Hành trình “giữ chân học trò” ở Nậm Cha

Chiều buông trên lòng hồ sông Đà, khu bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Cha, xã Nậm Tăm (Lai Châu) lại rộn ràng sau giờ tan lớp.

Phần lớn học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Cha là con em đồng bào các bản ở xa, phải ở nội trú tại trường.
Phần lớn học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Cha là con em đồng bào các bản ở xa, phải ở nội trú tại trường.

Nhóm học sinh chia nhau tưới rau, nhóm khác cho cá ăn, vài em tất bật chuẩn bị bữa tối. Ít ai nghĩ rằng, nơi đây từng một thời các thầy cô phải "đốt đuốc tìm trò" giữa núi rừng để vận động học sinh ra lớp.

Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Cha thuộc xã Nậm Cha cũ (nay là xã Nậm Tăm) nằm ở khu vực vùng III - vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Địa bàn nhà trường đóng chân có bảy dân tộc sinh sống gồm: Dao, H’Mông, Thái, Lự, Giáy, Mường và Kinh; trong đó chủ yếu là đồng bào H’Mông và Dao cư trú rải rác quanh vùng lòng hồ sông Đà.

Địa bàn rộng, giao thông cách trở, nhiều bản cách trường hàng chục ki-lô-mét. Trước đây do kinh tế còn nhiều khó khăn, điều kiện đi lại hạn chế, cho nên việc học tập của trẻ em nơi đây có giai đoạn bị sao nhãng, phụ thuộc vào mùa nương rẫy.

Thầy Nguyễn Thanh Luận, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác bán trú vẫn nhớ như in những ngày đầu gắn bó với vùng cao: “Khi ấy, lớp học là gầm nhà sàn của đồng bào Thái; thầy trò phải chèo thuyền vượt suối đến trường; mùa mưa lũ, đường đến trường càng thêm gian nan. Những dịp giáp hạt, mỗi khi mùa vụ đến, học sinh nghỉ học theo gia đình lên nương; có những ngày cả lớp gần như chẳng có bóng học trò. Các thầy cô phải tỏa về bản cùng đồng bào gặt lúa, bẻ ngô; giúp bà con thu mùa xong mới thuyết phục được gia đình cho con em quay lại lớp”.

Bước ngoặt đối với giáo dục Nậm Cha là khi mô hình trường học bán trú được triển khai. Học sinh được hưởng chế độ bán trú, sau mỗi buổi học, thay vì phải vượt quãng đường xa về nhà, các em được ở lại sinh hoạt, nghỉ ngơi và học tập ngay tại trường; cuối tuần mới về.

Tại bữa cơm trưa sau hồi trống tan trường, mọi sinh hoạt của học trò đều nền nếp và tự giác. Các em mỗi người một việc, dọn dẹp vệ sinh cá nhân, phụ giúp thầy cô tổ bếp sắp xếp bát đũa, chia cơm... Bữa ăn tuy đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng, có rau xanh, thịt, trứng...; trong đó có cả những phần thực phẩm do chính thầy trò tăng gia sản xuất, vừa cải thiện bữa ăn, vừa rèn luyện ý thức tự lập cho học trò.

Thầy Nguyễn Như Ý, phụ trách công tác bán trú chia sẻ: Với học sinh ở các bản xa như Nậm Pẻ, Ngài Chồ, Nậm Chăng, chính sách bán trú thật sự là “chìa khóa” giữ chân các em ở lại trường. Dù điều kiện phòng ở, bếp ăn còn hạn chế, nhưng bằng sự tận tâm của đội ngũ giáo viên, nền nếp học tập và sinh hoạt được hình thành và duy trì đến nay.

Năm học 2025-2026, Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Cha có tám lớp với 300 học sinh, trong đó 180 học sinh bán trú. Cơ sở vật chất còn thiếu, nhiều phòng học phải tận dụng làm chỗ ở, song khu nội trú vẫn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, trở thành “ngôi nhà thứ hai” của học sinh các bản xa.

