Học sinh THCS và THPT Lương Thế Vinh cùng kiến tạo tương lai xanh trong lễ khai giảng

Sáng 5/9, thầy và trò trường THCS và THPT Lương Thế Vinh - cơ sở Tân Triều hân hoan tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025. Lễ khai giảng năm nay không chỉ là dấu mốc khởi đầu cho một năm học mới đầy hứa hẹn, mà còn đánh dấu sự khởi động của dự án trọng điểm "Lương Thế Vinh - Kiến tạo tương lai xanh".
Ban Giám hiệu trường cắt băng khánh thành thùng rác phân loại mới, khởi động dự án "Lương Thế Vinh - Kiến tạo tương lai xanh".
Ban Giám hiệu trường cắt băng khánh thành thùng rác phân loại mới, khởi động dự án "Lương Thế Vinh - Kiến tạo tương lai xanh".

Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy giáo Nguyễn Quốc Bình-Hiệu trưởng trường THCS và THPT Lương Thế Vinh cho biết, trong năm học 2023-2024, chất lượng dạy và học của nhà trường được nâng cao với 100% học sinh đạt khá, tốt; kết quả thi vào 10 thuộc top đầu thành phố.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT trường Lương Thế Vinh tiếp tục là một trong những trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% và rất nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học top đầu như Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại giao... với tỷ lệ đỗ đại học sớm lên tới 86%.

Ban giám hiệu chào đón các em khối 6, khối 10.

Ban giám hiệu chào đón các em khối 6, khối 10.

Nhà trường cũng vừa khai trương thư viện đạt chuẩn cấp độ 2, với không gian xanh, là địa điểm học tập, kết nối tri thức, yêu thích của các em học sinh, từ đó khuyến khích văn hóa đọc phát triển.

Các hoạt động giáo dục như học tập thực tế, tham quan, trải nghiệm, chương trình “Trăng sáng trường Lương” “Tết sẻ chia”, Family Day... ngày càng đa dạng, phong phú, hiệu quả, mang tính giáo dục cao được các em học sinh yêu thích. Không gian văn hóa học đường “xanh, thông minh, năng động” đã hình thành và phát triển chào đón năm học 2024-2025.

Thầy Nguyễn Quốc Bình-Hiệu trưởng trường THCS và THPT Lương Thế Vinh đánh hồi trống khai giảng năm học 2024-2025.

Thầy Nguyễn Quốc Bình-Hiệu trưởng trường THCS và THPT Lương Thế Vinh đánh hồi trống khai giảng năm học 2024-2025.

Tại lễ khai giảng, thầy, trò trường Lương Thế Vinh đã khởi động dự án “Lương Thế Vinh - Kiến tạo tương lai xanh” với nhiều hoạt động trong đó trọng tâm là phân loại rác và xử lý rác thải. Hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt (hòa vào lưới điện chung của nhà trường) là một khẳng định của nhà trường chung tay bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và các chất gây ô nhiễm môi trường.

Theo cô Văn Quỳnh Giao, Ủy viên Hội đồng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, dự án "Lương Thế Vinh - Kiến tạo tương lai xanh" là một sáng kiến thiết thực nhằm giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ môi trường thông qua phân loại rác thải và các hoạt động bền vững khác. Đây là cam kết của nhà trường trong việc xây dựng một môi trường học tập xanh-sạch-đẹp và bền vững, tạo tiền đề cho các thế hệ học sinh hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với môi trường và xã hội.

Lễ khai giảng năm học 2024-2025 với chủ đề "Lương Thế Vinh - Kiến tạo tương lai xanh".

Lễ khai giảng năm học 2024-2025 với chủ đề "Lương Thế Vinh - Kiến tạo tương lai xanh".

Tại lễ khai giảng, Ban Giám hiệu trường đã cắt băng khánh thành thùng rác phân loại mới. Theo đó, hệ thống thùng rác của trường sẽ được thay bằng thùng rác phân loại chuyên biệt cho giấy, chai nhựa và thủy tinh, nhằm khuyến khích học sinh thực hành phân loại rác ngay tại trường. Rác thải sau khi được phân loại sẽ được nhà trường thu gom và cung cấp cho các đơn vị tái chế để chuyển đổi thành các sản phẩm hữu ích trong đời sống.

"Chúng tôi chọn chủ đề kiến tạo tương lai xanh vì chúng tôi nhận thấy việc xử lý rác thải môi trường là vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Những năm qua, các em học sinh của chúng tôi cũng đã chế tạo được một số sản phẩm như logo nhà trường từ rác thải. Năm nay, các em cũng sẽ có nhiều ý tưởng tái chế rác thải để sản xuất các đồ vật tái sử dụng, làm bàn ghế... Chúng tôi hy vọng khi đưa nội dung này vào trường học, giáo dục các em từ nhỏ sẽ giúp các em có ý thức hơn giữ gìn môi trường, giữ cho hành tinh xanh, sạch, đẹp hơn", cô Văn Quỳnh Giao chia sẻ.

Học sinh khối 6 chào đón khai giảng năm học mới.

Học sinh khối 6 chào đón khai giảng năm học mới.

Đây là bước khởi đầu quan trọng trong việc triển khai rộng rãi hoạt động phân loại rác thải trong môi trường học đường, biến rác thải thành tài nguyên quý giá và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Cũng tại lễ khai giảng, nhà trường đã cắt băng khánh thành Hệ thống năng lượng mặt trời. Hệ thống này không chỉ góp phần giảm thiểu việc sử dụng năng lượng từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục học sinh về ý nghĩa và tầm quan trọng của năng lượng tái tạo.

Lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại trường Lương Thế Vinh được truyền hình trực tuyến trên fanpage của nhà trường.

Lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại trường Lương Thế Vinh được truyền hình trực tuyến trên fanpage của nhà trường.

Đại diện học sinh, giáo viên và phụ huynh đã cùng nhau ký cam kết phân loại rác, thể hiện quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, lan tỏa thông điệp ý nghĩa này đến cộng đồng.

Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình chia sẻ, mục tiêu từ năm học 2024-2025, trường THCS và THPT Lương Thế Vinh sẽ phấn đấu trở thành trường có thứ hạng cao trong top đầu với không gian văn hóa học đường “xanh, thông minh, năng động”.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Xây dựng xã hội học tập từ năng lực thực của mỗi người dân

Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

(Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đổi mới quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh dự kiến được lồng ghép ở bậc tiểu học, trung học cơ sở; là môn học chính khóa ở trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; đồng thời là nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.