Hướng tới đô thị biển sinh thái và khoa học

Với lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng kinh tế biển, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang từng bước định hình diện mạo đô thị hiện đại, khoa học. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn Nam đã có chia sẻ về chiến lược phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Một góc phường Quy Nhơn Nam nhìn từ núi Vũng Chua.
Một góc phường Quy Nhơn Nam nhìn từ núi Vũng Chua.

Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ về vai trò, vị thế địa lý và giá trị văn hóa của phường Quy Nhơn Nam, cũng như định hướng phát triển kinh tế biển trong tổng thể quy hoạch đô thị biển của tỉnh Gia Lai hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hoa: Phường Quy Nhơn Nam được thành lập theo Nghị quyết 1664/NQ-UBTVQH15 ngày 16/5/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, trở thành một trong 135 phường mới của tỉnh Gia Lai. Đây không chỉ là sự điều chỉnh địa giới hành chính, mà còn là cơ hội để địa phương xác lập rõ hơn vai trò trong chiến lược phát triển chung.

Với diện tích 36,36km², 33 khu phố và dân số gần 73.300 người, cùng khoảng 25.000 sinh viên, học viên và người lao động thuê trọ, Quy Nhơn Nam sở hữu nguồn nhân lực trẻ, năng động, yếu tố quan trọng cho tiến trình hiện đại hóa, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học-công nghệ.

Trong quy hoạch phát triển ven biển của tỉnh, Quy Nhơn Nam giữ vị trí chiến lược. Địa hình trải dài từ khu dân cư sầm uất đến vùng ven biển thơ mộng với núi Xuân Vân, danh thắng Ghềnh Ráng… tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên. Đặc biệt, Trung tâm Khám phá Khoa học và Trải nghiệm sáng tạo là điểm nhấn về giáo dục, du lịch, khẳng định vị thế của phường như một “điểm hội tụ tri thức” lan tỏa tinh thần học hỏi trong khu vực duyên hải.

Chúng tôi xác định rõ vai trò của Quy Nhơn Nam ở bốn khía cạnh: vị trí địa lý thuận lợi cho giao thương; giá trị văn hóa mở lối phát triển du lịch-dịch vụ; tiềm năng kinh tế biển làm động lực tăng trưởng; và định hướng khoa học-công nghệ góp phần hình thành diện mạo đô thị ven biển hiện đại, gần gũi với thiên nhiên và cộng đồng.

image-2-7291.jpg
Thường trực Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam chủ trì buổi gặp mặt các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. (Ảnh: MINH NGỌC)

Phóng viên: Trong quá trình chuyển mình, phường Quy Nhơn Nam đang đối diện với những thách thức nào? Đồng thời, đâu là những tiềm năng cần được khai thác hiệu quả trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hoa: Thách thức lớn nhất hiện nay là tốc độ đô thị hóa nhanh, trong khi năng lực quản lý, hạ tầng kỹ thuật và môi trường kinh doanh chưa hoàn toàn đáp ứng. Dân số cơ học tăng mạnh, kéo theo nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và hạ tầng công cộng, tạo áp lực lớn cho công tác điều hành.

Giao thông là một điểm nghẽn rõ rệt khi lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh, trong khi bãi đỗ xe thiếu, ý thức đô thị của một bộ phận cư dân còn hạn chế. Tình trạng lấn chiếm đất xây dựng, sử dụng lòng lề đường để buôn bán, xả rác bừa bãi vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sống.

Tuy nhiên, Quy Nhơn Nam có nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết. Đó là đường bờ biển cong mềm mại, danh thắng nổi tiếng và bề dày văn hóa-lịch sử là nền tảng cho phát triển du lịch biển, dịch vụ và thương mại. Trong giai đoạn tới, chúng tôi định hướng lấy biển làm trục phát triển, phối hợp liên vùng để hoạch định chiến lược dài hạn, gắn tăng trưởng kinh tế với gìn giữ giá trị truyền thống.

