Hành trình qua những đồi vải đỏ

Dưới ánh nắng đầu hè, chúng tôi đặt chân đến Bắc Giang, mảnh đất được mệnh danh là “thủ phủ vải thiều” của Việt Nam. Những đồi vải xanh mướt trải dài, điểm xuyết là chùm quả đỏ rực như những chiếc đèn lồng nhỏ treo lơ lửng giữa tán lá, vẽ nên một bức tranh quê bình dị và quyến rũ.

Trải nghiệm hái vải thiều tại vườn ở huyện Lục Ngạn.
Trải nghiệm hái vải thiều tại vườn ở huyện Lục Ngạn.

Hành trình qua những vườn vải trĩu quả của vùng vải sớm Tân Yên và vải chính vụ Lục Ngạn như kể câu chuyện về cách mà du lịch nơi đây đang từng bước thay đổi diện mạo vùng đất nông nghiệp và nâng tầm giá trị kinh tế cho người dân. Tân Yên, với hơn 1.300 ha vải thiều, là vùng đất mở màn cho mùa vải Bắc Giang. Cuối tháng 5, khi nhiều nơi còn đang chờ đợi, vải sớm ở đây đã đỏ thẫm, sẵn sàng chào đón những du khách.

Tại xã Phúc Hòa, chúng tôi ghé thăm vườn vải của Hợp tác xã nông nghiệp Tân Yên. Anh Nam (thành viên hợp tác xã) mời du khách tự tay hái thử vải thiều. Cảm giác cầm trái vải vừa chín tới, bóc lớp vỏ mỏng để lộ phần cùi trắng mọng nước, rồi thưởng thức ngay tại vườn thật khó quên. Vị ngọt thanh, thơm lừng, khác hẳn những trái vải mua ở chợ. “Vải sớm Tân Yên có lợi thế thời điểm, lại được chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, cho nên chất lượng ổn định”, anh Nam chia sẻ.

Du lịch ở Tân Yên không chỉ dừng lại ở việc hái vải. Người dân nơi đây kết hợp vườn vải với các hoạt động trải nghiệm như tham quan quy trình trồng trọt, chiết ghép cành, đóng gói vải và các tour “về nguồn” ghé thăm các di tích lịch sử như Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân ở thị trấn Nhã Nam. Thưởng thức món chè vải nấu cùng mướp đắng, một sự kết hợp lạ nhưng hợp với tiết trời mùa hè. Những sản phẩm du lịch này không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách mà còn góp phần quảng bá thương hiệu vải sớm Tân Yên, giúp người dân có thêm thu nhập ngoài việc bán quả.

Với hơn 17.000 ha vải thiều, Lục Ngạn không chỉ là vùng sản xuất lớn nhất mà còn là nơi vải thiều đạt chất lượng cao, được xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia. Lục Ngạn đón chúng tôi bằng không khí nhộn nhịp của mùa thu hoạch. Chúng tôi tham gia tour du lịch do Hợp tác xã Thanh Hải Garden Việt tổ chức. Tour bao gồm việc tham quan những vườn vải trĩu quả, du khách được tự tay hái vải, chụp ảnh giữa không gian đỏ rực và nghỉ chân dưới những chòi nhỏ trong vườn. Chị Hương, hướng dẫn viên của hợp tác xã cho biết: “Mỗi năm, chúng tôi đón hàng chục nghìn lượt khách. Họ không chỉ đến hái vải mà còn muốn khám phá văn hóa, cảnh quan của Lục Ngạn”.

Ngoài vườn vải, tour còn đưa du khách đến hồ Cấm Sơn, một viên ngọc xanh giữa núi rừng. Ngồi trên thuyền, ngắm những đảo nhỏ trồng vải giữa mặt nước phẳng lặng, du khách cảm nhận được sự giao thoa giữa du lịch nông nghiệp và du lịch sinh thái. Buổi tối, du khách được thưởng thức các món đặc sản như gà đồi, mì Chũ cùng rượu ngâm vải thiều.

Bà Nguyễn Thị Uyên, Phó Giám đốc Hợp tác xã cho biết, từ ý tưởng ban đầu chỉ là đón khách tham quan vườn vải, hợp tác xã đã xây dựng khu đón tiếp đầy đủ tiện nghi, với nhà nghỉ, khu ăn uống và sân khấu cho các chương trình văn nghệ. “Chúng tôi muốn du khách không chỉ hái vải mà còn được sống trong không gian làng quê, hiểu về cách người dân trồng vải và chế biến các sản phẩm từ vải”, bà nói. Theo thống kê năm 2024, hợp tác xã đã đón hơn 10.000 lượt khách.

