Đầu tư xây dựng trường bán trú ở các xã biên giới Gia Lai

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu 7 xã biên giới phía tây phải trình quy hoạch xây dựng trường bán trú trước ngày 15/8. Trung ương dự kiến đầu tư 150 tỷ đồng cho mỗi xã để xây dựng trường học, nhà ở công vụ, trụ sở các cơ quan.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với xã Ia Dom, 1 trong 7 xã vùng biên giới phía tây của tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với xã Ia Dom, 1 trong 7 xã vùng biên giới phía tây của tỉnh.

Đây là việc cấp bách, cần sớm triển khai để bảo đảm cơ sở vật chất, trường lớp ngay từ năm 2026.

Tỉnh Gia Lai có 7 xã biên giới tiếp giáp với Campuchia. Hiện, 7 xã có hơn 10.300 học sinh, chủ yếu là dân tộc thiểu số; số học sinh có nhu cầu học nội trú, bán trú là 7.134 em. Hầu hết các trường này thiếu cơ sở vật chất, không có khu nội trú, nhà ở của giáo viên đã xuống cấp. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, các xã cần điều chỉnh quy hoạch, lên phương án đầu tư, bảo đảm cơ sở vật chất, khu vui chơi, nhà công vụ, chọn địa điểm an toàn, phòng tránh thiên tai.

Thành lập hơn 2.000 tổ công nghệ số cộng đồng

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến đầu tháng 7, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (cũ) đã thành lập 2.065 tổ công nghệ số cộng đồng, với 12.572 thành viên. Hằng năm, sở phối hợp Cục Chuyển đổi số quốc gia tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho tất cả thành viên tổ công nghệ số cộng đồng. Qua đó, các tổ công nghệ số cộng đồng đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, góp phần đưa các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số… đến với người dân. Các tổ công nghệ số cộng đồng còn phối hợp các cơ quan, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán điện tử cho công dân; giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến; tuyên truyền người dân thực hiện việc cài đặt VNeID và làm căn cước; ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục, y tế…

6.jpg
Các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Công an Lâm Đồng mở đợt cao điểm sát hạch lái ô-tô và mô-tô

Nhằm phục vụ nhu cầu về sát hạch cấp giấy phép lái xe cho người dân trong tỉnh, từ ngày 21 đến 31/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai đợt cao điểm sát hạch lái ô-tô và mô-tô. Trước khi sáp nhập tỉnh, tại các địa phương, nhiều thí sinh đã hoàn thành việc học lái xe các loại, nhưng chưa được thi sát hạch, với hơn 16 nghìn hồ sơ. Vì vậy, đơn vị mở đợt cao điểm để giải quyết dứt điểm số hồ sơ tồn đọng. Ngoài ra còn có 3 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, phường Lâm Viên-Đà Lạt; phường Phú Thủy và phường Nam Gia Nghĩa.

Phát hiện 2 thác nước nằm sâu trong rừng

Vừa qua, xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các chuyến khảo sát cảnh quan thiên nhiên trên địa bàn để nghiên cứu phát triển du lịch trải nghiệm. Qua đó, đoàn khảo sát phát hiện 2 thác nước nằm giữa rừng tự nhiên. Thác đầu tiên được người dân đặt tên Sơ Roách, tại thôn Kon Plông, xã Kon Plông và thác Hơ Kook, nằm trong khu vực do Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham quản lý. Theo đánh giá, cả 2 thác nước này đều có tiềm năng phát triển du lịch khám phá, trải nghiệm. Hiện, xã đang lên kế hoạch để phát triển du lịch ở các khu vực thác này. Ngoài 2 thác nước nêu trên, người dân địa phương cho biết, có 8 thác nước khác nằm trong rừng già. Sắp tới xã Kon Plông sẽ tiếp tục khảo sát các thác nước còn lại để phát triển du lịch.

8.jpg
Thác nước vừa được tìm thấy phù hợp cho phát triển du lịch trải nghiệm.

Đẩy mạnh công tác xử lý rác thải vùng nông thôn

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh gần 2,6 nghìn tấn rác thải sinh hoạt. Hiện tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải ở khu vực đô thị từ 90 đến 95%, khu vực nông thôn đạt 60 đến 75%. Tuy nhiên, công tác thu gom và xử lý rác thải tại nhiều địa phương trong tỉnh còn hạn chế. Công nghệ xử lý rác thải tại các nhà máy còn lạc hậu, thiếu đồng bộ... Rác thải tại một số địa phương chỉ được xử lý bằng việc chôn lấp thông thường, đốt lộ thiên gây ô nhiễm môi trường; một số bãi rác quá tải, quy hoạch không phù hợp, chưa xử lý kịp thời ảnh hưởng đời sống của người dân... Sau sáp nhập, một số xã còn lúng túng trong việc xác định chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và trong tổ chức đấu thầu các hợp đồng dịch vụ công ích, dẫn đến việc thu gom, xử lý rác thải chưa kịp thời, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.