Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch

Ngày 15/8, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động đặc sắc kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên cho Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm. (Ảnh: BTC)
Các đại biểu cắt băng khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm. (Ảnh: BTC)

Chuỗi hoạt động diễn ra với nhiều sự kiện, bao gồm: Triển lãm “Việt Nam-Hồ Chí Minh-Những mốc son lịch sử dân tộc”; Trưng bày chuyên đề “Hành trình vì hòa bình”; Triển lãm “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”; Ra mắt sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh”; Ra mắt sách “Phủ toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay”; Ra mắt trải nghiệm công nghệ AR gắn với thế giới thực - kết nối lịch sử và hiện đại thông qua công nghệ điện toán không gian.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng nhận định, chuỗi hoạt động do Khu Di tích phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhằm khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó củng cố niềm tin vào những quyết sách mang ý nghĩa bước ngoặt cả trăm năm để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

phuong-263.jpg
Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng phát biểu. (Ảnh: BTC)

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đánh giá, chuỗi hoạt động góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng hùng cường từ kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc đến kỷ nguyên mới. Đặc biệt, bên cạnh ý nghĩa quan trọng về chính trị tư tưởng, chuỗi hoạt động còn là tập hợp của các thành quả phối hợp nghiên cứu mang ý nghĩa lần đầu tiên rất đáng ghi nhận.

“Tôi đánh giá cao nỗ lực của tập thể Khu Di tích Phủ Chủ tịch trong việc tìm tòi, lựa chọn những chủ đề độc đáo trong trưng bày chuyên đề, triển lãm, nghiên cứu khoa học và xuất bản. Có thể khẳng định, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, các đồng chí đã và đang thực hiện tốt công tác phát huy giá trị di sản, tìm cho mình một lối đi riêng làm nên bản sắc Khu Di tích Phủ Chủ tịch”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Điểm mạnh của Khu Di tích Phủ Chủ tịch chính là tư duy kết nối, tư duy liên kết, tổ chức các sự kiện thành dòng chảy logic, tạo ra điểm nhấn đặc sắc, khác biệt. Công việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch tuy lặng thầm nhưng giá trị xã hội, ý nghĩa nhân văn vô cùng lớn lao, trân trọng và tự hào, không chỉ trong phạm vi đất nước mà còn mở rộng đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Triển lãm “Việt Nam-Hồ Chí Minh-Những mốc son lịch sử dân tộc” là triển lãm trung tâm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, do Khu Di tích Phủ Chủ tịch và Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên phối hợp thực hiện.

tham-quan-6645.jpg
Các đại biểu tìm hiểu về Triển lãm “Việt Nam-Hồ Chí Minh-Những mốc son lịch sử dân tộc”. (Ảnh: BTC)

Với hơn 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật được bố cục thành 05 phần nội dung: “Hồ Chí Minh - Người đi tìm đường cứu nước (1911–1941)”; “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1941–1945)”; “Chiến thắng Điện Biên Phủ (1945–1954)”; “Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (1954–1975)”; “Đổi mới và hội nhập quốc tế (1975-nay)”, triển lãm góp phần tái hiện sinh động hành trình dựng nước, giữ nước và phát triển dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Trưng bày chuyên đề “Hành trình vì hòa bình” tại Phòng trưng bày bổ sung và Triển lãm “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” là kết quả phối hợp giữa Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và sự giúp đỡ của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng; Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

chien-si-793.jpg
Các chiến sĩ tham quan Trưng bày chuyên đề “Hành trình vì hòa bình”. (Ảnh: TRANG ANH)

Trong đó, Trưng bày “Hành trình vì hòa bình” được tổ chức theo hai phần nội dung: Phần 1-“Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với hành trình giữ gìn hòa bình cho dân tộc Việt Nam”; Phần 2-“Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình thế giới”, giới thiệu tới công chúng hơn 80 tài liệu, hiện vật và di vật. Qua đó, tôn vinh những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ nền hòa bình chân chính cho nhân dân Việt Nam, đồng thời ghi nhận vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong công cuộc gìn giữ hòa bình thế giới hiện nay.

Triển lãm “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” gồm hai phần: Phần 1-“Hữu nghị và hòa bình cho nhân dân toàn thế giới!”; Phần 2-“Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình!”. Triển lãm khắc họa sự kế thừa, tiếp nối tư tưởng hòa bình, hữu nghị từ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình giành độc lập, bảo vệ nền hòa bình cho dân tộc Việt Nam, đến vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong công cuộc gìn giữ hòa bình quốc tế hiện nay.

hoa-binh-3057.jpg
Tham quan Triển lãm “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. (Ảnh: BTC)

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh” được ra mắt dịp này là thành quả phối hợp nghiên cứu, biên soạn, xuất bản của Khu Di tích Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh với sự giúp đỡ của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Đây là cuốn sách đầu tiên được xuất bản có nội dung về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Cuốn sách tập hợp 80 sự kiện lịch sử cùng ảnh minh họa, tái hiện mối quan hệ đặc biệt giữa vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam với một học trò xuất sắc, một cộng sự trung thành.

80 nội dung trong sách cũng khắc họa những dấu ấn cống hiến của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Cuốn sách được xuất bản cũng chính là thực hiện tâm nguyện của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh) lúc sinh thời.

sach-4695.jpg
Ra mắt hai cuốn sách: “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh” và “Phủ toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay”. (Ảnh: BTC)

Cuốn sách “Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Khu Phủ Chủ tịch ngày nay” do Khu Di tích Phủ Chủ tịch phối hợp Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I thực hiện. Đây là lần đầu tiên có một cuốn sách được biên soạn, xuất bản nhằm giới thiệu đầy đủ về không gian, lịch sử, kiến trúc của Phủ Toàn quyền năm xưa và quá trình chuyển đổi cũng như giá trị đặc biệt của Khu Phủ Chủ tịch – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong suốt 15 năm cuối đời (1954–1969).

