Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ VI

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua–Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng 28/2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ VI (2025-2030). PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua–Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí trong Hội đồng Thi đua–Khen thưởng và đại diện lãnh đạo các Vụ, Viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện khu vực I, khu vực II, khu vực III, khu vực IV và Học viện Hành chính và Quản trị công.

Đại biểu về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có: PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS, TS Phạm Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua–Khen thưởng Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các đồng chí Phó Giám đốc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí thành viên Hội đồng trường, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Học viện; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Học viện; các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng; đại diện học viên, sinh viên tiêu biểu trong Học viện.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá, đúc kết bài học kinh nghiệm trong các phong trào thi đua, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các mặt công tác giai đoạn 2020-2025, xây dựng, định hướng nhiệm vụ và giải pháp cải tiến, sáng tạo để tổ chức các phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 sâu rộng hơn, lan tỏa và cổ vũ mạnh mẽ hơn, thực sự trở thành động lực góp sức đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS, TS Phạm Minh Sơn nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn được quan tâm và đã có những tiến bộ nhất định, có tác dụng động viên cán bộ, viên chức, người lao động và người học của Học viện nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào và kết quả thi đua đã trở thành động lực trong quá trình xây dựng, phát triển Học viện và cũng là công cụ quản lý, quản trị rất có hiệu quả của lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

PGS, TS Phạm Minh Sơn khẳng định, giai đoạn 2020-2025, công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là Luật Thi đua, khen thưởng; các văn bản về quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Học viện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện và hưởng ứng các phong trào thi đua do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động; đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổng kết, sơ kết các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao phó.

Đồng chí hy vọng, thông qua Hội nghị hôm nay, có thể khơi dậy, lan tỏa và cổ vũ sức mạnh của các tập thể, cá nhân, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong 5 năm tới, đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tiếp theo (2025-2030).

Báo cáo về phương hướng, giải pháp phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Học viện nhấn mạnh, để công tác thi đua, khen thưởng của Học viện giai đoạn 2025-2030 tiếp tục đạt được những thành tựu và trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của Học viện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần của Chỉ thị số 41 ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới", Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện và mỗi tập thể, cá nhân thuộc Học viện cần tập trung thực hiện công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025-2030 theo những phương hướng lớn như:

Tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động; tổ chức có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua hướng tới những ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Học viện; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng khen thưởng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội đồng thi đua-khen thưởng cấp Học viện, của các cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị và trong toàn Học viện…

PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua–Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua–Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua–Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong 5 năm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã bám sát được các định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua của hệ thống Học viện, đồng thời có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, đạt được kết quả tích cực, xứng đáng là trường Đảng, trường Đại học trọng điểm quốc gia.

Trên cơ sở những nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có nhiều cách làm sáng tạo, điển hình là công tác đào tạo–bồi dưỡng, với nhiều chương trình đào tạo đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục

PGS, TS Hoàng Phúc Lâm đề nghị, thời gian tới, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời nỗ lực hơn nữa để đạt được những thành tích mới, cao hơn, cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: nhanh chóng, khẩn trương hoàn thành việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Đảng về sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Học viện cần tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội;…

Hội nghị đã được lắng nghe các ý kiến tham luận nhằm phổ biến, lan tỏa, nhân rộng các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, giải pháp hữu hiệu trong các phong trào thi đua của Học viện Báo chí và Tuyên truyền những năm qua.

Hội nghị đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân là các điển hình tiên tiến tiêu biểu của Học viện và thông qua danh sách đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ VI (giai đoạn 2025-2030).

PGS, TS Hoàng Phúc Lâm và PGS, TS Phạm Minh Sơn trao tặng Biểu trưng Tuyên dương Điển hình tiên tiến lần thứ VI (2025-2030) và tặng hoa chúc mừng cho các đại diện tập thể.

PGS, TS Hoàng Phúc Lâm và PGS, TS Phạm Minh Sơn trao tặng Biểu trưng Tuyên dương Điển hình tiên tiến lần thứ VI (2025-2030) và tặng hoa chúc mừng cho các đại diện tập thể.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030, PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Học viện yêu cầu, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2025-2030), các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần tập trung vào các nội dung thi đua sau:

Một là, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở từng đơn vị; mỗi cán bộ, viên chức tận tâm, sáng tạo, trách nhiệm với công việc, với nghề; thi đua xây dựng “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ trường Đảng mẫu mực”.

Hai là, thi đua thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương lao động, các quy định hiện hành của Học viện; phát huy sáng kiến, giải pháp và cải tiến lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ-đạo đức Nhà giáo.

Ba là, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ gắn với rèn luyện đạo đức cách mạng; chống mọi biểu hiện tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.

Bốn là, đẩy mạnh phong trào thi đua “Nghiên cứu tốt, giảng dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”; thi đua “Chuyển đổi số quản trị công sở, cải cách thủ tục hành chính”.

Năm là, chú trọng đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo hướng ưu tiên phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Sáu là, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Học viện theo hướng tinh, gọn, mạnh nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn theo yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và phù hợp với chiến lược phát triển của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Bảy là, công tác hợp tác quốc tế; hành chính, tài chính, hậu cần đáp ứng tốt cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; tăng cường tính pháp chế trong hoạt động quản lý các mặt công tác khác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ổn định và tạo thu nhập cao hơn cho công chức, viên chức, người lao động Học viện.

Tám là, thi đua giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, giữ gìn cảnh quan môi trường Học viện xanh, sạch, đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Xây dựng xã hội học tập từ năng lực thực của mỗi người dân

Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.