Hàng nghìn du khách thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã đón hàng nghìn lượt du khách từ khắp mọi miền đất nước về tham quan, dâng hương tưởng nhớ Người.

Du khách tham quan ao cá Bác Hồ.
Du khách tham quan ao cá Bác Hồ.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết, trong những ngày này, Khu di tích ước đón hơn 10.000 lượt khách mỗi ngày. Những đoàn khách đến Khu di tích Phủ Chủ tịch gồm nhiều thành phần, từ các em học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên chức, đến các cựu chiến binh, khách du lịch nước ngoài. Mỗi người đến đây với một cảm xúc riêng, nhưng đều chung một tấm lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Họ lặng lẽ xếp hàng tham quan ngôi nhà sàn, ao cá, những vật dụng giản dị gắn liền với cuộc sống đời thường của Bác, để cảm nhận sâu sắc hơn về nhân cách và tấm gương đạo đức sáng ngời của Người.

Theo chị Nguyễn Thị Lệ Thủy, cán bộ thuyết minh Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, trong những dịp lễ, dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, lượng khách đến với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch rất đông. Do vậy, mỗi ngày, một cán bộ phòng thuyết minh thường chỉ phục vụ được khoảng 5 đoàn khách.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giúp du khách tiếp cận thông tin chính thống, hình ảnh trực quan về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giúp du khách tiếp cận thông tin chính thống, hình ảnh trực quan về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Thủy cho biết, do số lượng khách đến trong dịp này rất lớn nên các đoàn khách phải đăng ký trước. Nếu trường hợp chưa đăng ký, Khu di tích sẽ ưu tiên những đối tượng là những đoàn khách từ miền nam ra và những đoàn khách đến từ vùng sâu, vùng xa.

Đến Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vào đúng dịp 19/5, bà Nguyễn Thị Hường (Quảng Ninh) xúc động bày tỏ: “Tôi rất vui khi được đến Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, thăm nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc trong những năm tháng cuối đời. Từng hiện vật, từng không gian sống và làm việc giản dị của Bác gợi lại bao ký ức và lòng kính yêu vô hạn đối với Người. Đặc biệt, khi được tận mắt nhìn thấy vườn cây xanh mát, ao cá thân thuộc và ngôi nhà sàn đơn sơ của Bác, tôi càng thêm kính trọng và ngưỡng mộ cuộc đời giản dị, thanh cao của Người”.

Hoạt động trải nghiệm của học sinh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động trải nghiệm của học sinh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đưa học sinh đến học tập trải nghiệm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, cô Trương Thị Hiền Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Nghĩa Dũng (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà trường tổ chức cho các em học sinh xuất sắc khối 4 và 5 đến tham quan và trải nghiệm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một hoạt động ý nghĩa được nhà trường tổ chức từ 3 năm nay nhằm giúp các em hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác, đồng thời giáo dục các em học tập và noi gương những đức tính cao quý của Người, đó là giản dị, gọn gàng, ngăn nắp, khiêm nhường...”.

Theo cô Trương Thị Hiền Hòa, mỗi năm, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đều thiết kế một chương trình trải nghiệm riêng biệt, phù hợp với từng chủ đề và đối tượng tham quan. Năm nay, chương trình đã có sự đổi mới rõ nét khi ứng dụng công nghệ số một cách hiệu quả. Nhờ đó, các em học sinh không chỉ được tiếp cận với những kiến thức lịch sử thông qua hiện vật và không gian thực tế, mà còn được trải nghiệm các nội dung tương tác hiện đại như: trình chiếu đa phương tiện, hướng dẫn tham quan bằng mã QR, mô phỏng 3D không gian sống và làm việc của Bác... Điều này đã tạo nên sự hứng thú, say mê tìm hiểu trong học sinh, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn học sinh chụp ảnh lưu niệm trước ao cá Bác Hồ.

Đoàn học sinh chụp ảnh lưu niệm trước ao cá Bác Hồ.

Là một trong số nhiều bạn trẻ đến Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vào dịp 19/5, Nguyễn Thanh Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Em cảm thấy rất xúc động và tự hào khi được tận mắt nhìn thấy nơi Bác từng sống và làm việc. Dù đã nhiều lần đọc sách, xem phim tài liệu về Bác Hồ, nhưng khi đứng trước ngôi nhà sàn giản dị, khu vườn xanh mát và những kỷ vật gần gũi của Người, em như cảm nhận rõ hơn tấm lòng, sự hy sinh và lối sống khiêm nhường của Bác”.

Để phục vụ khách tham quan, dịp này Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn. Trong đó có triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại”; triển lãm 135 ảnh tư liệu Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch (1954-1969); khai trương phòng hiện vật kể chuyện với trưng bày chuyên đề Bác Hồ với miền nam-miền nam với Bác Hồ; ra mắt cuốn sách “135 chuyện kể về Bác Hồ”, phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức chương trình trải nghiệm di sản Hồ Chí Minh dành cho học sinh...

Nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục và phát huy giá trị di sản văn hóa, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp mã QR tại các điểm di tích. Đây là giải pháp thiết thực giúp du khách trong và ngoài nước thuận tiện tra cứu, tiếp cận thông tin chính thống, hình ảnh trực quan về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay trong hành trình tham quan.

Thông qua việc quét mã QR, du khách có thể nhanh chóng tìm hiểu thông tin về 11 điểm di tích tiêu biểu như Phủ Chủ tịch, Nhà 54, phòng họp Bộ Chính trị, những chiếc xe ô-tô phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích Bếp A, ao cá Bác Hồ, đường xoài, giàn hoa Phủ Chủ tịch, Nhà Sàn, Nhà 67 và vườn cây.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, làm việc trong 15 năm cuối đời (1954-1969) và cũng là nơi Người đã trút hơi thở cuối cùng.

Bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết, Khu Di tích có diện tích rộng 14,7ha với 20 di tích bất động sản, di tích ngoài trời và 1.738 tài liệu, hiện vật thuộc các nhà Di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch. “Đây chính là những bằng chứng sống động và chân thực nhất, phản ánh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, bà Lê Thị Phượng nhấn mạnh.

Với giá trị di sản vật thể và phi vật thể vô giá của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 15/5/1975, Bộ Văn hóa ra quyết định 38b/VH-QĐ, xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch. Ngày 12/8/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1272 QĐ/TTg xếp hạng đợt đầu tiên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là Di tích quốc gia đặc biệt.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.