Hợp lực đưa du lịch Việt Nam tăng tốc năm 2026

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2026 nhằm thống nhất ý chí, hành động của các doanh nghiệp du lịch, hướng tới mục tiêu tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trong năm 2026.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2026.
Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình nhận định: Năm 2025, du lịch Việt Nam đã đạt được những kết quả kỷ lục khi đón được hơn 21 triệu lượt khách quốc tế; 137 triệu lượt khách nội địa; đạt mức tổng thu từ du lịch hơn 1 triệu tỷ đồng. Làm nên những con số ấn tượng này, có sự đóng góp chủ lực của đội ngũ gần 40.000 doanh nghiệp du lịch Việt Nam, với hơn 2,5 triệu lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch.

Theo ông Vũ Thế Bình, thời gian qua, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố vận động các doanh nghiệp du lịch cả nước thực hiện nghiêm túc các chính sách phát triển du lịch của Đảng, Chính phủ, sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hoạt động của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phối hợp chặt chẽ chính quyền các địa phương triển khai hàng loạt các hoạt động với tinh thần đổi mới, sáng tạo.

vtb-3854.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình phát biểu.

Ngay từ đầu năm 2025, Hiệp hội đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp du lịch nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu tăng tốc phát triển du lịch, tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch thông qua việc tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội chợ du lịch trong nước và tham gia các hội chợ du lịch ở nước ngoài.

Tiêu biểu là 10 sự kiện nổi bật đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp du lịch triển khai năm 2025. Đó là: (1) Chương trình VITA FAMTRIPS - chiến dịch xúc tiến trực tiếp có quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi chỉ trong 4 tháng đã đón được hơn 500 lãnh đạo các hãng lữ hành quốc tế là thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam đến khảo sát; (2) Sự kiện “Ngày Lữ hành Việt Nam” lần thứ nhất tại Quảng Ninh, quy tụ 126 lãnh đạo doanh nghiệp lữ hành từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, và hơn 400 doanh nghiệp du lịch Việt Nam tham gia; (3) Phong tặng danh hiệu cho 34 Nghệ nhân Nghề bếp, Nghệ nhân Nghề bánh, Nghệ nhân Điêu khắc củ, quả, Nghệ nhân Pha chế thức uống; (4) Tổ chức các sự kiện ẩm thực Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 3, Ngày hội Sợi gạo Việt Nam lần thứ nhất; (5) Tổ chức Ngày hội Du lịch Đà Nẵng; (6) Tổ chức Diễn đàn MICE EXPO “Di sản và công nghệ trong kỷ nguyên mới”; (7) Xây dựng, phát triển có hiệu quả 69 điểm du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long; (8) Tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2025; (9) Ban hành Bộ Tiêu chí Du lịch Xanh VITA GREEN; (10) Khai trương Văn phòng và tổ chức Chương trình Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Seoul (Hàn Quốc).

10-su-kien-8241.jpg
Vinh danh các đơn vị của Hiệp Hội đã tổ chức thành công 10 sự kiện du lịch nổi bật.

Bước sang năm 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp Cục Du lịch quốc gia Việt Nam triển khai các nội dung liên quan trong Nghị quyết 08/NQ-BCT của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Bên cạnh tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, Hiệp hội sẽ nghiên cứu, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương để giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp du lịch trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách; đồng thời nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch mới; đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch.

ngoc-lan-3386.jpg
Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Hiệp hội.

Đặc biệt, trong năm 2026, Hiệp hội sẽ tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá quan trọng, tiêu biểu như: Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026 từ ngày 9-12/4/2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh-Nâng tầm du lịch Việt Nam”; MICE EXPO 2026; Ngày Lữ hành Việt Nam 2026; Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Phú Quốc 2026; Chương trình xúc tiến trực tiếp cho lãnh đạo các hãng lữ hành quốc tế…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong khẳng định, trong năm qua, du lịch Việt Nam không chỉ tăng trưởng về quy mô mà chất lượng cũng được nâng lên rõ rệt, khi thị trường khách được đa dạng hóa, nhiều giải pháp điều hành đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh con số về lượng khách, ngành cần đặc biệt chú trọng đến các chỉ số như thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách. Du lịch Việt Nam kiên định quan điểm không phát triển bằng mọi giá, mà hướng tới phát triển lành mạnh, bền vững, phong phú, hấp dẫn, tránh nghèo nàn, đơn điệu nhưng vẫn giữ được sức hút.

ho-an-phong-7440.jpg
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu chỉ đạo.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, trong kết quả chung của ngành du lịch, có sự đóng góp tích cực của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đặc biệt trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách theo hướng ngày càng thuận lợi hơn cho phát triển du lịch.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam sở hữu bề dày văn hóa với nhiều dấu ấn bản sắc khác biệt, tài nguyên du lịch phong phú nên dư địa phát triển còn rất lớn. Thời gian tới, ngành du lịch cần tiếp tục phát triển theo hướng du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, vừa tăng số lượng, vừa nâng cao chất lượng, đóng góp thực chất và hiệu quả vào phát triển kinh tế-xã hội, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

vita-382.jpg
Trao quyết định công nhận doanh nghiệp du lịch đạt nhãn du lịch xanh VITA GREEN.

Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã trao quyết định công nhận doanh nghiệp du lịch đạt nhãn du lịch xanh VITA GREEN cho các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn; đồng thời ký thỏa thuận hợp tác với TikTok Việt Nam nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến, quảng bá du lịch, lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam tới đông đảo du khách trong, ngoài nước.

Cũng tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức phát động Giải thưởng VITA AWARDS giai đoạn 2025-2030, nhằm ghi nhận, tôn vinh và khích lệ các tổ chức địa phương, doanh nghiệp có nhiều đóng góp nổi bật cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Giải dự kiến sẽ được tổ chức thường niên, góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và bền vững; đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, thân thiện, hấp dẫn.

ky-ket-1909.jpg
Hiệp hội Du lịch Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với TikTok Việt Nam.

Giải thưởng được xét chọn dựa trên các nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, kết hợp giữa kết quả bình chọn trực tuyến của công chúng trên nền tảng website Tạp chí Vietnam Travel và mạng xã hội TikTok, cùng với đó là đánh giá chuyên môn của Hội đồng Giám khảo gồm các lãnh đạo Hiệp hội, chuyên gia uy tín, đại diện cơ quan quản lý và truyền thông.

Lễ trao giải thưởng VITA AWARDS 2025 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7/2026 tại Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.