Hợp tác xã du lịch Đồng Dao, dưới sự điều hành của ông Hoàng Văn Hiệp, lại mang đến phong cách hiện đại. Với hơn 20 ha đất trồng cây ăn quả, trong đó 4 ha là vải thiều, ông Hiệp đã đầu tư hơn 50 tỷ đồng để biến nơi đây thành khu du lịch cộng đồng hiện đại. “Chúng tôi muốn du khách không chỉ hái vải mà còn tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa”, ông Hiệp chia sẻ. Ông Hiệp còn mời nghệ sĩ nổi tiếng và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội quảng bá để hình ảnh vải thiều Lục Ngạn lan tỏa rộng rãi.

Tôi ấn tượng với sự thân thiện của người dân và không gian xanh mát của vườn vải. Được tự tay hái vải và nghỉ ngơi giữa thiên nhiên thật sự làm tôi thư giãn.

Bà Nguyễn Thị Lan, đến từ Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Lan, đến từ Hà Nội, chia sẻ về buổi trải nghiệm: “Tôi ấn tượng với sự thân thiện của người dân và không gian xanh mát của vườn vải. Được tự tay hái vải và nghỉ ngơi giữa thiên nhiên thật sự làm tôi thư giãn”. Còn anh Trần Văn Minh, một du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Chuyến đi vượt ngoài mong đợi của tôi. Từ việc hái vải, xem biểu diễn dân ca đến thưởng thức món ăn địa phương, tất cả đều rất thú vị và đáng nhớ”.

Có thể thấy du lịch vải thiều Bắc Giang không chỉ là ngành kinh tế bổ sung mà còn là cầu nối quảng bá thương hiệu vải thiều Bắc Giang. Khi du khách trực tiếp tham gia hái vải, tìm hiểu quy trình sản xuất, hay mua các sản phẩm chế biến như rượu vải, mứt vải, họ không chỉ mang về những trái quả mà còn mang theo câu chuyện về chất lượng và giá trị của vải thiều. Điều này giúp xây dựng lòng tin của người tiêu dùng, từ đó nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm. Đồng thời, du lịch còn tạo chuỗi giá trị gia tăng. Ngoài việc bán vải tươi, người dân có thêm thu nhập từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và bán các sản phẩm OCOP như mật ong vải thiều, mì Chũ. Theo số liệu từ Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, năm 2023, doanh thu từ du lịch đạt hơn 80 tỷ đồng, một con số ấn tượng minh chứng cho tiềm năng kinh tế mà du lịch mang lại.

Phát triển du lịch vùng vải thiều có nhiều thuận lợi. Đó là vẻ đẹp tự nhiên của các vườn vải, kết hợp với văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc như Tày, Nùng, Sán Dìu. Sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, với các chính sách như Nghị quyết số 112-NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Giang về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, cũng là động lực lớn. Tuy nhiên, phát triển du lịch nơi đây cũng gặp không ít khó khăn. Hạ tầng giao thông nhiều nơi chưa đáp ứng được lượng khách lớn, nhất là các con đường nhỏ dẫn vào vườn vải. Hệ thống cung cấp điện còn yếu, cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống còn hạn chế, chưa đủ sức giữ chân du khách.

Việc quảng bá ra thị trường quốc tế chưa phát huy hiệu quả. Để thúc đẩy du lịch vùng vải thiều, Bắc Giang cần đầu tư vào hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất như homestay, khách sạn. Việc đào tạo kỹ năng cho người dân làm du lịch cũng quan trọng. Đồng thời, cần đẩy mạnh quảng bá qua mạng xã hội, hợp tác với các công ty lữ hành để đưa hình ảnh vải thiều Bắc Giang ra thế giới.

Những đồi vải đỏ, những nụ cười thân thiện của người dân và những trải nghiệm độc đáo sẽ tiếp tục là lời mời gọi đầy hấp dẫn cho du khách khắp nơi. Hành trình ở thủ phủ vải thiều, với chúng tôi, không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một câu chuyện đẹp về sự giao thoa giữa thiên nhiên, con người và khát vọng vươn xa.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.