Mặt trận phải là trung tâm khơi dậy, thu hút, quy tụ mọi nguồn lực, mọi tầng lớp nhân dân

Sáng 30/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: VIỆT DŨNG)
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phiên làm việc trọng thể, Đại hội đã tiến hành ra mắt 146 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2024-2029, được tín nhiệm hiệp thương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

picture17.png
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Cũng tại phiên làm việc này, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất, thứ hai của Đại hội; một số kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2024-2029; phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030.

Tập trung với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Đại hội hôm nay mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đây là Đại hội đầu tiên được tổ chức trong điều kiện thành phố thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất ba địa phương.

Đây là thời điểm mở ra chặng đường phát triển mới, tạo không gian và động lực phát triển mạnh mẽ để Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình trở thành “Siêu đô thị” trong kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu trọng tâm: “Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước-Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, hội nhập và hiện đại, nghĩa tình”.

Điểm lại một số kết quả nổi bật của Mặt trận thành phố trong thời gian qua, đồng chí Trần Lưu Quang thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế mà Mặt trận cần nhìn nhận nghiêm túc để rút kinh nghiệm và khắc phục trong nhiệm kỳ mới, nhất là việc bảo đảm cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" và phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; một số cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước còn dàn trải, chưa thực sự tạo được dấu ấn, hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt lòng dân có lúc chưa kịp thời; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số còn chậm so với yêu cầu phát triển của một đô thị thông minh…

Mặt trận cần kiên nhẫn lắng nghe, phản hồi có trách nhiệm và dũng cảm sửa sai

ra-mat-dai-hoi.png
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ thực tiễn hiện nay, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm đề nghị Đại hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới quan tâm thực hiện.

Thứ nhất, củng cố niềm tin, thu hút nhân dân tham gia các phong trào thi đua một cách tự nguyện, nhiệt thành. Các phong trào tránh hình thức và phải gắn liền với lợi ích thiết thân của người dân, hãy để mỗi người dân thấy được hình ảnh của mình và lợi ích của mình trong sự phát triển chung của thành phố.

Thứ hai, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội thực chất. Toàn bộ hoạt động của Mặt trận khóa mới phải lấy “người dân làm trung tâm, chủ thể” để quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động hướng tới ích nước, lợi dân, hài hòa.

Thứ ba, Mặt trận phải đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đây phải là kênh thông tin nhanh nhất, chính xác nhất để nắm bắt “nhịp đập” của lòng dân, có sự tương tác số hai chiều, tạo ra các diễn đàn mở, để lắng nghe ý kiến người dân mọi lúc, mọi nơi; để việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị không bị giới hạn bởi thủ tục hành chính.

Thứ tư, Mặt trận cần kiên nhẫn lắng nghe, phản hồi có trách nhiệm và dũng cảm sửa sai. Sức mạnh của Mặt trận nằm ở sự chân thành và đây cũng là vấn đề cốt lõi để Mặt trận thực sự là cầu nối tin cậy. Khi người dân có ý kiến, Mặt trận phải đeo bám đến cùng việc giải quyết của chính quyền, nếu sai thì phải dũng cảm nhận khuyết điểm và kiên quyết sửa sai. Đừng để ý kiến của người dân rơi vào im lặng.

ung-ho-5353.jpg
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị đối với Quỹ Vì người nghèo và nguồn cứu trợ thành phố.

Thứ năm, Mặt trận phải là “hạt nhân kết nối”,“thỏi nam châm”, là trung tâm trong việc khơi dậy, thu hút và quy tụ mọi nguồn lực, mọi tầng lớp nhân dân, tạo thành động lực cụ thể thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Để làm được những điều trên, công tác cán bộ là then chốt, đồng chí Trần Lưu Quang cũng đề nghị Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ: “Vững chính trị, giỏi chuyên môn, thạo kỹ năng số, gần dân, hiểu dân”.

Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua không chỉ thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nhân dân thành phố mà còn thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chung và bằng chứng là hiện nay thành phố đang được Bộ Chính trị giao để hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra. Trong công tác Mặt trận, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong cả nước với nhiều cách làm sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cũng đặt vấn đề về việc đặt hàng với Mặt trận Tổ quốc thành phố để tổ chức một số hoạt động, đặc biệt là hoạt động giám sát, phản biện xã hội cũng như triển khai thí điểm một số nội dung theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và của đồng chí Tổng Bí thư như đánh giá chỉ số niềm tin xã hội, chỉ số an sinh cộng đồng, Tháng nghe dân nói, diễn đàn nhân dân, đối thoại xã hội…

ra-mat-app.png
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt ứng dụng “An sinh xã hội số Thành phố Hồ Chí Minh”.

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành uỷ; Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tham gia giải quyết các vấn đề lớn của thành phố; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, hướng về cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động của công tác Mặt trận.

