Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai không ngừng nâng cao vị thế

Kỳ họp thứ 22, kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức ngày 11/12, để kịp thời xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2025.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai biểu quyết tại kỳ họp thứ 22 vào sáng 11/12.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai biểu quyết tại kỳ họp thứ 22 vào sáng 11/12.

Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá trong thực hiện các mục tiêu của tỉnh Đồng Nai đề ra, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.

Với tinh thần đó, nên hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, đặc biệt là hoạt động kỳ họp cũng tăng đến con số "kỷ lục". Đây cũng là năm đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, tỉnh Đồng Nai hoàn thành đạt và vượt tất cả 100% chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng nhân tỉnh đề ra.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bảo nhấn mạnh, trong năm 2024, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Kết quả có 32/32 chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, cả hệ thống chính trị đã tập trung dồn lực triển khai thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ có tính chất quan trọng, chiến lược như: Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025; xây dựng hệ thống văn bản để cụ thể hóa thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở.

Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, công trình trọng điểm của tỉnh; hoàn thành công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Đồng Nai là địa phương tiếp tục giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuy nhiên, qua giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri cho thấy, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại các mặt hạn chế, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo phát biểu khai mạc kỳ họp.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo phát biểu khai mạc kỳ họp.

Nổi lên là, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn rất thấp; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột phá, các công trình, dự án trọng điểm, các dự án tái định cư, công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, nhất là quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh, triển khai các dự án nhà ở xã hội, các dự án chống ngập, dự án thoát nước, di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, thực hiện chuyển đổi số còn chậm; công tác đấu giá quyền sử dụng đất không đạt yêu cầu; tỷ lệ người dân khu vực nông thôn sử dụng nước máy tập trung còn thấp; hiệu quả khâu phân loại chất thải rắn tại nguồn chưa cao.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ còn để xảy ra sai phạm. Công tác quản lý an toàn thực phẩm, an toàn lao động còn hạn chế, thiếu đồng bộ, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp; khiếu kiện đông người liên quan các dự án bất động sản có xu hướng tăng và chậm được xử lý, gây bức xúc của người dân.

Các đại biểu chính thức tham dự kỳ họp đã đi sâu thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, bất cập, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để tháo gỡ các ách tắc, tạo bước đột phá để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm cuối nhiệm kỳ 2025, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Vấn đề được quan tâm đặc biệt là các giải pháp khơi thông “điểm nghẽn”, huy động nguồn lực để phấn đấu đưa kinh tế Đồng Nai đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm 2025.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng tập trung đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh; thảo luận, xem xét, quyết nghị thông qua các nghị quyết thường kỳ và chuyên đề làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương.

Riêng tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nghiên cứu, biểu quyết thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về 21 nội dung.

Theo đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện về phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, quản lý hiệu quả tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công tác tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng thời, các đại biểu dân cử thực hiện giám sát thông qua việc chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Diễn ra trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai cùng với cả nước đang khẩn trương bước vào quá trình chuẩn bị sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kỳ họp đã tiến hành công tác nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, kiện toàn đủ số lượng cần thiết.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng ông Dương Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Long Thành được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng ông Dương Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Long Thành được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu lực, hiệu quả

Thời gian qua, Hội đồng nhân dân các cấp đã chủ động, năng động, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, ngày càng khẳng định rõ vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững, bảo đảm quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Trong nỗ lực không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đề ra. Nổi bật là tổ chức thành công 7 kỳ họp, qua đó đã ban hành 71 nghị quyết làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương.

Kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện chương trình giám sát năm 2024 theo kế hoạch đề ra, trong đó: Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện lĩnh vực đột phá về phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistic”.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức khảo sát, giám sát đối với 36 nội dung; tiếp tục giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại phản ánh của công dân nhằm nắm bắt, kiến nghị những vấn đề liên quan; theo dõi các nội dung phản ánh của báo chí và cử tri; tổ chức thành công 2 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện 4 đợt tiếp xúc cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú đảm bảo kịp thời, đúng luật định.

Qua đó, đã ghi nhận và chuyển tổng cộng 102 ý kiến cử tri đến Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời theo quy định. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp 62 lượt công dân.

Thường trực, các Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 670 đơn thư của công dân theo quy định; đồng thời theo dõi chặt chẽ việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân mà Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến các cơ quan, đơn vị giải quyết, phản hồi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân vẫn chưa đồng đều, chưa tạo sự chuyển biến mạnh ở 3 cấp, nhất là cấp huyện và cấp xã.

Chất lượng giám sát ở một số địa phương chưa cao; hoạt động chất vấn, giải trình chưa nề nếp, còn nể nang, ngại va chạm.

Để khắc phục những bất cập trên, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị quán triệt Đề án 06-ĐA/TU ngày 6/9/2024 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai đến năm 2031.

Với phương châm hoạt động “đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu lực, hiệu quả”, Hội đồng nhân dân các cấp ở Đồng Nai hướng đến 7 mục tiêu cụ thể, thiết thực để thực hiện đề án này, nhằm nâng cao vị thế, phát huy tốt vai trò của các đại biểu dân cử.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.