Truyền thông Argentina nhấn mạnh tầm vóc sự kiện trọng đại của Việt Nam

Truyền thông Argentina ngày 2/9 đã phản ánh đậm nét về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam.

Ảnh chụp màn hình bài báo về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Phóng viên TTXVN tại Argentina)
Ảnh chụp màn hình bài báo về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Tờ Resumen Latinoamericano đã có bài viết nêu bật, Thủ đô Hà Nội những ngày này được trang hoàng rực rỡ, tràn ngập không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh.

Theo Resumen Latinoamericano, khoảng 40.000 người đã tham gia lễ diễu binh, diễu hành với 87 khối gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, các đoàn thể quần chúng cùng phương tiện cơ giới, khí tài chuyên dụng. Chương trình được mở đầu bằng nghi thức thắp lửa truyền thống, kéo cờ Tổ quốc, sau đó là phần diễu binh trang nghiêm thể hiện sức mạnh, kỷ luật và tinh thần đoàn kết của các lực lượng vũ trang và công an Việt Nam.

Tờ báo nhắc lại ngày 2/9/1945, Việt Nam đã trở thành quốc gia châu Á đầu tiên tuyên bố độc lập sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, chấm dứt ách thống trị thực dân Pháp và phát-xít Nhật. Dịp kỷ niệm năm nay không chỉ là sự kiện trọng đại đối với nhân dân Việt Nam mà còn là dịp Việt Nam thể hiện tình hữu nghị quốc tế với bạn bè quốc tế. Đại diện lực lượng quân đội từ Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia cũng tham dự, trong đó Nga cử đội danh dự thuộc Trung đoàn Preobrazhensky, còn Lào và Campuchia mỗi nước có 120 quân nhân tham gia diễu binh.

Bài báo cũng đánh giá cao sự có mặt của những quan khách quốc tế tham dự buổi lễ, trong đó có Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel, thể hiện tình đoàn kết gắn bó truyền thống giữa Việt Nam và Cuba.

Cũng theo Resumen Latinoamericano, phần diễu binh được chia thành nhiều khối như khối danh dự, khối quân đội nhân dân, công an, lực lượng vũ trang các nước bạn, dân quân, tiếp đến là đội hình xe cơ giới và phương tiện khí tài hiện đại. Cuộc trình diễn kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, phản ánh năng lực tác chiến, trình độ kỹ thuật cũng như quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

Đáng chú ý, Resumen Latinoamericano cho biết, nhân dịp này, chuyên gia quốc tế người Argentina, Silvano Pascuzo, khi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Telesur, đã nhấn mạnh tầm vóc của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam cần được đặt trong bối cảnh lịch sử: Việt Nam là dân tộc đã trải qua ba cuộc chiến tranh lớn chống Nhật, Pháp và Mỹ; được dẫn dắt bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam với ý chí kiên định giành độc lập dân tộc; đồng thời đạt được bước tiến vượt bậc về hiện đại hóa trong bốn thập kỷ gần đây, đưa đất nước hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới,

Cùng ngày, tờ La Nacion của Argentina cũng đưa tin đậm nét về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam. Với tiêu đề “Việt Nam kỷ niệm Quốc khánh bằng Lễ duyệt binh hoành tráng”, tờ nhật báo hàng đầu Argentina dẫn lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân”.

Bài viết cũng bình luận Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập với cuộc diễu binh lớn nhất trong nhiều thập kỷ, với nhiều khí tài quân sự hiện đại gồm xe tăng, tên lửa, trực thăng và máy bay chiến đấu. Hàng nghìn binh sĩ và quân nhân Việt Nam cùng đại diện quân đội Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác đã tham gia Lễ kỷ niệm. Theo bài viết, Chính phủ Việt Nam đã chi gói hỗ trợ trị giá 380 triệu USD cho người dân nhân dịp này. Chủ tịch nước Lương Cường cũng công bố lệnh đặc xá cho 13.920 phạm nhân, trong đó có 66 người nước ngoài.

La Nacion cũng phản ánh những ngày này, hàng chục nghìn người dân Việt Nam đã đổ ra đường phố Thủ đô Hà Nội, trong trang phục đỏ và vẫy quốc kỳ, để được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng trong không khí hân hoan, vui mừng, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc mạnh mẽ.

Bài viết nhấn mạnh hoạt động diễu binh, diễu hành cũng diễn ra ngay trên biển, tại vịnh Cam Ranh, với sự hiện diện của hạm đội tàu ngầm và tàu khu trục hiện đại của Hải quân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Ảnh minh họa: Khu vực bị ngập lụt ở Canoas, Rio Grande do Sul, Brazil, ngày 24/11/2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Brazil ban bố tình trạng thảm họa thiên tai do mưa lũ

Ngày 24/2, Chính phủ Brazil đã ban bố tình trạng thảm họa thiên tai tại thành phố Juiz de Fora, bang Minas Gerais, sau khi mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng làm ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.