* Cũng tại Đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt ứng dụng “An sinh xã hội số Thành phố Hồ Chí Minh”; tuyên dương tình nguyện viên tham gia khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra; tiếp nhận hỗ trợ quỹ Vì người nghèo và nguồn cứu trợ thành phố; trao hỗ trợ kinh phí thực hiện an sinh xã hội cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Có thể bạn quan tâm

Trạm Y tế phường An Hội Đông trao quà cho các bệnh nhân tâm thần có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: Trạm Y tế phường An Hội Đông)

Tạo môi trường bình đẳng, không rào cản

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế trung tâm kinh tế mà còn là Thành phố nghĩa tình. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, những đối tượng yếu thế, đặc biệt người khuyết tật luôn được Thành phố quan tâm bằng những chính sách thiết thực, giúp mọi người được sống trong môi trường bình đẳng, hòa nhập.

Nhà của nhiều hộ dân trở thành hầm sâu sau khi nâng đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. (Ảnh: VÕ LÊ)

Hệ lụy sau nâng đường

Đường được nâng lên để chống ngập, nhưng nếu cao độ mặt đường, nhà dân và hệ thống thoát nước không được thiết kế đồng bộ, công trình có thể tạo ra những hệ lụy về an toàn, sinh hoạt và mỹ quan đô thị đồng thời chuyển ngập từ mặt đường vào nhà dân.

Phương tiện lưu thông dày đặc trên đường Trường Chinh, khu vực thi công nhà ga ngầm tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực xử lý ùn tắc giao thông

Trong bối cảnh nhiều công trình lớn trên địa bàn Thành phố đồng loạt triển khai, việc điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt, theo thời gian thực sẽ góp phần giảm áp lực đi lại hằng ngày, thay vì phải chờ đến khi các dự án hạ tầng hoàn thành mới có thể cải thiện tình hình.

Tổ chức tuyển chọn vận động viên pickleball từ thể thao phong trào Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức tuyển chọn vận động viên pickleball từ thể thao phong trào Thành phố Hồ Chí Minh

Từ những sân tập đông người chơi đến các giải đấu có tổ chức, pickleball đang tạo thêm lựa chọn rèn luyện thể chất cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chuỗi sự kiện Bulbal Make Your Name 2026 là một trong những hoạt động hướng đến mở rộng cơ hội thi đấu, giao lưu và phát triển lực lượng vận động viên từ thể thao phong trào.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hoàn thiện hạ tầng tài chính, phát huy vai trò Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) để chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức hút dòng vốn xanh.

Phó Tổng Giám đốc FPT, Phạm Minh Tuấn cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành “customer zero” cho AI và công nghệ lượng tử. (Ảnh: FPT)

Thành phố Hồ Chí Minh trước cơ hội trở thành "Customer Zero" cho AI và công nghệ lượng tử

Đại diện Tập đoàn FPT cho biết với lợi thế về dữ liệu, những bài toán thực tế ở quy mô lớn và xu hướng công nghệ chủ quyền, Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành "customer zero" (Khách hàng số 0) - nơi đặt ra bài toán, kiểm thử và hoàn thiện các giải pháp công nghệ mới trước khi đưa ra thị trường quốc tế.

Khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu). (Ảnh: VÕ LÊ)

Hạ thủy thành công nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn, chuẩn bị hợp long

Sau nhiều tháng tính toán phương án kỹ thuật và nghiên cứu thủy văn, 2 giờ, 45 phút sáng 16/10, khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu).

Phường Bình Thạnh tặng quà cho bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN”. (Ảnh: MAI HOA)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển hóa tình hữu nghị thành nguồn lực phát triển

Công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bằng việc kết nối niềm tin, tri thức và các nguồn lực quốc tế, đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình mà còn trực tiếp đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cát thi công san lấp là nguồn vật liệu khan hiếm tại các công trình trọng điểm của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp, mở thêm nguồn cung cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, từ nguồn tài nguyên đến công trường là cả chuỗi công việc liên quan đến thủ tục, chất lượng, vận chuyển và điều phối...

Chung cư Thanh Đa nhìn từ trên cao. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực cải tạo chung cư cũ

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách mới nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ, xuống cấp. Đây là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, góp phần chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị.

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE) đang nổi lên như động lực phát triển mới mở ra dư địa tăng trưởng vượt bậc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chủ động khai thác không phận này giúp Thành phố hiện thực hóa các mô hình vận tải, logistics thông minh và quản lý đô thị hiện đại.

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và mạng lưới cơ sở kinh doanh, chế biến, cung cấp thực phẩm rộng lớn, an toàn thực phẩm đang là một trong những vấn đề đặt ra nhiều thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập được nhận diện qua đợt giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.