào chất lượng dịch vụ, mang lại sự trải nghiệm cho du khách nhiều hơn.

Khách du lịch đến Phú Quốc dịp lễ sẽ được hòa mình vào không khí của 24 hoạt động lễ hội liên hoàn tại Phú Quốc United Center và trải nghiệm không gian văn hóa đường phố ngập tràn niềm vui.

Cùng với đó, “xuyên không” về những làng quê Việt cổ tại minishow phong vị quê nhà; hòa mình trong không khí đường phố châu Âu với đoàn diễu hành nghệ thuật Sắc màu Venice…

Đoàn du khách du lịch tại Hòn Sơn, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải.

Đoàn du khách du lịch tại Hòn Sơn, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải.

Các doanh nghiệp du lịch ở Phú Quốc còn kết nối để du khách có thể khám phá bắc đảo với hoạt động đi xuyên rừng, đắm mình dưới dòng suối mát lành, đi trên bãi cát trắng mịn hoang sơ, lặn ngắm cá, san hô hay câu cá, bắt ốc ở làng chài Rạch Vẹm…

Du khách có thể khám phá du thuyền Nautilus Phú Quốc sang trọng vừa ra mắt cách đây vài tháng và được nhiều du khách chọn trải nghiệm khi đến Phú Quốc.

Theo ông Nguyễn Hà Triều, Trưởng phòng SeaWorld Namaste Phú Quốc, du thuyền Nautilus là tổ hợp thể thao giải trí trên biển với nhiều dịch vụ tiện ích đẳng cấp tại Phú Quốc như sàn nhảy dù và đáp dù, trực thăng cho dịch vụ dù lượn trên biển với 5 ca-nô cao tốc; tận hưởng không khí quán bar, view tuyệt đẹp trên tầng 3 du thuyền và ngắm hoàng hôn hay chụp ảnh.

Nautilus còn có dịch vụ vui chơi, giải trí hấp dẫn như thuyền thúng đáy kính tham quan rạn san hô, phao chuối…

Du khách tham quan du lịch Kiên Hải.

Du khách tham quan du lịch Kiên Hải.

Ông Lê Văn Diểu, quyền Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Mũi Nai, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, cho biết, dịp lễ 30/4, 1/5 và mùa hè này, ngoài các hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng hấp dẫn như dù kéo, mô-tô nước, công ty còn chuẩn bị thêm sản phẩm mới thú vị phục vụ du khách là tham quan và tương tác với đàn hươu sao, nai tại Mũi Nai.

Dự kiến, thời gian tới, công ty sẽ phục vụ du khách trải nghiệm các hoạt động như cho hươu, nai ăn, chụp ảnh lưu niệm và tổ chức các buổi sinh hoạt cho học sinh hiểu và bảo vệ động vật hoang dã.

Các địa phương có thế mạnh du lịch khác của tỉnh Kiên Giang như huyện Kiên Lương, huyện U Minh Thượng, huyện Kiên Hải cũng nhận được sự quan tâm của du khách với các trải nghiệm hấp dẫn như lặn biển, leo đồi, câu cá, ngủ lều...

Một điểm du lịch ở Kiên Hải.

Một điểm du lịch ở Kiên Hải.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết, để thu hút khách du lịch đến Kiên Giang, thời gian qua, ngành du lịch tỉnh tăng cường phối hợp tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút du lịch nội địa, quốc tế, tập trung dịp lễ 30/4 và 1/5; tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và dịch vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, giá dịch vụ tại các cơ sở lưu trú, du lịch…

Bảo đảm an toàn

Để chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ du khách tham quan, du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở Du lịch Kiên Giang vừa có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, nhất là thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Du lịch Kiên Giang lưu ý các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chú trọng bảo đảm chất lượng sản phẩm dịch vụ, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du khách, vệ sinh môi trường và các vấn đề liên quan đến các hoạt động phục vụ du khách.

Một điểm du lịch tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc.

Một điểm du lịch tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc.

Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang yêu cầu các đơn vị kinh doanh niêm yết và bán đúng giá niêm yết; xây dựng các chương trình, chính sách khuyến mại thu hút khách du lịch; tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động và khách du lịch…

Du khách gặp vấn đề phát sinh khi du lịch tại Kiên Giang có thể gọi đến đường dây nóng 02973.555.566 để được hướng dẫn và phản ánh các vấn đề bức xúc.

Ban An toàn giao thông tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức đoàn kiểm tra trang thiết bị trên tàu cao tốc ở xã Bình An, huyện Kiên Lương; các bến đò chở khách du lịch trên địa bàn huyện Hòn Đất nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 năm 2023.

Đường lên cáp treo Hòn Thơm, thành phố Phú Quốc.

Đường lên cáp treo Hòn Thơm, thành phố Phú Quốc.

Ông Phạm Thống Nhất, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Kiên Giang đề nghị, Ban An toàn giao thông các huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, nhất là việc phương tiện chở quá số người quy định.

“Chúng tôi đặc biệt lưu ý các phương tiện chở hành khách tham quan các xã đảo vào dịp trước, trong và sau các ngày lễ phải bảo đảm an toàn; đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết phương tiện chở du khách không quá tải trọng theo quy định”, ông Phạm Thống Nhất nói.

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có công văn yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4, 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2023. Trong 5 ngày nghỉ, phải phân công cán bộ trực và báo cáo tình hình hằng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Hậu trường MV “Lá ngọc cành vàng” của ca nương Kiều Anh. (Ảnh: Antiantiart)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển du lịch từ các ngành công nghiệp văn hóa

Từ bộ phim Hộ linh tráng sĩ, đến MV Come My Way hay MV Lá ngọc cành vàng, có thể thấy địa điểm được lựa chọn cho một MV, một bộ phim hay một lễ hội không đơn thuần là câu chuyện của bối cảnh. Đằng sau mỗi lựa chọn không gian là cách một sản phẩm văn hóa được kết nối với một vùng đất và những bản sắc riêng biệt.

Vẻ đẹp của Đại Nội Huế, một phần trong Quần thể di tích Cố đô Huế, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, kiến trúc của triều đại nhà Nguyễn. Nơi đây được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sức hút của du lịch di sản: Đi để khám phá câu chuyện đằng sau mỗi điểm đến

Ngày nay, cách du khách lên kế hoạch cho các chuyến đi khám phá văn hóa tại Việt Nam đã có sự thay đổi không nhỏ. Du khách không chỉ tìm kiếm những điểm đến di sản, mà còn quan tâm tới cách thức để trải nghiệm thông qua các tour có hướng dẫn, chương trình biểu diễn văn hóa, cảnh quan địa phương và các di tích lịch sử.

Khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội vào dịp Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du lịch Việt nỗ lực giữ vững quy mô, tốc độ tăng trưởng top đầu Đông Nam Á

Thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa vào năm 2030. Tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD, đóng góp trực tiếp 10-12% GDP cho đất nước. 

Công viên đá Núi Chúa kỳ thú dưới nắng chiều.

[Ảnh] Công viên đá Núi Chúa: "Bảo tàng địa mạo" triệu năm bên bờ biển Khánh Hòa

Nằm tĩnh lặng trong ranh giới Vườn Quốc gia Núi Chúa, Công viên đá Núi Chúa là một trong những điểm đến hoang sơ và kỳ vĩ bậc nhất Ninh Thuận (cũ). Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, hàng vạn khối đá đã bị phong hóa, bào mòn thành những hình thù độc đáo, xếp chồng lên nhau vươn dài ra sát mép sóng.

Khách hàng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới. (Ảnh: HOÀNG TRANG)

Kết nối thanh toán, nâng trải nghiệm du lịch

Sự thay đổi trong cách lựa chọn điểm đến và sử dụng dịch vụ của du khách Trung Quốc đang đặt ra yêu cầu mới đối với du lịch Việt Nam. Bên cạnh sức hấp dẫn của cảnh quan, ẩm thực và văn hóa bản địa, khả năng thanh toán thuận tiện trở thành một mắt xích góp phần hoàn thiện trải nghiệm, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo được những kết quả bước đầu, hình thành một số mô hình, cải thiện điều kiện phục vụ khách du lịch, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.

Bức tranh thiếu nữ đánh đàn, được làm bằng những cây lúa.

