Khát vọng vươn mình từ một xã mới sáp nhập

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 5 địa phương cũ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế mới bằng những thành tựu phát triển toàn diện trên các lĩnh vực với quyết tâm xây dựng quê nhà trở thành đô thị phát triển nhanh và bền vững, hướng tới đạt chuẩn phường vào năm 2030.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tuy Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tuy Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Tuy Phước chính thức được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính cũ: thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì, xã Phước Lộc, xã Phước Thuận và xã Phước Nghĩa. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên 53,37km² với dân số hơn 77.500 người, gồm 32 thôn.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt kết quả toàn diện

Là một trong những địa bàn có vị trí chiến lược, nằm gần trung tâm hành chính tỉnh, gần Cảng Quy Nhơn, có các tuyến quốc lộ và đường sắt Bắc-Nam đi qua, là cửa ngõ quan trọng kết nối vùng duyên hải miền Trung với Tây Nguyên, Tuy Phước nổi bật với những kết quả cụ thể: trên lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 ước đạt 1.639 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 6.258 tỷ đồng.

Toàn xã hiện có 235 doanh nghiệp và hơn 4.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh. 24 sản phẩm đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao, 1 sản phẩm đạt 4 sao - đây là kết quả của việc chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm đặc trưng.

ndo_tr_a3.jpg
Một góc xã Tuy Phước hôm nay.

Đáng chú ý, công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra với 274 đảng viên được kết nạp, đạt gần 14%, vượt chỉ tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ. Các tổ chức đảng được xây dựng vững mạnh, với trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức yếu kém. 100% tổ chức đảng triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Lê Thị Vinh Hương cho biết: “Chúng tôi xác định việc sáp nhập là thời cơ để tạo sức bật mới, nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn về thống nhất tổ chức, quản lý và phát triển đồng bộ. Vì vậy, ngay từ khi thành lập Đảng bộ xã, chúng tôi đã tập trung củng cố hệ thống chính trị, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực quản lý và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”.

ndo_tr_a6.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu xã Tuy Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tuy Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phương châm hành động: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, đặt ra 22 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 6 chỉ tiêu kinh tế, 9 chỉ tiêu xã hội, 3 chỉ tiêu môi trường, 2 chỉ tiêu quốc phòng-an ninh và 2 chỉ tiêu xây dựng Đảng.

Theo đó, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 phấn đấu đạt từ 80-82 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 42 triệu USD; doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 47.722 tỷ đồng; thu hút ít nhất 5 dự án đầu tư mới. Đặc biệt, tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu đạt 96%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,23%.

Một trong những đột phá lớn được xác định là hoàn thiện hệ thống quy hoạch, phát triển hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số. Theo đồng chí Lê Thị Vinh Hương, xã đang tích cực triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã theo hướng đạt chuẩn phường, trong đó ưu tiên phát triển khu vực phía tây xã Tuy Phước, nơi có tiềm năng lớn về dịch vụ logistics, cảng cạn và các dịch vụ hỗ trợ đô thị.

“Hạ tầng giao thông là một trong những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Chúng tôi đang tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông kết nối như đường An Nhơn-Tây Đầm, tuyến đi Cát Tiến-Diêm Vân… nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối với các khu công nghiệp, cảng biển và vùng phụ cận”, đồng chí Vinh Hương chia sẻ.

ndo_br_a1.jpg
Tuy Phước chú trọng phát triển dịch vụ du lịch gắn với tiềm năng đặc sắc của Đầm Thị Nại.

Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng phát triển dịch vụ du lịch gắn với tiềm năng đặc sắc của Đầm Thị Nại, khu vực có diện tích mặt nước lên tới 656ha. Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại đây đang được xây dựng, kết hợp với các lễ hội văn hóa truyền thống như Hội Xuân Chợ Gò, trưng bày sản phẩm OCOP, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Tuy Phước đang triển khai đồng bộ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính công được tăng cường, nhiều thủ tục hành chính đã được thực hiện trực tuyến, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Khát vọng vươn lên của một địa phương giàu truyền thống

Song song với phát triển kinh tế, Tuy Phước đặc biệt chú trọng giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Trong 5 năm qua, xã đã tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, tổ chức huấn luyện, diễn tập đầy đủ và hiệu quả. Công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự được tăng cường, nhiều mô hình tự quản an ninh trật tự phát huy hiệu quả thiết thực. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được lan tỏa sâu rộng. Lực lượng công an chính quy tại xã đã phát huy vai trò chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc, bảo đảm an toàn cho người dân.

ndo_br_a4.jpg
Tuy Phước trang hoàng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Về an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,34%, vượt chỉ tiêu đề ra. Hơn 5.700 lao động được giải quyết việc làm, trong đó có 75 người tham gia xuất khẩu lao động. 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc thường xuyên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,1%. Các chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Công tác giáo dục-đào tạo đạt nhiều thành tựu. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng, chất lượng giáo dục được nâng cao, chuyển đổi số trong trường học được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo tồn di sản văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy, tạo nền tảng tốt cho phát triển du lịch và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

ndo_tr_a2.jpg
Khánh thành công trình Tủ sách cơ sở và Thư viện hy vọng.

