Khuyến khích sinh viên đọc sách trong bối cảnh cách mạng công nghệ

Khuyến khích sinh viên xây dựng thói quen đọc sách, GS,TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã đem tới nhiều cách thức đọc mới, song, cách tốt nhất để thẩm thấu tri thức nhất vẫn là nghiêm túc “giở từng trang sách để đọc”.
GS,TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công
GS,TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công

Nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa đọc tới cán bộ, giảng viên, sinh viên, ngày 20/3, Trung tâm Thông tin - Thư viện và Khoa Quản trị nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị công, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Đọc để học, để phát triển và để quản trị tương lai”.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, TS Lê Anh Xuân, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin - Thư viện nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách. "Sách là nguồn tri thức vô tận, chứa đựng thông tin về mọi lĩnh vực. Đọc sách giúp mở rộng hiểu biết, học hỏi những điều mới mẻ và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sống" - TS Lê Anh Xuân cho biết. Nhờ việc đọc, chúng ta học được cách tư duy logic, cách giao tiếp hiệu quả, biết quản lý thời gian, có kế hoạch học tập, chủ động xây dựng lộ trình sự nghiệp của riêng mình, thích nghi với những thay đổi không ngừng của thế giới.

Theo TS Lê Anh Xuân, Học viện Hành chính và Quản trị công luôn khuyến khích sinh viên xây dựng thói quen đọc sách, coi sách như một người bạn đồng hành trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. Với tinh thần “Đọc để học, để phát triển và để quản trị tương lai”, buổi tọa đàm được tổ chức với mục đích tiếp thêm cảm hứng cho mọi người đọc nhiều hơn, học nhiều hơn và ứng dụng những gì đã đọc, đã học vào thực tiễn cuộc sống.

Sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công

Sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công

Chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp đọc sách hiệu quả và gợi mở những ý tưởng và giải pháp để quản trị tương lai thông qua việc đọc sách với sinh viên, GS,TS Nguyễn Quốc Sửu khẳng định, sách là một người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống: “Sách giúp kích thích tư duy phản biện, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề. Sách mang đến những trải nghiệm cảm xúc đa dạng, từ niềm vui, nỗi buồn, sự đồng cảm đến sự thấu hiểu”.

Bên cạnh nâng cao chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, đọc sách còn giúp chúng ta khám phá thế giới nội tâm, nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển nhân cách; đồng thời, đọc sách giúp chúng ta hiểu biết về quá khứ, trân trọng những di sản văn hóa và truyền bá những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau.

GS,TS Nguyễn Quốc Sửu khuyến khích các sinh viên hãy dành thời gian đọc sách để khám phá những điều kỳ diệu mà sách mang lại.

Ông chia sẻ thêm cùng sinh viên, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã đem tới nhiều phương pháp, kỹ năng đọc mới, song “cách tốt nhất để thẩm thấu tri thức nhất vẫn là nghiêm túc giở từng trang sách để đọc và cần tìm đọc các cuốn sách gần với kiến thức với mình, phù hợp với trình độ hiểu biết của mình, cần lựa chọn các cuốn sách đã được kiểm duyệt, thẩm định và biết lựa chọn, chắt lọc các thông tin từ các cuốn sách".

GS, TS Nguyễn Quốc Sửu nhắn nhủ sinh viên “rèn luyện, chăm chỉ, kiên trì đọc sách, coi sách như một người bạn, là món ăn tinh thần mỗi ngày, tạo cho mình một thói quen đọc sách” để tích lũy kiến thức, tri thức, kinh nghiệm; chỉ khi có kiến thức thực sự thì mới không bao giờ bị hoang mang trước sự thay đổi không ngừng của cuộc sống hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bên phải ảnh) chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục: 25 năm hành trình trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trở thành một diễn đàn học thuật và kênh truyền thông chính sách uy tín của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và hỗ trợ quá trình hoạch định, thực thi chính sách giáo dục.