Hoạt động chuyển đổi số ở Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực

Việc phát triển kinh tế số đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, cách làm truyền thống của người dân, hộ gia đình về tiêu thụ sản phẩm trên không gian số, sàn thương mại điện tử, mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm từ bó hẹp trong địa bàn, trong huyện, tỉnh ra ngoại tỉnh, toàn quốc và thế giới.
Các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số giới thiệu về quá trình chuyển đổi số cũng như những thách thức mà quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam phải đối mặt.
Các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số giới thiệu về quá trình chuyển đổi số cũng như những thách thức mà quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam phải đối mặt.

Ngày 21/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà chủ trì hội nghị.

Hiệu quả ban đầu của chuyển đổi số

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chương trình, kế hoạch về phát triển chính quyền số giai đoạn 2021-2025, trong hơn hai năm qua, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã quan tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy chuyển đổi số.

Trong giai đoạn 2021-2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành hơn 15 văn bản để kiến tạo môi trường thể chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số như: khai thác sử dụng dữ liệu dân cư; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng và các chính sách về chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực như: giáo dục, việc làm, thư viện, di sản văn hóa, nông nghiệp…

Đến nay, Trung tâm dữ liệu của tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để nâng cao năng lực, có hạ tầng lưu trữ dữ liệu riêng để lưu trữ, phục vụ phát triển các nền tảng, dữ liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia và đã tham gia kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu từ 8 cơ sở dữ liệu, 11 hệ thống thông tin có quy mô toàn quốc của 13 bộ, ngành, địa phương. Trung bình khoảng 15.000 giao dịch/ngày. Hiệu quả ban đầu mang lại rất lớn, góp phần tiết kiệm thời gian của xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ dựa trên dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Đặc biệt, trong hơn hai năm qua, tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển dữ liệu số và thực thi chính sách về dữ liệu, mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình là dữ liệu về đất đai, đến nay đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của 7/15 huyện; cơ sở dữ liệu địa chính, dữ liệu không gian đất đai nền của 85 xã/7 huyện; dữ liệu không gian địa chính 1.115.899 thửa/7 huyện; dữ liệu thuộc tính địa chính 428.958 thửa/7 huyện, tạo liên kết dữ liệu không gian, thuộc tính, hồ sơ quét 428.958 thửa; cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất 7/7 huyện đã xây dựng hoàn thành, tích hợp vào Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh bằng phần mềm VBDLIS…

Hay như hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, bước đầu đã số hóa dữ liệu ngành hàng thủy sản, phần mềm quản lý ngành hàng cà-phê và phần mềm ứng dụng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều ứng dụng chuyên ngành để phục vụ cho công tác chuyên môn như: Hệ thống webgis về cơ sở dữ liệu chăn nuôi; phần mềm cập nhật diễn biến tài nguyên rừng; phần mềm quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã; hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến của Cục Kiểm lâm; phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật quốc gia; cơ sở dữ liệu Quốc gia về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu; ứng dụng trạm khí tượng thông minh iMetos về theo dõi số liệu thời tiết thường xuyên, liên tục ở một vùng sinh thái nhất định...

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày thiết bị và công nghệ phục vụ chuyển đổi số tại hội nghị.

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày thiết bị và công nghệ phục vụ chuyển đổi số tại hội nghị.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã cung cấp 1.637 thủ tục hành chính, trong đó có 491 dịch vụ công trực tuyến một phần, 681 dịch vụ công trực tuyến toàn trình với khoảng 3.853 cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng. Từ ngày 1/1/2021 đến 27/7/2023, tổng số hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống đạt 2.587.362 hồ sơ, gồm 474.573 hồ sơ được người dân, doanh nghiệp nộp trực tuyến, trong đó hồ sơ một phần là 196.085 hồ sơ, hồ sơ trực tuyến toàn trình là 278.488 hồ sơ…

Hệ thống iGate được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp công khai 1.172 dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình, trong đó có 491 dịch vụ công trực tuyến một phần và 681 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; có hơn 2 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch công quốc gia; hơn 8.879 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng Dịch vụ công quốc gia…

Đặc biệt, đến tháng 9/2023, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 1.426 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố với 9.278 thành viên. Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp đã tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như: y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng, chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các nền tảng số như: Phần mềm tập huấn giáo viên, sổ liên lạc điện tử, phần mềm dạy học trực tuyến; phần mềm tiêm chủng mở rộng; thanh toán số; hướng dẫn đăng ký cài đặt và sử dụng các tài khoản thanh toán điện tử, mô hình chợ 4.0 thanh toán số; sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số; tham gia sàn thương mại điện tử...

Thông qua các hoạt động đó, kinh tế số bước đầu đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đến ngày 15/6/2023, tỉnh Đắk Lắk có 1.678 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử; có 42.923 giao dịch trên sàn thương mại điện tử, đứng thứ 5 toàn quốc; số hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số là 257.959 hộ, đạt 43%...

Việc phát triển kinh tế số đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, cách làm truyền thống của người dân, hộ gia đình về tiêu thụ sản phẩm trên không gian số, sàn thương mại điện tử, mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm từ bó hẹp trong địa bàn, trong huyện, trong tỉnh ra ngoại tỉnh, toàn quốc.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số

Tuy nhiên, hoạt động chuyển đổi số ở Đắk Lắk vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại như: Các nền tảng số quốc gia, ngành lĩnh vực do các bộ, ngành Trung ương triển khai chậm, không có kế hoạch cụ thể, chưa gắn với yêu cầu thực tiễn tại địa phương, gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác triển khai đồng bộ, kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Dữ liệu phát triển còn rời rạc, cát cứ, chia sẻ dữ liệu từ các nền tảng, hệ thống của các cơ quan Trung ương với địa phương vẫn còn khó khăn…

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ cho chuyển đổi số chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng, chất lượng. Trình độ sử dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của người dân còn hạn chế nên việc tiếp cận, cài đặt sử dụng các nền tảng số còn gặp nhiều khó khăn.

Ở một số địa phương hạ tầng kỹ thuật các cấp thiếu đồng bộ; xuống cấp; bảo trì bảo dưỡng không được thường xuyên; người dân còn thiếu trang thiết bị số, kỹ năng số để tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh đã triển khai sâu rộng hoạt động chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo Kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, đến nay mới có 8/18 chỉ tiêu hoàn thành trước thời hạn, chiếm tỷ lệ 44,4%; 7/18 chỉ tiêu đang trong quá trình triển khai thực hiện, chiếm tỷ lệ 38,9% và 3/18 chỉ tiêu khó hoàn thành.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương cần nâng cao nhận thức, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin-Truyền thông để tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra chính sách, hoàn thiện hành lang pháp lý và huy động, tập trung các nguồn lực đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023.

Trong thời gian tới, hoạt động chuyển đổi số của Đắk Lắk vẫn tập trung vào ba trụ cột là chính quyền số-kinh tế số và xã hội số. Tuy nhiên, do nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số còn thiếu và còn yếu nên tỉnh tiếp tục ký kết với tập đoàn viễn thông như VNPT, FPT, MISA,VIETTEL… hỗ trợ tỉnh đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, để kinh tế số đóng góp ngày càng lớn trong nền kinh tế của tỉnh cũng như nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Các diễn giả trao đổi tại phiên đối thoại trong khuôn khổ diễn đàn. (Ảnh: HNV)

Khẳng định vai trò trung tâm của Đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Ngày 15/5, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học, Cao đẳng Việt Nam (VNEI), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp tổ chức Diễn đàn Quốc gia VNEI 2026 với chủ đề: “Vai trò của Đại học trong Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo và hợp tác quốc tế”.

(Ảnh minh họa: Tân hoa xã)

Anh điều tra hệ sinh thái phần mềm doanh nghiệp của Microsoft

Ngày 14/5, Cơ quan Cạnh tranh và thị trường Anh (CMA) thông báo mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu Microsoft có nắm giữ “vị thế thị trường chiến lược” (SMS) trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp hay không, đồng thời xem xét khả năng tập đoàn công nghệ này có thể hạn chế cạnh tranh và quyền lựa chọn của khách hàng.

Thiết bị flycam đang thực hiện chuyến bay tuần tra trên không, giúp lực lượng chức năng luồn lách và giám sát chặt chẽ các mảng rừng tràm có mật độ cây dày đặc.

Cà Mau ứng dụng công nghệ tham gia canh lửa mùa khô

Thay vì chỉ dựa vào sức người tuần tra như phương thức truyền thống, Cà Mau đã chủ động thiết lập một mạng lưới giám sát hiện đại với sự kết hợp giữa hệ thống camera (mắt thần) và thiết bị bay không người lái (flycam) tích hợp cảm biến nhiệt.

Một góc nông trại Chapor Farm, thôn Ma Ty, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa kiến tạo thương hiệu cho nông sản sạch

Giữa cái nắng gay gắt của vùng bán sơn địa phía nam tỉnh Khánh Hòa, những luống dưa lưới xanh mướt trong nhà màng ở thôn Ma Ty, xã Bác Ái Tây vẫn sinh trưởng tốt. Không còn cảnh canh tác phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, giờ đây từng giọt nước, từng dưỡng chất đều được điều tiết tự động bằng hệ thống công nghệ hiện đại. 

Một góc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu nhìn từ trên cao.

Cà Mau gỡ vướng cho Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chiều 13/5, đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có chuyến khảo sát thực tế nhằm đánh giá toàn diện, tháo gỡ những “nút thắt” để sớm phát huy công năng của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Thành viên Ban tổ chức giải đáp thông tin tại buổi công bố thông tin. (Ảnh: HNV)

Khẳng định vai trò diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam

Diễn đàn đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026) diễn ra trong một giai đoạn bước ngoặt của thị trường vốn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam. Diễn đàn nhằm tăng cường kết nối, trao đổi giữa Chính phủ, nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ, startup đổi mới sáng tạo, các đối tác trong nước, quốc tế.

Một nhân viên đang làm việc tại phòng thí nghiệm xét nghiệm axit nucleic Covid-19, thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc, năm 2022. (Ảnh minh họa: THX)

Mỹ điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Tulsi Gabbard ngày 11/5 xác nhận chính quyền đang điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài được Washington tài trợ trong nhiều thập niên, như một phần của nỗ lực chấm dứt những công trình thí nghiệm có nguy cơ cao liên quan tới sự phát tán của các loại virus độc hại.