Hơn 700.000 giáo viên mầm non, phổ thông cả nước trao đổi về giáo dục

Sáng 15/8, hơn 700.000 giáo viên mầm non, phổ thông của cả nước tham dự chương trình gặp gỡ Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo qua các điểm cầu trực tuyến. Các nhà giáo từ các tỉnh, thành phố phát biểu ý kiến, nêu vấn đề, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng để Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ và các Vụ, Cục cùng trao đổi.
Nhà giáo tham dự buổi gặp gỡ.
Nhà giáo tham dự buổi gặp gỡ.

Chương trình "Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục" tổ chức trực tuyến với điểm cầu chính đặt tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết nối với các tỉnh, thành phố qua 63 điểm cầu của các Sở Giáo dục và Đào tạo và hơn 400 điểm cầu của các đại học, trường đại học trong cả nước.

Trong buổi sáng, theo Ban tổ chức, đã có hơn 700.000 giáo viên mầm non, phổ thông của cả nước tham dự chương trình. Dự kiến, cùng với lịch của buổi chiều, Bộ trưởng gặp gỡ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên của các đại học, trường đại học, chương trình sẽ có sự tham dự của hơn một triệu thành viên trong ngành giáo dục và đào tạo Việt Nam.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao đổi cùng các nhà giáo cả nước.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao đổi cùng các nhà giáo cả nước.

Phát biểu mở đầu chương trình, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết: Đây là cuộc gặp gỡ trao đổi chứ không phải cuộc đối thoại. Không phải đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động theo quy định, mà là cuộc gặp gỡ trao đổi giữa Bộ trưởng, các lãnh đạo bộ, các Vụ, Cục với toàn thể nhà giáo.

Theo Bộ trưởng, ngành giáo dục và đào tạo đang triển khai những việc rất lớn và rất khó, có việc khó tựa như rời non lấp bể, cần sự đồng tâm hiệp lực, cả triệu người cùng nhìn về một phía.

“Gặp gỡ trao đổi để gần nhau hơn, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhau, cùng chia sẻ để tăng thêm sức mạnh chung” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tính đến thời điểm sáng nay, đã có hơn hơn 6.500 câu hỏi chuyển tới qua nhiều kênh, trong đó, phần lớn các ý kiến từ các cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên biệt.

Tại buổi gặp gỡ, các nhà giáo từ các tỉnh, thành tiếp tục phát biểu ý kiến, nêu vấn đề, nói lên tâm tư nguyện vọng của mình.

Là một giáo viên đã có nhiều năm gắn bó với giáo dục mầm non, cô giáo Lê Thị Tuyết Hường, công tác tại Trường mầm non xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) chia sẻ những băn khoăn, trăn trở và mong muốn Bộ trưởng quan tâm và có giải pháp hỗ trợ địa phương khắc phục những khó khăn. Cụ thể, về chính sách đối với giáo viên mầm non, theo quy định thời gian làm việc của giáo viên mầm non là 8 giờ/ngày, nhưng trên thực tế giáo viên thường làm việc ở trường từ 10 đến 11 giờ/ngày, từ sáng sớm đến chiều muộn. Về chế độ tiền lương của giáo viên mầm non, mặc dù đã được quan tâm nhưng vẫn còn ở mức thấp, chưa tương xứng với thời gian và công sức cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của cuộc sống.

Bên cạnh đó, ở các trường mầm non thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường lẻ thường rất xa, có những nơi lên đến gần 50km, giao thông đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ nhưng giáo viên dạy ở các điểm trường lẻ chưa có chế độ hỗ trợ đi lại khi về trung tâm trường để tham gia các cuộc họp và sinh hoạt chuyên môn hàng tháng. Đặc biệt, điều kiện sinh hoạt và làm việc của giáo viên mầm non còn nhiều khó khăn như thiếu nhà công vụ, thiếu nước sạch, chưa có điện trong khi giáo viên phải ăn ở, ngủ nghỉ tại điểm trường cả tuần, thậm chí là cả tháng.

Đối với thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện nay tỉnh Điện Biên đang thiếu giáo viên; thiếu nguồn tuyển giáo viên ở một số môn chuyên biệt như: Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật. Các điều kiện về cơ sở vật chất, hệ thống phòng học bộ môn và trang thiết bị kèm theo chưa đáp ứng được yêu cầu trong khi nguồn kinh phí đầu tư cho việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học còn hạn hẹp. Việc in ấn và phát hành tài liệu giáo dục địa phương chưa thực hiện được do còn nhiều vướng mắc về thủ tục.

Đại diện giáo viên Hà Tĩnh, cô giáo Dương Thị Thanh Hồng, giáo viên mầm non lớp 5 tuổi cho biết: Những năm gần đây, Đảng, Nhà nước và địa phương đã quan tâm đến đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng, đã có nhiều chính sách ưu đãi cho giáo viên. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cần được tháo gỡ kịp thời, góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Theo cô giáo Dương Thị Thanh Hồng, hiện nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác hành chính trong các cơ sở giáo dục mức lương được thưởng còn thấp. Ngoài lương thì các đối tượng này không được hưởng các chế độ đãi ngộ, chế độ thâm niên nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn, kính mong Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ cho đội ngũ làm hành chính trong các cơ sở giáo dục được bảo đảm cuộc sống.

Ngoài ra, nhiều nhà giáo mong muốn được giữ nguyên tuổi nghỉ hưu, nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi, hỗ trợ cho đội ngũ nhà giáo được nghỉ hưu nhưng không bị thiệt so với chính sách chung.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết: Mong mỏi lớn nhất của giáo viên là được tháo gỡ về các chế độ chính sách như tiền lương; hưởng lương theo bằng cấp; có cơ chế để giáo viên có thể được làm thêm bằng chính nghề của mình.

Bên cạnh những ý kiến trao đổi với các nhà giáo ngay tại chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: “Sau hôm nay tôi sẽ tổ chức và chỉ đạo các Bộ trưởng Vụ, Cục tiếp tục phân tích các câu hỏi và có cách trả lời theo các chủ đề và quan trọng hơn là lắng nghe các ý kiến để điều chỉnh chính sách”.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.