Hậu Giang: Trao học bổng Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà

Ngày 16/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức trao học bổng Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Đại tướng Phạm Văn Trà trao tặng học bổng và quà cho các em học sinh
Đại tướng Phạm Văn Trà trao tặng học bổng và quà cho các em học sinh

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch danh dự Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang, cho biết, qua gần một năm hoạt động và đây cũng là lần đầu Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức trao học bổng cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng.

Hy vọng nguồn quỹ này sẽ góp sức cùng gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị vở, sách giáo khoa, quần áo, vật dụng cho các em bước vào năm học mới.

1.825 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được tặng suất học bổng và một phần quà (1 bộ sách giáo khoa, 1 bộ đồ thể dục, 1 bộ đồ đồng phục), tổng trị giá 750 nghìn đồng/suất.

Những suất học bổng và những phần quà đầy tính nhân văn từ Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà không chỉ giúp các em về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, phần nào tiếp thêm sức, tạo niềm tin vào cuộc sống, giúp các em nỗ lực vươn lên, vững bước trên con đường học tập.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang trao quà cho các em.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang trao quà cho các em.

Theo bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ các nguồn lực xã hội. Tỉnh mong muốn, trong thời gian tới, Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang không chỉ dừng lại ở việc tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên mà tiếp tục quan tâm, chung tay cùng tỉnh Hậu Giang tài trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa trường, lớp học; hỗ trợ trang thiết bị dạy học và các điều kiện học tập khác cho học sinh…

Sự quan tâm hỗ trợ này sẽ giúp các em phát huy trí tuệ, tiềm năng, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình Giáo dục phổ thông mới, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục Hậu Giang phát triển toàn diện, tiến bước theo xu thế phát triển chung của nền giáo dục cả nước.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, số học sinh có nhu cầu nhận quà, nhận học bổng nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024 trên địa bàn là 1.825 em; học sinh cần trao tặng xe đạp là 665 em; cần trao tặng thẻ bảo hiểm y tế là 1.230 học sinh; cần trao dụng cụ học tập là 1.882 học sinh. Tổng kinh phí cần hỗ trợ hơn 4.223 tỷ đồng...

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.