Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Chile: Khẳng định vị thế, thúc đẩy hợp tác toàn diện

Tối 9/9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Santiago, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)
Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Tham dự buổi lễ có: Quyền Thứ trưởng, Tổng Thư ký phụ trách chính sách đối ngoại Bộ Ngoại giao Chile Rodrigo Olsen Olivares; đại diện Bộ Ngoại giao Chile, các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Chile và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ Chile, Quyền Thứ trưởng, Tổng Thư ký phụ trách chính sách đối ngoại Bộ Ngoại giao Chile Rodrigo Olsen Olivares gửi lời chúc mừng nhân dân và Chính phủ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

anhcuong1.jpg
Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán tại Chile)

Ông Rodrigo Olsen Olivares nhấn mạnh, Chile mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, coi đây là mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng tại châu Á-Thái Bình Dương.

Đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm Chile của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường vào tháng 11/2024, ông Rodrigo Olsen Olivares khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới với những thỏa thuận thiết thực giữa Chile và Việt Nam.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường đã ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng 80 năm của dân tộc và những thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại sứ khẳng định, Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

anhcuong2.jpg
Đại sứ Nguyễn Việt Cường chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu lực lượng vũ trang Chile và Tùy viên Quốc phòng các nước tham dự buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Việt Cường đã chính thức phát động Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Chile-Việt Nam: 55 năm quan hệ ngoại giao" do Đại sứ quán phối hợp với Hội Văn hóa Hữu nghị Chile-Việt Nam và Hiệp hội các nhà điêu khắc và họa sĩ Chile (APECH) tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Nghệ thuật và Di sản Chile và Đài Phát thanh Đại học Chile. Cuộc thi là một sân chơi ý nghĩa để nhân dân Chile và bạn bè quốc tế chia sẻ sáng tạo, tình cảm và góc nhìn về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Sự kiện là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả giữa Việt Nam và Chile, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.