Huy động sự tham gia của toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đối tượng chính được thụ hưởng chính sách là người dân, do đó rất cần có sự tham gia của người dân trong công tác này.

Xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 20/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tham gia thảo luận tại Tổ 4, các đại biểu Quốc hội bày tỏ nhất trí sự cần thiết xây dựng luật, nhằm góp phần tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng hơn trong xây dựng, hoạt động, quản lý và sử dụng các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại biểu Nguyễn Chu Hồi - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu thảo luận. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Chu Hồi - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu thảo luận. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Để nâng tầm cũng như tăng cường chất lượng của dự án luật, phát huy được vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đại biểu Nguyễn Chu Hồi - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng, Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi luật pháp cho phép có thể ban hành một nghị định riêng để tăng lương, củng cố lực lượng này.

Đại biểu cho rằng, đối với dự án luật này, để có tầm vóc cao hơn, dự án luật cần có thêm các quy định về một lực lượng rất quan trọng ở cơ sở - đó là người dân.

“Dân là tai mắt, vì dân nhưng cũng phải do dân. Tôi nghĩ rằng nếu công an chính quy tăng cường về cơ sở thì chỉ là cái lực kéo, còn dân không tham gia vào thì sẽ không có lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Nếu chúng ta dựa vào dân thì chính là một cách lo xa và lo sớm”, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi nhấn mạnh.

Khẳng định huy động sức dân là quan trọng, đại biểu thành phố Hải Phòng đề nghị cần phải bổ sung thêm một chương vào dự án luật này liên quan huy động sức dân tham gia vào bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với các quy trình, quy phạm, quy định từ sớm, từ xa cụ thể.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 4. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 4. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Chu Hồi cũng nhấn mạnh cần phải nhận thức đúng hơn về không gian an ninh ở cơ sở để nâng tầm chức năng của dự án luật theo hướng chặt chẽ, toàn diện, tầm vóc hơn và mang tính chất bao trùm, điều chỉnh hành vi xã hội ở mức độ rộng rãi với tính liên kết, gắn kết chứ không chỉ riêng lực lượng được hành chính hóa trong khi người dân thì đứng ngoài cuộc.

“Từ lãnh đạo, quản lý nhà nước về hành chính cho đến các lực lượng an ninh trật tự muốn làm tốt ở cơ sở, từ biên giới đến hải đảo cho đến nông thôn thì đều phải dựa vào dân. Nếu người dân không tham gia, đứng ngoài cuộc dù họ có quyền và lợi ích ở chính địa phương của mình, chỉ để chờ thụ động như thế thì tôi cho rằng là một luật không tích cực”, đại biểu nêu quan điểm.

Cùng chung nhận định, đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, dự án luật đang thiếu vắng vai trò tham gia của một lực lượng gián tiếp là người dân.

Theo đại biểu, chức năng, nhiệm vụ chính của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được quy định rất rõ trong Điều 2 dự án luật, đó là xây dựng lực lượng tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

“Xét cho cùng chức năng, nhiệm vụ này chính là bảo đảm quốc phòng, an ninh thì chắc chắn phải xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân. Khi chúng ta thực hiện chức năng này chính là huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chứ không thuần túy chỉ là những lực lượng tham gia trực tiếp và gián tiếp”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu nêu rõ.

Do đó, đại biểu kiến nghị trong dự án luật này cần thể hiện rõ sự tham gia của lực lượng gián tiếp là người dân, hoặc người dân cũng có thể tham gia trực tiếp ở những mức độ khác nhau, và của cả hệ thống chính trị.

Đại biểu Lê Thanh Vân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau phát biểu thảo luận. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Lê Thanh Vân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau phát biểu thảo luận. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Cũng chia sẻ quan điểm này, đại biểu Lê Thanh Vân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau khẳng định thế trận lòng dân là quan trọng nhất. Do đó, việc củng cố thế trận lòng dân mới là nhiệm vụ quan trọng thay vì phải tăng cường các lực lượng khác.

Đại biểu cho rằng, từ cơ sở thực tiễn với việc đề cao vai trò của nhân dân và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đang được thực hiện rất tốt, cần phải có những chính sách nhất quán trong việc triển khai những chủ trương và thực tiễn này.

"Cánh tay nối dài" cùng lực lượng chính quy bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thảo luận tại Tổ 12, đại biểu Hà Sỹ Đồng - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tán thành sự cần thiết ban hành luật và cho rằng tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, tai nạn, tội phạm… tiềm ẩn nguy cơ phức tạp nên các vi phạm cần phải được ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa.

Theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, để công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu quả tốt thì cần có luật, quy định rõ biên chế, ngân sách cho lực lượng này, bởi đây là vấn đề khiến nhiều cử tri còn băn khoăn.

Cũng tán thành sự cần thiết của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đại biểu Nguyễn Thị Xuân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng, về pháp lý đây không phải lực lượng thành lập mới mà thực chất là sắp xếp, tổ chức lại lực lượng đã có, gồm công an xã bán chuyên trách, dân phòng và bảo vệ dân phố.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân phân tích, thực tế hiện nay, tất cả vụ việc an ninh trật tự, tranh chấp, khiếu kiện, xung đột đều diễn ra tại địa bàn cơ sở thôn, buôn, tổ dân phố, cộng đồng dân cư…, nên lực lượng này sẽ làm cầu nối, cánh tay nối dài cùng lực lượng công an xã chính quy trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ngoài ra, lực lượng này có sẵn ở trong dân, nắm rõ tình hình địa phương, cơ bản được đào tạo, huấn luyện, có kiến thức về an ninh trật tự. Trong đó, lực lượng công an xã bán chuyên trách có nhiều người được đào tạo đến trung cấp Công an nhân dân nên có trình độ, khả năng công tác.

Nữ Thiếu tướng nêu thực tế, hiện nay công an xã chính quy đã được bố trí 100% địa bàn toàn quốc nhưng số lượng còn khá mỏng, có những xã ở địa bàn Tây Nguyên chỉ có 5 cán bộ công an xã nhưng vẫn phải thực hiện tất cả yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Do đó, nữ đại biểu cho rằng nếu không có lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ thì công an xã chính quy sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.