Hệ thống Mặt trận vận hành ổn định, thích ứng nhanh sau một năm sắp xếp bộ máy

Sáng 3/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu kết luận tại hội nghị. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu kết luận tại hội nghị. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kết quả, bài học, những thuận lợi, khó khăn và những mô hình hay trong thực tiễn tại đơn vị mình. Qua đó, có thể thấy, sau một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp của thành phố đã thích ứng nhanh chóng, vận hành ổn định và đạt được những kết quả rất tích cực theo mô hình quản trị mới.

Mặt trận Thành phố đã hoàn thành xuất sắc một khối lượng công việc khổng lồ về sắp xếp tổ chức và tinh gọn bộ máy. Cấp thành phố đã hợp nhất từ 32 đơn vị cấp phòng cũ xuống còn 10 ban tham mưu, giúp việc chuyên sâu. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc giảm mạnh tới 89,1%.

Tại cấp xã, thành phố đã kịp thời thành lập và vận hành đồng bộ 168/168 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã mới đúng ngày công bố Nghị quyết thành lập thành phố (30/6/2025).

Biên chế công chức hệ thống đã giảm mạnh tới 51,29%. Bên cạnh đó, phương thức hoạt động cũng được đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Các cuộc vận động, phong trào ngày càng đi vào thực chất, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực, chính đáng của người dân. Mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đều không ngừng nỗ lực chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

z7896618740507-f135b1e0549d16d4a61f77f09ad6278c-9923.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, công tác giám sát, phản biện xã hội đi vào nền nếp, ngày càng thực chất. Việc ứng dụng chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, từng bước hình thành hệ sinh thái số, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương.

Để vận hành bộ máy hệ thống chính trị hai cấp thực sự hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp thành phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp và cơ chế vận hành phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

Hai là, tập trung xác định đúng, trúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực trong quá trình thực hiện hoạt động Mặt trận, tránh dàn trải; tiến hành rà soát chặt chẽ, mạnh dạn cắt giảm những phong trào mang tính hình thức, chồng chéo, nặng thi đua hoặc phô trương, lãng phí. Hoạt động của Mặt trận phải gắn liền với mục tiêu phát triển của đất nước, thành phố và thực hiện dân chủ ở cơ sở, thiết thực cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn với bảo đảm “An sinh, an ninh, an toàn, an dân”.

z7896611334201-082033f7579f0b84669261ec2a52c07a-7422.jpg
Các đại biểu chia sẻ tại hội nghị.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thông qua việc thực hiện “Mặt trận số”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các nền tảng số dùng chung, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, xử lý công việc và phục vụ người dân.

Bốn là, nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện.

Năm là, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, năng lực phản biện, vận động quần chúng và xử lý tình huống thực tiễn cho cán bộ làm công tác Mặt trận, đoàn thể.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tin tưởng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của thành phố, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đã quán triệt một số nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp vào ngày 2/6 vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.