Điện, thư và thông điệp chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), lãnh đạo các nước có điện, thư và thông điệp chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam tiến vào Lễ đài của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Nhandan.vn)
Biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam tiến vào Lễ đài của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Nhandan.vn)

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, lãnh đạo các nước Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa A-rập Ai Cập, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất, Thủ tướng Vương quốc Đan Mạch, Cộng hòa Bolivar Venezuela và Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á đã có điện, thư và thông điệp chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

(1) Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và chúc mừng nhân dân Việt Nam. Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh đây là dịp để cùng nhìn lại những thách thức toàn cầu, từ khủng hoảng khí hậu, xung đột đến bất bình đẳng, để đưa ra các giải pháp đa phương, thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững và quyền con người cho tất cả.

(2) Nhà vua Anh Charles III đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và nhân dân Việt Nam.

Trong điện, Nhà vua đánh giá mốc son lịch sử kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập - phản ánh sức mạnh tinh thần, truyền thống văn hóa, sự đoàn kết, bền bỉ và những đóng góp ngày càng lớn của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhà vua đánh giá cao, mong muốn tăng cường mạnh mẽ quan hệ hai nước, nhất là trong bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.

(3) Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Aleksandr Turchin đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Quốc hội Cộng hòa Belarus Natalya Kochanova và Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Quốc hội Cộng hòa Belarus Igor Sergeyenko đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong các thư mừng, các lãnh đạo Belarus đánh giá cao vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước; cho biết các chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm và cuộc tiếp xúc song phương giữa Lãnh đạo hai nước thời gian qua, là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ, mở ra triển vọng lớn cho quan hệ Việt Nam-Belarus và đưa quan hệ song phương hai nước lên tầm cao chiến lược mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng “Bạch Nga”, Belarus Olga Chemodanova đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

(4) Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Trong thư Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tổng thống Đức khẳng định quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển trên tinh thần xây dựng và cùng hướng tới thịnh vượng, hòa bình. Những kết nối giữa nhân dân hai nước được đánh giá là nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương. Trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức, Tổng thống Đức cho rằng hợp tác Việt Nam-Đức càng có ý nghĩa quan trọng.

Nhân dịp này Chủ tịch Đảng Dân chủ xã hội Đức (SDP) trong liên minh cầm quyền Lars Klingbeil đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Đồng chủ tịch Đảng Cánh tả (Die Linke) của Đức Ines Schwerdtner và Jan van Aken đã gửi thư mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

(5) Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Tổng thống Italia khẳng định quan hệ Việt Nam-Italia được xây dựng trên nền tảng tin cậy và hợp tác, hiện đã trở thành đối tác năng động trên nhiều lĩnh vực; tin tưởng mối quan hệ hiệu quả, cùng có lợi này sẽ tiếp tục được củng cố qua các sáng kiến chung, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác EU-ASEAN trong quá trình này.

(6) Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và nhân dân Việt Nam.

(7) Tổng thống Cộng hòa A-rập Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Trong thư, Tổng thống Ai Cập đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường tạo thêm động lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương. Đồng thời khẳng định mong muốn của Tổng thống Al Sisi trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

(8) Tổng thống Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã gửi điện chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường; Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE Mohamed bin Rashid Al Maktoum đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Phó Tổng thống UAE Mansour bin Zayed Al Nahyan đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Trong các điện mừng, lãnh đạo UAE gửi lời chúc Chính phủ và nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển và thịnh vượng.

(9) Thủ tướng Vương quốc Đan Mạch Mette Frederiksen đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Đan Mạch khẳng định đây là cột mốc minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của Việt Nam, cũng như hành trình phát triển đáng ghi nhận mà Việt Nam đang thực hiện; bày tỏ sự tự hào khi Đan Mạch là đối tác và bạn bè của Việt Nam và nhân dân Việt Nam, mong muốn hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tăng trưởng xanh, năng lượng, thương mại và đầu tư. Trên cơ sở gần 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Đan Mạch mong muốn nâng tầm quan hệ đối tác của chúng ta hơn nữa để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác.

(10) Nhà vua Hà Lan Willhem Alexander đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

(11) Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Trong điện mừng, Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định nhân dân Việt Nam có quyền tự hào về những thành tựu đạt được khi hòa bình, ổn định và tiến bộ kinh tế-xã hội đã được củng cố vững chắc; cho biết Liên minh châu Âu rất vinh dự được đồng hành cùng Việt Nam kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1990.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu đánh giá trong 35 năm qua, quan hệ đối tác của hai bên đã không ngừng được củng cố và phát triển sâu sắc; việc hai bên nâng tầm quan hệ sẽ là minh chứng rõ nhất cho cam kết chung của hai bên nhằm đưa quan hệ song phương tiến xa hơn nữa.