[Ảnh] Những cánh đồng "bội thu sớm" ở Trung Quốc

Những bãi đỗ xe gần như chật kín, dòng người đông đúc đổ về trải nghiệm văn hóa và cảnh sắc thôn quê, hài lòng với những bức ảnh check-in trên cánh đồng đa sắc màu rực rỡ, tuy chưa vào thời điểm thu hoạch nhưng đã cho thấy sự tốt tươi, được mùa. Đây là một trong nhiều lát cắt về công cuộc chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc.

Hình ảnh nghệ nhân điêu khắc tác phẩm từ rễ tre trên phố cổ Hội An, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khơi thông nguồn lực, đưa du lịch Việt Nam bứt tốc

Để khơi thông mọi nguồn lực phát triển, du lịch Việt cần đổi mới tư duy, cách tiếp cận và cách làm nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Du lịch và Công nghiệp văn hóa có mối quan hệ mật thiết. (Ảnh: VEC)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Khi hai trụ cột du lịch và công nghiệp văn hóa song hành

Nghị quyết số 26-NQ/TW đã định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2045, tỷ lệ này đạt 14-15%, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Bãi đá cuội 7 màu ở biển Cổ Thạch, Lâm Đồng được xem kiệt tác địa chất hiếm có, thu hút khách du lịch khám phá. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Mở hướng phát triển mới cho du lịch Lâm Đồng

Bằng việc tái cấu trúc không gian thành mô hình liên kết mới và khai thác vào chiều sâu di sản bản địa, ngành du lịch Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, từng bước định vị thương hiệu điểm đến chất lượng cao với chuỗi trải nghiệm riêng biệt, thú vị cho du khách.

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội Thẩm Dương và Trường Xuân, diễn ra ngày 11/9, tại sân vận động Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương. (Ảnh: LẬP ĐÀ)

Một giải bóng đá bình dân hâm nóng ngành du lịch Trung Quốc

Mùa hè năm nay, có một giải đấu đã trở thành hiện tượng nóng bỏng trong giới thể thao Trung Quốc, không chỉ bởi sự quan tâm của những người yêu bóng đá và công chúng, mà còn bởi khả năng kích cầu tiêu dùng, hâm nóng ngành du lịch các tỉnh Đông Bắc, vốn chỉ nổi tiếng bởi các loại hình du lịch băng tuyết vào mùa đông.

[Video] Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu"

[Video] Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu"

Nằm giữa cụm danh thắng nhộn nhịp của vùng phía Bắc Phú Yên (cũ), Đồi Cổ Thạch là một "toạ độ" mang vẻ đẹp và sự bí ẩn với hệ thống đường và tường được cấu thành từ hàng chục ngàn viên đá đều tăm tắp. Du khách đến nơi đây bị cuốn hút bởi sự thanh bình, kỳ bí và cảm giác như đang bước vào một "bảo tàng" thiên nhiên.

Phố cổ Hội An luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)

Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất

Từ nhịp sống sôi động của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến những bãi biển đẹp như tranh vẽ tại Đà Nẵng hay cảnh quan núi rừng hùng vĩ của Sa Pa, mỗi điểm đến đều cho du khách lý do mới để trở lại Việt Nam. Và năm nay, đất nước hình chữ S tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất.

Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam. (Ảnh Lăng Tự Đức: Dawnhwang)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Phát huy giá trị di sản, tạo động lực phát triển du lịch

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Một trong những quan điểm xuyên suốt của Nghị quyết là xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Điểm dừng chân đầu tiên trải nghiệm, như “món khai vị” trước khi du khách ghé thăm Cồn Sơn là bè cá của ông Lý Văn Bon (Bảy Bon), để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự đa dạng của các loài thủy sản trên sông Mê Kông.

[Ảnh] Cồn Sơn - nơi mộc mạc níu chân du khách

Cồn Sơn nằm giữa dòng sông Hậu thuộc phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Chỉ cần 10 phút qua thuyền máy từ bờ Bình Thủy, bạn sẽ có một ngày tham gia tour du lịch sinh thái cộng đồng, thưởng thức những món đặc sản nhà vườn khó quên.