Australia hỗ trợ Việt Nam nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ

Trung tâm Việt-Úc (VAC) vừa thông tin chính thức về khóa học bổng ngắn hạn “Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo" lần 5 năm 2023 (Khóa hành trình 5). Đây là khóa học được thực hiện bởi Đại học Curtin (Australia) với sự cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ (GeLEAD) thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Lễ khai giảng khóa học "Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo" lần 5.
Lễ khai giảng khóa học "Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo" lần 5.

"Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo" là một khóa học bổng ngắn hạn dành cho Việt Nam được tài trợ bởi Chính phủ Australia thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), trong khuôn khổ Trung tâm Việt-Úc.

Khóa học nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền và hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng cho nguồn nhân lực của Việt Nam.

Cụ thể, mục tiêu của khóa học là trang bị cho các lãnh đạo nữ trong bộ máy Nhà nước và lĩnh vực công của Việt Nam những kiến thức, thông tin và các công cụ có tính cấu trúc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nỗ lực lồng ghép giới và bình đẳng giới.

Thông qua khóa học, học viên sẽ được trao cơ hội để nâng cao kỹ năng lãnh đạo, mở rộng mạng lưới quan hệ, nâng cao kiến thức và nhận thức về bình đẳng giới, cũng như kỹ năng lãnh đạo, góp phần tăng tỷ lệ đại diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Việc tham gia khóa học không chỉ mang lại lợi ích cho từng học viên, mà còn góp phần tác động tích cực đến tổ chức và cộng đồng.

Trong thời gian tham gia khóa học ở cả Australia và Việt Nam, các học viên sẽ tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và gặp gỡ các nhân vật truyền cảm hứng cho những kế hoạch hành động của họ trong tương lai.

Bà Cherie Russell, Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Australia phát biểu tại Lễ khai giảng..

Bà Cherie Russell, Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Australia phát biểu tại Lễ khai giảng..

Bà Cherie Russell, Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Australia chia sẻ: "Chúng ta sẽ có 20 học viên tham gia vào Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 5 này.

Sau khai giảng tại Hà Nội, các học viên sẽ tham gia nhiều hoạt động học tập, hướng dẫn kèm cặp ở Việt Nam và Australia. Trong khóa học, các chuyên gia từ phía Australia sẽ hướng dẫn, trao đổi các kinh nghiệm liên quan đến việc xây dựng chính sách, về những thực hành và thông lệ tốt nhất trong bình đẳng giới và hỗ trợ phát triển chính sách thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ”.

Được biết, “Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo" đã được triển khai cho 4 khóa học từ năm 2017.

Ưu tiên của chương trình là tăng cường sự đại diện của phụ nữ trong các tổ chức và cơ quan, tác động tới quá trình ra quyết định trong lĩnh vực chính trị và khu vực công.

84 nữ lãnh đạo là cựu sinh của Khóa hành trình đã và vẫn đang tiếp tục đóng góp và đẩy mạnh những hoạt động về bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo.

Tiếp nối thành công của các Hành trình trước, "Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo" lần 5 năm 2023 tiếp tục được triển khai.

Đây là khóa đào tạo trọng tâm được Trung tâm Việt Úc phối hợp kiến thức chuyên môn của các chuyên gia Australia và Việt Nam để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công của Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo, quan chức chính phủ, chuyên gia và học giả uy tín, có tầm ảnh hưởng lớn của Việt Nam và Australia sẽ giảng dạy cho khóa học này.

Theo Trung tâm Việt-Úc, lễ khai giảng khóa học "Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo" lần 5 diễn ra vào tháng 3/2023, cũng là năm đánh dấu tròn 50 năm Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao (26/2/1973-26/2/2023).

Trung tâm Việt-Úc (VAC) cung cấp các hoạt động đào tạo, xây dựng năng lực và nghiên cứu, tập hợp các chuyên gia Australia và Việt Nam nhằm hỗ trợ vai trò lãnh đạo tương lai của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức quốc gia, khu vực và quốc tế.

VAC là một sáng kiến mới của Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam công bố vào năm 2019, chương trình chú trọng vào việc xây dựng và phát triển năng lực lãnh đạo ưu tú, uy tín cho Việt Nam.

VAC sẽ hỗ trợ Việt Nam sẽ thiết lập một chương trình phát triển năng lực lãnh đạo hàng đầu, bên cạnh các dịch vụ nghiên cứu và tư vấn chính sách để đạt được các mục tiêu phát triển dài hạn, bao gồm cả bình đẳng giới và đóng góp vào các mục tiêu chính sách đối ngoại và khu vực của Việt Nam, đồng thời là tâm điểm trong quan hệ đối tác phát triển của Australia và Việt Nam.

Trường Đại học Curtin nổi tiếng toàn cầu về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, giúp trường lọt vào top 1% các trường đại học trên toàn thế giới trong Bảng xếp hạng học thuật năm 2019.

Trường xếp hạng 9 tại Australia trong Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của Times Higher Education 2019. Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS xếp Curtin ở vị trí thứ 21 trên toàn cầu trong một đánh giá toàn cầu về các tổ chức trẻ dưới 50 tuổi.

Trường Đại học Curtin tự hào có dấu ấn toàn cầu mạnh mẽ với các cơ sở Tây Australia, Malaysia, Singapore, Dubai và Mauritius, và quan hệ đối tác với hơn 130 tổ chức giáo dục. Tại Curtin, sinh viên có thể đạt được bằng cấp được quốc tế công nhận, đồng thời bổ sung thêm khía cạnh toàn cầu cho bằng cấp của mình.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.