(12) Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela Nicolas Maduro Moros đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Trong thư mừng, Tổng thống Nicolas Maduro bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tầm nhìn và sự đấu tranh không mệt mỏi của Người trong việc bảo vệ quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam. Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định quan hệ Việt Nam và Venezuela vượt ra ngoài thực tiễn ngoại giao với nền tảng là sự tin tưởng sâu sắc, tình đoàn kết và tình anh em; mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực nhằm củng cố nền văn hóa hòa bình và một trật tự đa cực dựa trên sự hiểu biết chính trị và đối thoại mang tính xây dựng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng Cộng sản Venezuela Henry Parra, Chủ tịch Đảng Phong trào Tuyển cử Nhân dân Venezuela Gilberto Gimenez Prieto, Chủ tịch Ban lãnh đạo Toàn quốc Đảng PODEMOS, Venezuela Didalco Bolivar, Chủ tịch Đảng ENAMORATE, Venezuela Jose Antonio Espana, Tổng Bí thư Đảng Tổ quốc cho tất cả (PPT) Venezuela Ilenia Medina đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello Rondon, Ban lãnh đạo toàn quốc Đảng Cách mạng TUPAMARO, Venezuela đã gửi thư, điện mừng đến Đảng Cộng sản Việt Nam.

(13) Đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) Chung Eui-yong và Mushahid Hussain Sayed đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm

Trong thư, Đồng Chủ tịch ICAPP cho biết Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, tinh thần đoàn kết và những bước tiến vượt bậc, trở thành một tấm gương truyền cảm hứng về độc lập, phát triển, thịnh vượng và hội nhập quốc tế trong suốt tám thập kỷ qua. Đồng Chủ tịch ICAPP đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã được được trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và tiến bộ xã hội, cũng như những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với hoà bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

*Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao các nước: Philippines, Nhật Bản, Pháp, Belarus, Brazil và Tổng Thư ký Hội Nghị Phối hợp hành động và xây dựng lòng tin tại châu Á (CICA) đã gửi các điện, thư mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu chúc mừng đội ngũ diễn viên trẻ trong phim "Mưa đỏ".

"Mưa đỏ" - Dấu ấn nghệ thuật và trách nhiệm trong kỷ nguyên mới của Điện ảnh Quân đội

Chiều 7/10 tại Nhà khách Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng (33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ" - tác phẩm trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị bộ đội ở Nam Định (1957). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng: Những chân dung vĩ đại làm nên lịch sử Việt Nam

Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng, gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Trong hành trình ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đời Tổng Bí thư đã hun đúc niềm tin, thắp sáng lý tưởng, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh vững vàng đi tới tương lai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng các thành viên trong Ban tổ chức Lễ kỷ niệm của thành phố và các tiểu ban.

Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Thành phố Hà Nội tự hào đã góp phần quan trọng trong công tác phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Thành phố đã trao thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân đã có đóng góp cho thành công của Lễ kỷ niệm.

Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V

Đại hội của đoàn kết, trí tuệ và đổi mới

Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V là dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong 80 năm xây dựng và trưởng thành.

Chuẩn bị lễ bế mạc triển lãm thành tựu đất nước.

Chuẩn bị bế mạc triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Trước sức lan tỏa mạnh mẽ và nhu cầu của nhân dân, Ban tổ chức đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến ngày 15/9 thay vì kết thúc ngày 5/9 như kế hoạch ban đầu.

Tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai đang thu hút sự quan tâm lớn từ bạn đọc.

Đề tài chiến tranh và hậu chiến sẽ không bao giờ cạn kiệt

Đề tài chiến tranh và hậu chiến còn chứa đựng bao trầm tích chưa được khai mở. Hiện tượng phim "Mưa đỏ" gây "sốt" phòng vé và tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai được bạn đọc tìm mua với mức kỷ lục những ngày qua đã thể hiện chiều sâu ký ức vẫn có sức hút vô cùng mạnh mẽ.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng thưởng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Chiều 6/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” thu hút đông đảo công chúng. (Ảnh: KIM LĨNH)

Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” thu hút đông đảo công chúng

Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” đã trở thành điểm nhấn đặc sắc thu hút đông đảo công chúng, nhất là người trẻ.

Đi giữa lòng nhân dân.

Sức mạnh Công an nhân dân trong Đại lễ 2/9

Sự kiện trọng đại A80 đã kết thúc, nhưng dư âm còn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân nhân và bạn bè quốc tế. Qua chuỗi hoạt động A80 đã báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Thanh niên phường Hoàn Kiếm tặng quà người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Nhân lên nghĩa đồng bào

Hàng trăm nghìn người dân khắp cả nước đã đến Thủ đô để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh. Không chỉ có sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, biết bao người dân đã tình nguyện mở cửa đón đồng bào phương xa vào nhà.

Người lớn và trẻ nhỏ háo hức trải nghiệm Phiên chợ vùng cao - Vui Tết Độc lập.

Náo nức Tết Độc lập

Sáng mùa thu tháng 9, khi cả nước hướng về Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, bà Phạm Thị Thu (xã Đoài Phương, Hà Nội) thức dậy từ 4 giờ để đến Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi từng diễn ra những buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). 

Người dân háo hức xem Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội. (Ảnh: BẢO LONG)

Vui Tết Độc lập trên khắp mọi miền Tổ quốc

Từ Thủ đô Hà Nội đến các tỉnh, thành phố trên mọi miền Tổ quốc, nơi nào cũng náo nức, chan chứa niềm vui, niềm hạnh phúc trong ngày Tết Độc lập. Niềm tự hào, lòng tri ân và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh lan tỏa trong từng phố phường, làng bản, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc.