Hoàn thiện các chính sách chăm lo cho người có công

Các phong trào đền ơn, đáp nghĩa được phát triển rộng khắp cả nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước, nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt người có công tiêu biểu tỉnh An Giang.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt người có công tiêu biểu tỉnh An Giang.

Chiều 17/9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh An Giang.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với Tổ quốc.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước luôn xác định, công tác chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng; dành sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt cho công tác chăm lo người có công với cách mạng; hoàn thiện các chính sách, nguồn lực và điều kiện chăm lo ngày càng tốt hơn cho người có công.

Các phong trào đền ơn, đáp nghĩa được phát triển rộng khắp cả nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước, nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước biểu dương những kết quả tỉnh An Giang đã đạt được, có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, nhất là về nông nghiệp, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, tỉnh An Giang cần phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, đặc biệt quan tâm vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, căn cứ cách mạng - nơi còn nhiều khó khăn; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, nhân dân về truyền thống hào hùng dân tộc, quê hương.

Bên cạnh đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang cần rà soát tổng thể thực trạng đời sống người có công trên toàn tỉnh để có kế hoạch cụ thể, thiết thực chăm lo về nhà ở; việc làm, học hành của con em người có công...

Phó Chủ tịch nước mong muốn, người có công tỉnh An Giang tiếp tục là tấm gương sáng, đóng công góp sức xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng địa phương phát triển; là chỗ dựa tinh thần vững chắc để truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp tục sự nghiệp của những người đi trước, gìn giữ hòa bình độc lập và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, những năm qua, tỉnh An Giang luôn ưu tiên quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy và ngành lao động-thương binh và xã hội tập trung thực hiện đúng, đủ, kịp thời, công bằng, công khai chính sách ưu đãi và chăm lo, nâng cao đời sống đối với người có công với cách mạng, thân nhân và gia đình người có công với cách mạng.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và chăm lo người có công tỉnh An Giang đã tác động tích cực, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, nhất là cấp xã, phường, thị trấn trong việc lãnh đạo, quản lý công tác chăm sóc người có công.

Các hoạt động góp phần tạo điều kiện cho các hộ gia đình người có công vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; đồng thời giáo dục cho các thế hệ trẻ về lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.