Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng: Những chân dung vĩ đại làm nên lịch sử Việt Nam

Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng, gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Trong hành trình ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đời Tổng Bí thư đã hun đúc niềm tin, thắp sáng lý tưởng, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh vững vàng đi tới tương lai.

Triển lãm chuyên đề “95 năm Cờ Đảng soi đường" diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - “80 năm hành trình độc lập-tự do-hạnh phúc” đã diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 15/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Triển lãm là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc biệt tại phân khu 7 của Triển lãm, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ Tổng Bí thư được trình bày trang trọng và sống động bằng những hình ảnh cỡ lớn, mở ra không gian trải nghiệm tương tác cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

929da3c6df8054de0d91.jpg

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh”

- Chủ tịch Hồ Chí Minh -

Hồ Chí Minh - Người khai sáng và soi đường cho dân tộc

Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên như một biểu tượng vĩ đại của trí tuệ, bản lĩnh và lòng yêu nước nồng nàn. Người sinh ra từ một làng quê xứ Nghệ, mang trong mình khát vọng cháy bỏng tìm con đường giải phóng dân tộc.

Từ bến cảng Nhà Rồng, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi với hai bàn tay trắng nhưng mang theo niềm tin mãnh liệt: dân tộc Việt Nam phải được độc lập, nhân dân Việt Nam phải được tự do, hạnh phúc.

anh-trang-2-16620845154291514624427.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng Giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.
(Ảnh tư liệu: TTXVN)

Hơn ba thập kỷ bôn ba khắp năm châu bốn biển, Người đã tìm thấy ánh sáng cách mạng vô sản, rồi kiên định đưa lý tưởng ấy trở về với đồng bào. Với tầm nhìn xa, phong cách giản dị và sự gắn bó sâu sắc với nhân dân, Hồ Chí Minh đã trở thành linh hồn của cuộc kháng chiến, là người thắp lên ngọn lửa đoàn kết toàn dân. Dưới ngọn cờ của Người, Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc.

Không chỉ là một nhà cách mạng, Hồ Chí Minh còn để lại di sản về đạo đức, lối sống: thanh liêm, giản dị, chan hòa. Tình thương yêu bao la của Người dành cho nhân dân, đặc biệt là thiếu niên, nhi đồng, đã khắc sâu trong lòng mỗi thế hệ Việt Nam. Người không chỉ là lãnh tụ chính trị, mà còn là biểu tượng đạo đức, phong cách: giản dị, trong sáng, tận tụy.

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - chân lý mà Người để lại trở thành ngọn đuốc soi đường cho cả dân tộc.

Chân dung các đời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam - Những ngọn đuốc kế tục

Trần Phú (1904-1931): Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con ưu tú của Đảng và nhân dân; tấm gương mẫu mực về chí khí chiến đấu của người cộng sản, tác giả Luận cương chính trị, đặt nền móng lý luận cho cách mạng Việt Nam. Hy sinh ở tuổi 27, để lại tấm gương bất khuất.

Lê Hồng Phong (1902-1942): Người chiến sĩ cộng sản Quốc tế kiên cường, bất khuất, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí Lê Hồng Phong là Tổng Bí thư thứ hai của Đảng ta, suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hà Huy Tập (1906-1941): Nhà lý luận sắc bén, chú trọng chỉnh đốn tổ chức, xây dựng kỷ luật Đảng.

Nguyễn Văn Cừ (1912-1941): Với tác phẩm Tự chỉ trích, ông đề cao tự phê bình, góp phần xây dựng bộ máy trong sạch.

2b7ee6c85d88d6d68f99.jpg
Tổng Bí thư Trường Chinh, tháng 12/1986. (Ảnh: TTXVN)

Trường Chinh (1907-1988): Kiến trúc sư đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện; sau này khởi xướng công cuộc Đổi mới 1986.

Lê Duẩn (1907-1986): Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người đã để lại những dấu ấn sâu đậm trên các chặng đường giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Văn Linh (1915-1998): Tổng Bí thư của Đổi mới, với tinh thần “Nói và làm”, mạnh mẽ cải cách để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Đỗ Mười (1917-2018): Gắn liền với giai đoạn đầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quyết liệt chống tham nhũng, giữ ổn định chính trị.

image-1.jpg
Hình ảnh các thế hệ Tổng Bí thư sẽ được tái hiện sống động bằng những hình ảnh cỡ lớn tại triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường".

Lê Khả Phiêu (1931-2020): Ông đề cao xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi trọng kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Nông Đức Mạnh (sinh năm 1940): Tổng Bí thư của hội nhập, nhấn mạnh phát triển bền vững, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Phú Trọng (1944-2024): Biểu tượng về sự liêm khiết, tận tụy và kiên định. Nhà lý luận uyên thâm, lãnh đạo công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng “không có vùng cấm”, đưa Việt Nam tiến những bước vững chắc trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. Ông đã để lại một di sản quý giá: Sự kiên định với con đường xã hội chủ nghĩa, sự trong sạch của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một tấm gương sáng ngời về một người cộng sản mẫu mực, hết lòng vì nước, vì dân.

z6949682475810-080d048b58f0c2cf18d54c7cb63eb6f0.jpg
Không gian trưng bày Phân khu 7 - Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư qua các thời kỳ.

