Đà Nẵng toàn cảnh.
Đà Nẵng toàn cảnh.

Đà Nẵng kỳ vọng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh, năng động và vươn xa

Thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách và hành động cụ thể nhằm phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh mới, Đà Nẵng xác định phát triển hướng tới 3 trung tâm và xây dựng 8 chương trình hành động để thực hiện. Đà Nẵng dần khẳng định vai trò tiên phong của mình trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực miền trung-Tây Nguyên và cả nước.

Hiệu quả từ những chính sách đột phá

Với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm khoa học-công nghệ phát triển của đất nước, thành phố Đà Nẵng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là công cụ quan trọng, đóng vai trò động lực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

ndo_tl_a3-2.jpg
Doanh nghiệp khởi nghiệp làm việc tại công viên phần mềm số 2.

Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp về xây dựng cơ chế chính sách, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tăng cường kết nối, huy động nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế…

Đà Nẵng đã cụ thể hóa các Chiến lược, Chương trình, Đề án của Trung ương và ban hành các cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ… Trong đó, Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 30/7/2024 ban hành Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ trên địa bàn là chính sách đặc thù riêng của thành phố.

ndo_tr_a2-1.jpg
Khu công viên phần mềm số 2.

Đặc biệt, để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn trong giai đoạn hiện nay, thành phố đã đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Nghị quyết 136/2024/QH15 của Quốc hội.

Đà Nẵng tập trung vào 7 nhóm chính sách gồm: Miễn thuế thu nhập cá nhân, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo; quy định về thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới; quy định việc đầu tư, quản lý, khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ phục vụ khởi nghiệp sáng tạo và phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

ndo_br_a4-2.jpg
Các học viên tại lớp đào tạo thiết kế vi mạch VLSI-Physical Design.

Quyết định “dời” về Đà Nẵng sau khi biết đến Nghị quyết 53 của HĐND thành phố về hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, anh Hồ Việt Hải (sinh năm 1985) đã đưa Công ty Alternō với dự án khởi nghiệp “pin cát” về Đà Nẵng với mong muốn đóng góp cho quê hương.

“Dự án của chúng tôi đang đạt được những kết quả bước đầu, đáp ứng nhu cầu của ngành nông nghiệp hiện nay. Vì vậy, cùng với những chính sách của quê hương Đà Nẵng, tôi mong rằng đây sẽ là nền móng vững vàng để Alternō được phát huy những giá trị của mình”, anh Việt Hải chia sẻ.

Đang hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để được hưởng các ưu đãi về miễn thuế thu nhập cho doanh nghiệp khởi nghiệp về nền tảng du lịch cộng đồng của mình, anh Trần Đăng Huy, Giám đốc Công ty TNHH Local Life Asia cho hay: “Đây là một trong những chính sách rất tuyệt đối với những đơn vị khởi nghiệp mới như chúng tôi, tạo tiền đề tốt để doanh nghiệp yên tâm, tập trung vào phát triển ổn định và vững mạnh hơn”.

ndo_tl_a5-1.jpg
Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tại Khu Công viên phần mềm số 2 (đường Như Nguyệt) đã đón nhận những công ty, dự án khởi nghiệp đi vào hoạt động và làm việc, tạo nên không không khí mới… Đây là kết quả của Đà Nẵng khi đã có những kiến nghị Thủ tướng đồng ý cho phép bổ sung một số điều về đầu tư, tài chính, ngân sách vào Nghị định 144 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Đà Nẵng. Hiện nay, đã có các doanh nghiệp và tổ chức khởi nghiệp hoạt động tại tòa nhà ICT1; tổng diện tích khai thác là 5.236/14.145m2, đạt tỉ lệ lấp đầy là 37%.

Đà Nẵng đã hình thành được hệ sinh thái khởi nghiệp có sự kết nối mạnh mẽ. Thành phố có 3 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; 12 vườn ươm; 3 không gian sáng chế; 8 không gian làm việc chung; 3 không gian đổi mới sáng tạo với các nước; 6 quỹ đầu tư khởi nghiệp. Cùng với đó là sự tham gia tích cực của các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học, cố vấn khởi nghiệp, nhà đầu tư thiên thần, cộng đồng khởi nghiệp.

ndo_tr_a6.jpg
SURF trở thành ngày hội thường niên của cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng.

Có thể nói, các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, chưa có tiền lệ, tạo bứt phá trong quá trình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành 1 trong những trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Cơ hội mới chắp cánh hệ sinh thái khởi nghiệp

Đà Nẵng đã thu được 3 kết quả lớn: Xây dựng các thể chế làm nền tảng cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; là một trong những địa phương có hạ tầng về khoa học, công nghệ; đã thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao về các lĩnh vực công nghệ thông tin, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và một số ngành lĩnh vực khác.

ndo_tr_a7.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết: Hiện nay, thành phố đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh các kế hoạch, Quyết định liên quan đến công tác triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW trên địa bàn phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế sau sáp nhập. Trong bối cảnh mới, Đà Nẵng xác định phát triển hướng tới 3 trung tâm: Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, Trung tâm chuyển đổi số tầm vóc khu vực Đông Nam Á và Trung tâm về tài chính quốc tế.

Đồng thời, thành phố xây dựng 8 chương trình hành động để thực hiện. Trong đó có các chương trình phát triển hạ tầng số; phát triển hệ sinh thái, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; chính quyền số, đô thị thông minh; công nghiệp công nghệ số và bảo đảm an toàn an ninh mạng…

ndo_tr_a9.jpg
Trao chứng nhận “Hệ sinh thái tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam” cho thành phố Đà Nẵng.

Thành phố đã xúc tiến và huy động nguồn lực đầu tư xã hội với 5 dự án trọng điểm lĩnh vực khoa học, công nghệ đã và chuẩn bị khởi công trong năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng.

Các dự án trọng điểm gồm: Phòng Lab về trí tuệ nhân tạo; Phòng thí nghiệm kết hợp sản xuất quy mô nhỏ công nghệ đóng gói tiên tiến vi mạch bán dẫn Lab-Fab; Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng; Đầu tư trang thiết bị máy móc cho Trung tâm công nghệ sinh học Đà Nẵng; Đầu tư trang thiết bị, cải tạo mạng LAN cho các trụ sở xã, phường, đặc khu sau sáp nhập.

ndo_tr_a8.jpg
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh.

Nhân sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng-SURF 2025, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đã đánh giá cao nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ trưởng Hoàng Minh nhấn mạnh: "Trong thời gian đến, trên tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ phát triển các thành tố trong hệ sinh thái, kết nối mạnh mẽ với Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và quốc tế, triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết 136/2024/QH15 để phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm trung tâm kinh tế-đô thị hiện đại của khu vực miền trung và Tây Nguyên".

ndo_tr_a10.jpg
Đà Nẵng đã khởi động Dự án Phòng thí nghiệm sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn Lab-Fab.

Với những bước đi, kết quả đạt được và cả quyết tâm của thành phố cho thấy Đà Nẵng là địa phương có những lợi thế và khả năng rất lớn để phát triển, kỳ vọng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh, năng động và vươn xa.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.