Đại hội Thể thao kỷ niệm 35 năm thành lập trường THCS và THPT Lương Thế Vinh

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường THCS và THPT trường Lương Thế Vinh, sáng 31/3, gần 5.000 học sinh, giáo viên toàn trường và phụ huynh học sinh đã tham gia vào Đại hội Thể thao toàn trường với nhiều hoạt động thể thao sôi nổi tại Nhà thi đấu và sân vận động Tây Hồ (Hà Nội).
Các em hào hứng tham gia vào phần thi đồng đội.
Các em hào hứng tham gia vào phần thi đồng đội.

Nhằm ghi dấu chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển; tôn vinh các thế hệ thầy và trò; nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp nối lịch sử để không ngừng phát triển củng cố niềm tin, sự kỳ vọng của xã hội, trường THCS và THPT Lương Thế Vinh long trọng tổ chức “Đại hội Thể thao - Kỷ niệm 35 năm thành lập trường THCS và THPT Lương Thế Vinh”.

Tự hào là trường dân lập đầu tiên tại Việt Nam được thành lập vào năm 1989 dưới sự dẫn dắt của cố Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn Như Cương, qua hành trình 35 xây dựng và phát triển, trường Lương Thế Vinh đã trở thành thương hiệu uy tín đối với đông đảo phụ huynh và học sinh. Sự ghi nhận và tin tưởng này có được là nhờ sự đoàn kết của đội ngũ giáo viên tâm huyết với chuyên môn cao và thành tích phấn đấu, rèn luyện học tập của các thế hệ học sinh.

Rước đuốc khai mạc Đại hội Thể thao.

Rước đuốc khai mạc Đại hội Thể thao.

Cô Văn Quỳnh Giao, Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở Tân Triều chia sẻ, sự kiện được tổ chức hoành tráng với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 5.000 học sinh thuộc 2 cơ sở Tân Triều và Cầu Giấy.

Đại hội Thể thao là một trong những chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường, đánh dấu chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, đồng thời truyền động lực, ý chí, niềm tin yêu cho đội ngũ giáo viên, học sinh đang học tập và công tác tại trường, thắp lên ngọn lửa sức mạnh để các em tiến cao, xa hơn nữa trên con đường học tập.

Nhìn lại hành trình 35 năm qua, cô Văn Quỳnh Giao cho hay, là một trong những cơ sở giáo dục tư thục đầu tiên của Hà Nội, trường Lương Thế Vinh đã trải qua nhiều khó khăn để định vị được thương hiệu trong nền giáo dục thủ đô. Ngoài giáo dục kiến thức, nhà trường rất chú trọng về thể chất, tinh thần. Ngoài ra, trường chú trọng tạo ra môi trường giáo dục an toàn, “nói không với bạo lực”, đóng góp rất to lớn cho nền giáo dục thủ đô.

Ban Giám hiệu nhà trường và gần 5.000 học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh dành một phút tưởng nhớ tới Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn Như Cương.

Ban Giám hiệu nhà trường và gần 5.000 học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh dành một phút tưởng nhớ tới Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn Như Cương.

Chia sẻ về mục tiêu phát triển nhà trường tới đây, cô Văn Quỳnh Giao cho biết, giáo dục luôn có sự biến chuyển, đặc biệt sau Covid-19, công nghệ thông tin rất phát triển. Do đó, Ban Giám hiệu nhà trường luôn cập nhật những nội dung mới vào giáo dục để trong từng chặng đường, các học sinh sẽ được tiếp cận những chân trời kiến thức và phương pháp giáo dục mới.

“Chúng tôi không ngừng học hỏi, đưa những nội dung mới vào giáo dục để đào tạo các em học sinh phát triển toàn diện nhất, giúp các em khẳng định được bản thân mình trong bất kỳ môi trường đào tạo kế tiếp nào sau này, không tụt hậu dù học tập ở môi trường quốc tế”, cô Quỳnh Giao bày tỏ.

Nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, mang tinh thần tập thể được diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Thể thao như: chung kết bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, vượt chướng ngại vật, cuộc đua tốc độ.

Một số hình ảnh tại Đại hội Thể thao:

Chung kết bóng đá thu hút đông khán giả cổ vũ.

Chung kết bóng đá thu hút đông khán giả cổ vũ.

Các bạn nhỏ khéo léo trong phần thi tập thể.

Các bạn nhỏ khéo léo trong phần thi tập thể.

Phần thi đấu cầu lông kịch tính.

Phần thi đấu cầu lông kịch tính.

Các lớp tranh giải tại cuộc thi bóng rổ.

Các lớp tranh giải tại cuộc thi bóng rổ.

Đại hội Thể thao có sự tham gia của gần 5.000 học sinh và giáo viên toàn trường.

Đại hội Thể thao có sự tham gia của gần 5.000 học sinh và giáo viên toàn trường.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bên phải ảnh) chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục: 25 năm hành trình trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trở thành một diễn đàn học thuật và kênh truyền thông chính sách uy tín của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và hỗ trợ quá trình hoạch định, thực thi chính sách giáo dục.