Ông Lê Văn Hạnh, người dân thôn Phước Mỹ, chia sẻ: “Chúng tôi rất mừng khi thấy địa phương ngày càng đổi mới, từ đường sá, trường học đến dịch vụ công đều cải thiện rõ rệt. Tôi tin rằng, với quyết tâm cao của chính quyền và lòng dân đồng thuận, Tuy Phước sẽ sớm trở thành phường hiện đại”.

Với nền tảng vững chắc từ những thành tựu đã đạt được, cùng sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, sự điều hành hiệu quả của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, Tuy Phước đang hội tụ đủ điều kiện để bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành phường vào năm 2030. Khát vọng vươn lên của một địa phương giàu truyền thống, đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, chiến lược bài bản và tinh thần đổi mới mạnh mẽ.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nghệ An nóng nhất cả nước hôm nay, gần 40 độ C

Hôm nay (28/6), nhiều tỉnh, thành phố tại Trung Bộ tiếp tục hứng chịu thời tiết nắng nóng gay gắt. Xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước, gần 40 độ C. Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 1/7.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế) thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Lãm. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Ngọc Lâm Khang Group về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mặc dù không còn tài sản và đang trong quá trình nợ nần, Nguyễn Viết Lãm vẫn tạo dựng hình ảnh bản thân và doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, sở hữu nhiều bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương (cũ), tỉnh Bình Phước (cũ) và một số địa phương khác nhằm tạo lòng tin với các nhà đầu tư để lừa đảo.

Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên khó khăn và triển khai mô hình “Mẹ đỡ đầu”.

Lan tỏa nghĩa tình từ mô hình “Mẹ đỡ đầu”

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên khó khăn và triển khai mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết trong đơn vị.

Vừa là cô giáo, vừa là người mẹ, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng luôn dành sự quan tâm, đồng hành cùng các con trên hành trình trưởng thành.

Gia đình – điểm tựa của người lính biển

Sau mỗi chuyến hải trình của người lính hải quân là một hành trình lặng lẽ nơi hậu phương. Ở đó có những người vợ quen đếm thời gian bằng chuyến tàu, những người mẹ nhiều năm ngóng con trở về và những đứa trẻ lớn lên trong nỗi nhớ cha. Chính những mái ấm bình dị ấy là điểm tựa để người lính vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên và đại diện các cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước.

Triển khai Chương trình Giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027

Từ học kỳ I năm học 2026-2027, Chương trình Giáo dục mầm non sẽ được triển khai thí điểm tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước. Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn 15 trường tham gia, bảo đảm có đại diện vùng thuận lợi, vùng khó khăn, trường công lập, ngoài công lập, trường có trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em hòa nhập.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống được quan tâm gìn giữ, phát huy tại Thiên Phủ.

Hành trình mới của Thiên Phủ

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội, xã Thiên Phủ (tỉnh Thanh Hóa) được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã Nam Động và Thiên Phủ.

Thiếu nữ Chăm biểu diễn điệu múa truyền thống tại khuôn viên không gian trải nghiệm văn hóa của ngày hội. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Văn hóa truyền thống Chăm “hút hồn” du khách

Giữa không gian rực nắng tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), tiếng thoi dệt lách cách hòa cùng nhịp trống Paranưng, Ghi-năng vang vọng, những bàn tay thoăn thoắt vuốt đất, nặn gốm, dệt từng sợi chỉ màu… đã tạo nên một “bảo tàng sống” về văn hóa Chăm.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Đắk Lắk công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động, minh bạch và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên chặng đường phát triển lâu dài, bền vững.

Quang cảnh lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 tại Khánh Hòa

Tối 26/6, tại sân khấu ở Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải), Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đã chính thức khai mạc. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cắt băng khai mạc hội chợ.

Khai mạc hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026

Ngày 26/6, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Chương trình đồng diễn Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2026.

Hơn 250 người tham gia chương trình đồng diễn Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2026

Tối 26/6, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức chương trình đồng diễn Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2026, với chủ đề “Yoga - Sống khỏe theo năm tháng”.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - cơ hội và hướng đi chiến lược cho doanh nghiệp đầu tư vào Đắk Lắk

Việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm mà còn là giải pháp quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk hiện đại, xanh, bền vững.