Tô Lâm (1957-nay): Tổng Bí thư Tô Lâm đã kế thừa và phát huy các thành tựu đổi mới, tập trung xây dựng Đảng và Nhà nước vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển quốc gia. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, chân dung Tổng Bí thư Tô Lâm gắn liền với hình ảnh một nhà lãnh đạo kiên định, bản lĩnh, giàu kinh nghiệm thực tiễn, sẵn sàng kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước, đưa Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình” với khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

“Một Đảng cách mạng chân chính phải trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh -

Dù ở thời kỳ nào, dù đối diện chiến tranh, bao vây cấm vận hay thách thức toàn cầu, các thế hệ lãnh đạo Đảng, nhà nước đều kiên định mục tiêu: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tất cả đều của dân, do dân, vì nhân dân. Mỗi nhà lãnh đạo đều có một dấu ấn riêng, nhưng hợp lại thành dòng chảy liên tục của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam.

87dcb052a6122d4c7403.jpg

Triển lãm chuyên đề “95 năm Cờ Đảng soi đường" đã tập trung khắc họa cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới, cũng như chân dung, cuộc đời, sự nghiệp và vai trò của các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua trưng bày hiện vật, tranh, ảnh, tài liệu, biểu diễn sân khấu thực cảnh cùng các nội dung được hỗ trợ bởi công nghệ AR, 3D, hologram, triển lãm tái hiện những mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam làm nên những kỳ tích vẻ vang trong lịch sử.

Sự kiện là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp nhân dân - đặc biệt là giới trẻ - có thể dễ dàng tìm hiểu, ghi nhớ và khơi dậy, lan tỏa niềm tự hào khi được sống, học tập và làm việc dưới ánh sáng dẫn đường của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu chúc mừng đội ngũ diễn viên trẻ trong phim "Mưa đỏ".

"Mưa đỏ" - Dấu ấn nghệ thuật và trách nhiệm trong kỷ nguyên mới của Điện ảnh Quân đội

Chiều 7/10 tại Nhà khách Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng (33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ" - tác phẩm trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng các thành viên trong Ban tổ chức Lễ kỷ niệm của thành phố và các tiểu ban.

Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Thành phố Hà Nội tự hào đã góp phần quan trọng trong công tác phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Thành phố đã trao thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân đã có đóng góp cho thành công của Lễ kỷ niệm.

Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V

Đại hội của đoàn kết, trí tuệ và đổi mới

Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V là dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong 80 năm xây dựng và trưởng thành.

Chuẩn bị lễ bế mạc triển lãm thành tựu đất nước.

Chuẩn bị bế mạc triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Trước sức lan tỏa mạnh mẽ và nhu cầu của nhân dân, Ban tổ chức đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến ngày 15/9 thay vì kết thúc ngày 5/9 như kế hoạch ban đầu.

Tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai đang thu hút sự quan tâm lớn từ bạn đọc.

Đề tài chiến tranh và hậu chiến sẽ không bao giờ cạn kiệt

Đề tài chiến tranh và hậu chiến còn chứa đựng bao trầm tích chưa được khai mở. Hiện tượng phim "Mưa đỏ" gây "sốt" phòng vé và tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai được bạn đọc tìm mua với mức kỷ lục những ngày qua đã thể hiện chiều sâu ký ức vẫn có sức hút vô cùng mạnh mẽ.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng thưởng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Chiều 6/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” thu hút đông đảo công chúng. (Ảnh: KIM LĨNH)

Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” thu hút đông đảo công chúng

Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” đã trở thành điểm nhấn đặc sắc thu hút đông đảo công chúng, nhất là người trẻ.

Đi giữa lòng nhân dân.

Sức mạnh Công an nhân dân trong Đại lễ 2/9

Sự kiện trọng đại A80 đã kết thúc, nhưng dư âm còn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân nhân và bạn bè quốc tế. Qua chuỗi hoạt động A80 đã báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Thanh niên phường Hoàn Kiếm tặng quà người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Nhân lên nghĩa đồng bào

Hàng trăm nghìn người dân khắp cả nước đã đến Thủ đô để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh. Không chỉ có sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, biết bao người dân đã tình nguyện mở cửa đón đồng bào phương xa vào nhà.

Người lớn và trẻ nhỏ háo hức trải nghiệm Phiên chợ vùng cao - Vui Tết Độc lập.

Náo nức Tết Độc lập

Sáng mùa thu tháng 9, khi cả nước hướng về Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, bà Phạm Thị Thu (xã Đoài Phương, Hà Nội) thức dậy từ 4 giờ để đến Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi từng diễn ra những buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). 

Người dân háo hức xem Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội. (Ảnh: BẢO LONG)

Vui Tết Độc lập trên khắp mọi miền Tổ quốc

Từ Thủ đô Hà Nội đến các tỉnh, thành phố trên mọi miền Tổ quốc, nơi nào cũng náo nức, chan chứa niềm vui, niềm hạnh phúc trong ngày Tết Độc lập. Niềm tự hào, lòng tri ân và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh lan tỏa trong từng phố phường, làng bản, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc.