Tuy Phước hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025

Ngày 28/4, trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện với sự tham dự của các lãnh đạo địa phương, đại diện các đoàn thể cùng đông đảo người dân và các hộ dân thụ hưởng chương trình.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Công điện 102/CĐ-TTg và Chỉ thị 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cùng Kế hoạch 216/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, huyện Tuy Phước đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Với sự lãnh đạo quyết liệt và đồng bộ, huyện đã hoàn thành mục tiêu sớm hơn kế hoạch, mang lại niềm vui và cải thiện điều kiện sống cho nhiều hộ dân khó khăn. Theo rà soát của Ban Chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn, trên địa bàn huyện Tuy Phước có 114 hộ dân thuộc diện khó khăn về nhà ở.

Trong đó bao gồm 71 nhà ở người có công, thân nhân liệt sĩ (7 nhà xây mới, 44 nhà sửa chữa); 22 nhà thuộc hộ nghèo, cận nghèo (11 nhà xây mới, 11 nhà sửa chữa); 21 nhà thuộc hộ mới thoát nghèo (12 nhà xây mới, 9 nhà sửa chữa).

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cho biết, năm 2025 được sự quan tâm đồng hành, chung tay ủng hộ đóng góp của các tổ chức, cá nhân, đoàn thể chính trị-xã hội, đơn vị xã hội từ thiện, huyện đã nhận thêm 710 triệu đồng xây dựng, sửa chữa 12 nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Nhân dân địa phương, các lực lượng vũ trang đã đóng góp 1.000 ngày công và trên 255 triệu đồng (gồm tiền mặt, sơn tường, vật liệu xây dựng) để hỗ trợ các hộ khó khăn trong quá trình tháo dỡ, xây dựng nhà ở.

Với mục tiêu xóa bỏ tình trạng nhà tạm, nhà dột nát trước cuối tháng 5/2025, huyện Tuy Phước đã huy động mọi nguồn lực và triển khai đồng bộ các giải pháp. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành hỗ trợ 114/114 nhà ở với tổng kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng.

Đồng thời, giải ngân đủ kinh phí cho 114 nhà với tổng số tiền 4,920 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao; 8 hộ đã đăng ký vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, trong đó có 2 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo với số tiền giải ngân 310 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức lễ phát động kêu gọi sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và người dân, thu được tổng cộng 4,045 triệu đồng. Với nguồn kinh phí này đã hỗ trợ thêm cho 62 nhà với mức hỗ trợ 50% mức quy định của tỉnh (30 triệu đồng/nhà xây mới và 15 triệu đồng/nhà sửa chữa).

Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ thêm là 1,365 triệu đồng, giúp các gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở kiên cố, bảo đảm “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng). Phần kinh phí còn lại, Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục triển khai hỗ trợ các hộ phát sinh khó khăn về nhà ở trong thời gian tới.

Trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Việc hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ cải thiện điều kiện sống mà còn nâng cao tinh thần tự hào và ý chí vươn lên của người dân huyện Tuy Phước. Các hộ dân khó khăn, đặc biệt là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo đã có cơ hội sống trong những ngôi nhà kiên cố, an toàn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt.

Bên cạnh đó, chương trình còn thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong huyện, góp phần tạo ra hình mẫu thành công cho các địa phương khác trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Nhờ sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền và cộng đồng, huyện Tuy Phước đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn kế hoạch 1 tháng, đúng dịp chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Đây không chỉ là niềm vui của các hộ dân thụ hưởng, mà còn là thành tựu lớn, góp phần vào sự phát triển bền vững và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.