Mục tiêu là xây dựng không gian đô thị hiện đại, đậm tính nhân văn. Chúng tôi kiên trì duy trì và nâng tầm danh hiệu “Du lịch sạch ASEAN”, coi đây là động lực thúc đẩy hình ảnh địa phương. Đồng thời, chuyển đổi cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thành mô hình chuyên nghiệp, thân thiện; xây dựng cộng đồng dân cư kiểu mẫu, nơi từng con phố phản ánh tinh thần văn minh, trật tự và gắn bó.

Phóng viên: Phường đang triển khai những kế hoạch gì để thu hút đầu tư, kết nối du lịch văn hóa, sinh thái biển với các địa phương và tổ chức trong, ngoài nước?

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hoa: Phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư là nhiệm vụ then chốt. Thời gian qua, phường đã phối hợp triển khai nhiều dự án quan trọng, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa mở đường cho các hướng đi lâu dài.

Tiêu biểu là Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software được kỳ vọng trở thành “hạt nhân” công nghệ cao. Bên cạnh đó là Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn 5 sao tại số 01 Ngô Mây, khu phức hợp căn hộ Quy Nhơn Seaview, các tòa chung cư thuộc dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, khách sạn 4 sao Europa…

Phường cũng phối hợp triển khai các dự án hạ tầng như tuyến đường Ngô Mây nối dài, tuyến kết nối từ Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa đến Long Vân, khu tái định cư phía bắc Công viên khoa học, hạ tầng Khu đô thị Hồ Phú Hòa… Việc nâng cấp điểm du lịch Bãi Xép cũng được chú trọng, tạo thêm sức hút cho du lịch biển.

Ngoài ra, chúng tôi quan tâm đến các hạng mục phục vụ đời sống như Khu dịch vụ công cộng kết hợp bãi đỗ xe tại khu đất Trường văn hóa nghệ thuật Bình Định. Công trình này tích hợp bãi đỗ xe thông minh, không gian cà-phê, rửa xe và cây xanh cảnh quan vừa giảm tải giao thông, vừa nâng cao tiện ích đô thị.

Phóng viên: Sau khi thành lập mới, phường đã triển khai những mô hình tiêu biểu nào để khuyến khích người dân đồng hành xây dựng đô thị biển thông minh, sinh thái, nhân văn và khoa học?

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hoa: Chúng tôi đang nỗ lực hiện thực hóa định hướng trở thành đô thị ven biển văn minh, hiện đại, coi trọng yếu tố sinh thái, nhân văn và khoa học. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhất là trong quản lý dân cư, bảo vệ môi trường và cân bằng giữa phát triển và gìn giữ giá trị truyền thống.

Phường kế thừa định hướng chiến lược lớn, đặc biệt là mục tiêu đến năm 2035, tầm nhìn 2050 đưa khu vực này trở thành trung tâm kinh tế biển, đô thị thông minh và bền vững. Chương trình chuyển đổi số, kế hoạch xây dựng chính quyền số và xã hội số của tỉnh đã tạo nền tảng rõ ràng để triển khai các giải pháp phù hợp.

Nhiều sáng kiến đã được áp dụng: bộ phận “một cửa” điện tử vận hành hiệu quả; dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 tạo thuận tiện cho người dân; các chỉ số Par-Index, SIPAS, DDCI, PAPI… được chú trọng nâng cao. Mô hình “Hành chính phục vụ người dân” tiếp tục phát huy, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Công nghệ số cũng được ứng dụng mạnh mẽ khi phường triển khai bộ chỉ số điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ trên nền tảng điện tử; xây dựng bản đồ số hộ kinh doanh; ứng dụng EtaxMobile hỗ trợ khai báo và quản lý hộ kinh doanh.