Sách được trình bày theo mạch truyện nhỏ đan xen cùng hình ảnh tư liệu quý, giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận không chỉ với một công trình kiến trúc mang tầm vóc quốc gia mà còn với một không gian thiêng liêng – nơi hội tụ của giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc.

ar-8164.jpg
Trải nghiệm công nghệ AR. (Ảnh: BTC)

Cũng nhân dịp này, Khu Di tích Phủ Chủ tịch ra mắt trải nghiệm công nghệ AR gắn với thế giới thực – kết nối lịch sử và hiện đại thông qua công nghệ điện toán không gian. Đây là một trong những giải pháp số được Tập đoàn Sun Group phối hợp Viettel High Tech triển khai cho Khu Di tích Phủ Chủ tịch, nhằm mang đến cách tiếp cận gần gũi, trực quan và sâu sắc hơn với lịch sử dân tộc – một bước đi thiết thực trong hành trình kết nối quá khứ và tương lai bằng sức mạnh công nghệ.

Chuỗi hoạt động trên không chỉ là sự tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đã đấu tranh cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình, mà còn tôn vinh những giá trị cao đẹp về hòa bình, độc lập, đoàn kết và tình hữu nghị giữa các dân tộc – những tư tưởng lớn đã làm nên tầm vóc của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX vẫn đang tiếp tục soi đường, dẫn lối trong thời đại ngày nay.

trung-ta-5328.jpg
Trung tá Lê Anh Tấn luôn có cảm giác như được trở về nhà mỗi lần tới thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: BTC)

Tham gia trải nghiệm tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Trung tá Lê Anh Tấn, Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1, Bộ Công an chia sẻ: “Mỗi lần ra Thủ đô, việc đầu tiên mà mình muốn làm là thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cảm giác như được về nhà, được nhận vô vàn cảm xúc tích cực để hoàn thiện và phấn đấu. Bản thân luôn hứa với Bác sẽ cố gắng nhiều hơn, noi theo tấm gương Bác, xứng đáng với tình yêu bao la Bác dành cho nhân dân Việt Nam”.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu chúc mừng đội ngũ diễn viên trẻ trong phim "Mưa đỏ".

"Mưa đỏ" - Dấu ấn nghệ thuật và trách nhiệm trong kỷ nguyên mới của Điện ảnh Quân đội

Chiều 7/10 tại Nhà khách Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng (33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ" - tác phẩm trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị bộ đội ở Nam Định (1957). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng: Những chân dung vĩ đại làm nên lịch sử Việt Nam

Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng, gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Trong hành trình ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đời Tổng Bí thư đã hun đúc niềm tin, thắp sáng lý tưởng, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh vững vàng đi tới tương lai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng các thành viên trong Ban tổ chức Lễ kỷ niệm của thành phố và các tiểu ban.

Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Thành phố Hà Nội tự hào đã góp phần quan trọng trong công tác phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Thành phố đã trao thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân đã có đóng góp cho thành công của Lễ kỷ niệm.

Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V

Đại hội của đoàn kết, trí tuệ và đổi mới

Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V là dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong 80 năm xây dựng và trưởng thành.

Chuẩn bị lễ bế mạc triển lãm thành tựu đất nước.

Chuẩn bị bế mạc triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Trước sức lan tỏa mạnh mẽ và nhu cầu của nhân dân, Ban tổ chức đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến ngày 15/9 thay vì kết thúc ngày 5/9 như kế hoạch ban đầu.

Tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai đang thu hút sự quan tâm lớn từ bạn đọc.

Đề tài chiến tranh và hậu chiến sẽ không bao giờ cạn kiệt

Đề tài chiến tranh và hậu chiến còn chứa đựng bao trầm tích chưa được khai mở. Hiện tượng phim "Mưa đỏ" gây "sốt" phòng vé và tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai được bạn đọc tìm mua với mức kỷ lục những ngày qua đã thể hiện chiều sâu ký ức vẫn có sức hút vô cùng mạnh mẽ.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng thưởng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Chiều 6/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” thu hút đông đảo công chúng. (Ảnh: KIM LĨNH)

Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” thu hút đông đảo công chúng

Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” đã trở thành điểm nhấn đặc sắc thu hút đông đảo công chúng, nhất là người trẻ.

Đi giữa lòng nhân dân.

Sức mạnh Công an nhân dân trong Đại lễ 2/9

Sự kiện trọng đại A80 đã kết thúc, nhưng dư âm còn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân nhân và bạn bè quốc tế. Qua chuỗi hoạt động A80 đã báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Thanh niên phường Hoàn Kiếm tặng quà người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Nhân lên nghĩa đồng bào

Hàng trăm nghìn người dân khắp cả nước đã đến Thủ đô để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh. Không chỉ có sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, biết bao người dân đã tình nguyện mở cửa đón đồng bào phương xa vào nhà.

Người lớn và trẻ nhỏ háo hức trải nghiệm Phiên chợ vùng cao - Vui Tết Độc lập.

Náo nức Tết Độc lập

Sáng mùa thu tháng 9, khi cả nước hướng về Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, bà Phạm Thị Thu (xã Đoài Phương, Hà Nội) thức dậy từ 4 giờ để đến Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi từng diễn ra những buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).