Hướng đến phát triển bền vững vị thế lãnh đạo của phụ nữ

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Trung tâm Việt-Úc (VAC) phối hợp Đại học Curtin và Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ (GeLEAD) thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tốt nghiệp Khóa học ngắn hạn Học bổng Chính phủ Australia “Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo" lần 6 năm 2024.
Các học viên tốt nghiệp Khóa 6 và học viên mới khóa 7 của “Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo". (Ảnh: Đại học Curtin)
Các học viên tốt nghiệp Khóa 6 và học viên mới khóa 7 của “Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo". (Ảnh: Đại học Curtin)

Đây là năm thứ 6 khóa học được tổ chức, quy tụ 20 học viên là các lãnh đạo nữ đến từ khu vực công và tư trên khắp đất nước, mang đến nhiều cơ hội nâng cao kỹ năng lãnh đạo.

Thông qua kết nối chuyên môn với nhiều hoạt động tập huấn chuyên sâu cùng sự hướng dẫn của các nhà lãnh đạo, quan chức chính phủ, chuyên gia và học giả uy tín, có tầm ảnh hưởng lớn của Việt Nam và Australia, các học viên được hỗ trợ để công tác tốt hơn trong vai trò của mình. Khóa học này góp phần hiện thực hóa các cam kết hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Australia và Việt Nam, một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mà hai bên đã ký kết.

Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tiễn về bình đẳng giới, đa dạng và hòa nhập, kỹ năng quản lý có sự nhạy cảm giới - những yếu tố then chốt giúp tăng tỷ lệ đại diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và lồng ghép giới trong quá trình ra quyết định ở tất cả các cấp.

Lễ tốt nghiệp không chỉ là dịp để ghi nhận thành tựu của các học viên mà còn tạo cơ hội quý giá để kết nối. Các học viên tốt nghiệp có thêm sự tự tin và sẵn sàng chủ động tham gia vào quá trình ra quyết định trong tổ chức và cơ quan mà họ đang công tác.

Một phiên thảo luận bàn tròn giới thiệu dự án ứng dụng kiến thức từ khóa học.

Một phiên thảo luận bàn tròn giới thiệu dự án ứng dụng kiến thức từ khóa học.

Các học viên tham gia khóa học đã vận dụng kiến thức và kỹ năng được học để triển khai thành công nhiều dự án ứng dụng, bao gồm: Hỗ trợ chính sách cho dự án khởi nghiệp tại Làng văn hóa du lịch xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp do phụ nữ quản lý và điều hành tại tỉnh Tuyên Quang; Nâng cao năng lực sản xuất giống vật nuôi chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên; Nâng cao kỹ năng sử dụng AI trong truyền thông cho tổ chức thành viên Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội (DP Hanoi), cùng nhiều dự án khác.

Các sáng kiến này phù hợp Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng Giới của Việt Nam (2021-2030), nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Chương trình giúp nâng cao quyền năng của phụ nữ, giúp họ tự tin tham gia vào các quyết định trong tổ chức, thúc đẩy những thay đổi ý nghĩa trong thái độ xã hội đối với bình đẳng giới. Đồng thời, những dự án này đã tạo ra tác động tích cực đối với tổ chức và cộng đồng, góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội, góp phần xây dựng một xã hội bình đẳng và phát triển bền vững.

Bà Julie Hart, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Giáo sư Linley Lord, Phó Hiệu trưởng phụ trách Curtin toàn cầu, Đại học Curtin, chúc mừng các học viên hoàn thành khóa học.

Bà Julie Hart, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Giáo sư Linley Lord, Phó Hiệu trưởng phụ trách Curtin toàn cầu, Đại học Curtin, chúc mừng các học viên hoàn thành khóa học.

Nhấn mạnh bình đẳng giới là ưu tiên của Chính phủ Australia và là trọng tâm trong hoạt động hợp tác quốc tế của Australia, bà Julie Hart, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam chia sẻ, khóa học này cùng với các hoạt động hỗ trợ liên quan đến giới khác đang góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia trong quản trị khu vực công, thúc đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo và mạng lưới lãnh đạo ngày càng tăng.

Tiếp nối thành công từ 6 khóa hành trình trước, 20 nữ lãnh đạo khác từ các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam sẽ sớm bắt đầu các hoạt động đào tạo chuyên sâu được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu từ Australia và Việt Nam, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm trong 9 tháng tới của “Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo" lần 7 (WILJ7).

Điểm mới của WILJ7 sẽ có sự tham gia của các lãnh đạo nam trong một số hoạt động, ghi nhận vai trò quan trọng của họ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng môi trường làm việc hòa nhập. Việc đưa các quan điểm đa dạng của nam giới vào các cuộc thảo luận về lãnh đạo và bình đẳng giới sẽ làm phong phú cuộc trò chuyện và dẫn đến những giải pháp toàn diện hơn.

Phiên thảo luận giới thiệu về sáng kiến kết nối cộng đồng cựu học viên, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm.

Phiên thảo luận giới thiệu về sáng kiến kết nối cộng đồng cựu học viên, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm.

Các học viên sẽ có cơ hội gặp gỡ các nhân vật truyền cảm hứng danh tiếng, mở rộng mạng lưới kết nối, nâng cao kiến thức và nhận thức về bình đẳng giới cũng như kỹ năng lãnh đạo, góp phần tăng tỷ lệ đại diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Việt-Úc (VAC). Các sáng kiến nhằm nâng cao sự hiện diện và tác động của phụ nữ đối với quá trình ra quyết định trong lĩnh vực chính trị, khu vực công và khu vực tư nhân luôn được ưu tiên triển khai.

Trung tâm Việt-Úc (VAC) cung cấp các hoạt động đào tạo, xây dựng năng lực và nghiên cứu, tập hợp các chuyên gia Australia và Việt Nam nhằm hỗ trợ vai trò lãnh đạo tương lai của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức quốc gia, khu vực và quốc tế.

Đại học Curtin nổi tiếng toàn cầu về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, giúp trường lọt vào top 1% các trường đại học trên toàn thế giới trong Bảng xếp hạng học thuật năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".