Những nỗ lực này mặc dù còn khiêm tốn, song đã tạo nền tảng cho đổi mới quản lý, nâng cao minh bạch và hiệu quả phục vụ cộng đồng, đồng thời chuẩn bị cơ sở vững chắc để Quy Nhơn Nam phát triển ổn định, hài hòa trong tương lai.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Sáng 16/7, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì buổi làm việc của Đoàn công tác Chính phủ với lãnh đạo thành phố Huế về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 10%.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Huế phải biến lợi thế thành kết quả, tạo động lực tăng trưởng thực chất

“Huế có nhiều lợi thế đặc biệt như hệ thống di sản văn hóa thế giới, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế Phú Bài, Đại học Huế cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Điều quan trọng là phải biến những lợi thế đó thành sản phẩm, việc làm, nguồn thu ngân sách và động lực tăng trưởng thực chất”.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ thi công trên công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 4.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại Huế

Với tổng vốn đầu tư hơn 418 tỷ đồng, 2 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 3 và A Lưới 4 là những công trình giáo dục trọng điểm của Huế, hiện giá trị khối lượng đạt khoảng 72%-82%; sau khi hoàn thành, sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 2.400 học sinh, trong đó hàng trăm em nội trú tại trường.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026),  76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2026), sáng 15/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Quyết, ở phường Bắc Gianh.

Quảng Trị xây mới và sửa chữa 3.520 căn nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và nạn nhân chất độc hóa học

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 15/7, tỉnh Quảng Trị tổ chức đồng loạt lễ khởi công xây dựng, sửa chữa 143/3.520 căn nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Bình Trưng.

Bỏ đề xuất áp dụng quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

Tại dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi mới nhất, Điều 97, mục 1, Chương VII, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư. Thông tin này nhận được nhiều ý kiến góp ý nên đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Các lực lượng nỗ lực chữa cháy xuyên đêm.

Xuyên đêm chữa cháy ở Thanh Hóa

Nỗ lực chữa cháy xuyên đêm, sang ngày 14/7, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Công an tỉnh Thanh Hóa đã dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng.

Công nhân chăm sóc cây cà gai leo tại vùng canh tác dược liệu của Công ty An Xuân tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Sau nhiều năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Quảng Trị từng bước chuyển từ phát triển theo số lượng sang nâng cao chất lượng. Việc xây dựng vùng nguyên liệu, tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh chế biến, mở rộng thị trường đã tạo nền tảng vững chắc để các sản phẩm OCOP nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

Em Lê Thanh Hoàn (ngoài cùng bên phải) trong lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường THPT Triệu Phong.

Nối dài hành trình nhân văn “Nâng bước em tới trường”

Em Lê Thanh Hoàn, ở xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không ít lần Hoàn có ý định bỏ học để đi làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên, em đã may mắn được các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đón vào mái nhà chung “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Từ những bãi bồi ven sông Lam bị bỏ hoang, nay xã Hưng Nguyên Nam đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Khai thác tiềm năng đất bãi bồi ven dòng Lam

Từ những vùng đất bãi ven dòng sông Lam bị bỏ hoang vì sản xuất kém hiệu quả, tại xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) đang hình thành các mô hình nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ, mở ra hướng đi mới trong khai thác tiềm năng đất đai.

Công nhân Chi nhánh thủy nông Bố Trạch lắp hệ thống máy bơm dã chiến đưa nước về tưới cho đồng ruộng Bắc Trạch.

Nỗ lực chống hạn cho lúa vụ hè thu

Nắng nóng kéo dài, cùng với hiệu ứng gió phơn tây nam, hiện các hồ, đập ở phía bắc tỉnh Quảng Trị đang trong tình trạng thiếu nước, đồng ruộng nhiều nơi khô hạn. Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị chỉ đạo đơn vị thủy nông và các địa phương tập trung thực hiện nhiều biện pháp chống hạn cho lúa vụ hè thu.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Trường liên cấp xã Môn Sơn.

Hội đồng Dân tộc Quốc hội khảo sát thực hiện chính sách tại Nghệ An

Ngày 13/7, tại xã Môn Sơn, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An để khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai và việc triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù về giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng Đoàn công tác dành phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đã lấy mẫu được hơn 2.000 phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ngày 13/7, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Phương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.