Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu người có công TP Cần Thơ

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, những người có công cách mạng tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp tục sự nghiệp của những người đi trước, gìn giữ hòa bình độc lập và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu người có công thành phố Cần Thơ.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu người có công thành phố Cần Thơ.

Chiều 18/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu người có công thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong suốt thời gian qua, Đảng, Nhà nước xác định công tác chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng và đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo Phó Chủ tịch nước, Hệ thống pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, Nghị quyết của Đảng theo từng giai đoạn phát triển của đất nước ngày càng nâng lên; qua đó, thể hiện rõ sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, xã hội đối với người có công, bù đắp phần nào sự hy sinh, mất mát của người có công với Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cho rằng, các phong trào đền ơn, đáp nghĩa được phát triển rộng khắp trong cả nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước, nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Chúc mừng những thành tích, kết quả thành phố Cần Thơ đạt được trong thời gian qua, đồng thời hoan nghênh sự đóng góp quan trọng của những người có công với cách mạng trong sự phát triển của thành phố, Phó Chủ tịch nước đề nghị, thành phố Cần Thơ rà soát lại thực trạng người có công về đời sống, việc làm, sức khỏe, tâm tư nguyện vọng của người có công cũng như con em của người có công trên địa bàn, qua đó kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách kịp thời hơn trong giai đoạn tới và có những kế hoạch thiết thực để chăm lo cho người có công ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu địa phương tiếp tục làm tốt công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, nghĩa trang liệt sĩ…; tạo điều kiện về học tập, rèn luyện để con em của người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, trở thành những công dân có ích, tài năng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, bên cạnh nguồn ngân sách của Nhà nước, thành phố Cần Thơ cần tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp cùng chung tay phát huy tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” để chăm lo tốt hơn nữa cho người có công.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, những người có công cách mạng tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp tục sự nghiệp của những người đi trước, gìn giữ hòa bình độc lập và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đoàn, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực, phấn đấu, vươn lên để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, thực sự trở thành thành phố sinh thái, là đô thị hạt nhân, là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên nhiều lĩnh vực.

Thành phố Cần Thơ là nơi có nhiều đối tượng tham gia kháng chiến ở trong cả nước về làm việc và cư trú. Hiện, Cần Thơ có hơn 38.450 gia đình chính sách, 186 gia đình cán bộ Lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, 862 Bà mẹ được nhà nước phong, truy tặng danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Hằng tháng, có hơn 5.232 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng, trong đó có 26 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, tất cả các Mẹ đều đã được các đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

Bên cạnh thực hiện các chính sách đối với người có công cách mạng từ nguồn ngân sách, thành phố đã quan tâm thực hiện vận động xã hội hóa công tác chăm lo cho người có công với cách mạng, đặc biệt là vận động xã hội hóa xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công khó khăn về nhà ở…

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.