Theo thầy Vũ Văn Dương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, ở bán trú các em có điều kiện học tập tốt hơn, được rèn luyện kỹ năng sống cần thiết. Để các em được học tập toàn diện, nhà trường đã thành lập năm câu lạc bộ với gần 200 học sinh tham gia, gồm: Mỹ thuật-Bảo tồn văn hóa; Khoa học xã hội; Toán-Nghiên cứu khoa học; tiếng Anh; Chuyển đổi số. Qua đó, học sinh được phát triển năng khiếu toàn diện hơn, được củng cố kiến thức và bồi đắp tình yêu với văn hóa truyền thống...

Trưởng bản Lò Văn Ấng, người đã có hơn 20 năm đồng hành với thầy cô giáo trong hành trình đưa con chữ về bản, kể lại: “Những ngày đầu thực hiện mô hình bán trú, học sinh chưa quen ở nội trú, chập tối là nhớ nhà, men theo lối mòn trở về bản. Nhiều đêm, tôi cùng thầy cô giáo phải đốt đuốc đến từng bản để tìm học sinh. Vất vả nhưng các thầy cô quyết tâm bám bản, tôi cũng nỗ lực đồng hành. Thành quả là học trò ra lớp đều hơn, không còn trốn học, gia đình cũng tin tưởng và yên tâm cho con ở lại trường”.

Những năm tháng ấy, giữa muôn vàn khó khăn, bằng trách nhiệm, lòng yêu nghề, nhiều thầy cô đã chọn ở lại Nậm Cha, lập gia đình và gắn bó lâu dài. Điển hình như thầy Đào Văn Hồng (quê Hà Nội), thầy Nguyễn Như Ý (quê Hưng Yên), cô Bàn Thị Loan Hiên (quê Phú Thọ)… Họ đã dành trọn tuổi trẻ cho sự nghiệp giáo dục vùng cao, bám trường, bám lớp bằng cả tâm huyết.

Nhờ những nỗ lực bền bỉ ấy, giáo dục Nậm Cha ngày càng khởi sắc, với tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp và tốt nghiệp hằng năm đạt 100%. Nhiều học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; không ít em thi đỗ các trường chuyên nghiệp, sau khi ra trường đã trở về công tác tại địa phương.

Nậm Cha được như hôm nay là nhờ nỗ lực, cống hiến, sự hy sinh thanh xuân của cả một thế hệ thầy cô giáo; sự đồng hành không biết mệt mỏi của đồng bào và những người có uy tín như Trưởng bản Lò Văn Ấng...

Có thể bạn quan tâm

Dự án nhà ở xã hội EcoHome Sông Thương số 02, thuộc khu đô thị phía nam, phường Bắc Giang.

Tiên phong phát triển nhà ở xã hội

Bắc Ninh đang khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội, với những nỗ lực không ngừng từ chính quyền, địa phương và các chủ đầu tư đã mang lại mái ấm cho hàng nghìn công nhân và người thu nhập thấp.

Nông dân xã Vân Sơn thu hoạch quýt Nam Sơn.

Thoát nghèo từ quýt Nam Sơn

Những ngày này, quýt Nam Sơn (xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ) đang vào mùa thu hoạch. Từ vùng trồng quýt cổ, người dân và chính quyền địa phương đã mở rộng diện tích trồng cam canh, áp dụng các quy trình chăm sóc bài bản, khoa học, nhờ đó đạt hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Chăn nuôi đại gia súc bền vững

Trong bức tranh tăng trưởng nông nghiệp Sơn La những năm gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh từng bước hình thành các trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới, gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Sau nghi lễ cúng tổ tiên sẽ là các điệu múa truyền thống do những chàng trai, cô gái thôn Lô Lô Chải thực hiện.

Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô đen

Lễ cúng tổ tiên là nghi lễ truyền thống của người dân tộc Lô Lô đen, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Lễ cúng tổ tiên được tổ chức tại nhà văn hóa thôn vào ngày 14/7 (âm lịch) hằng năm.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 giúp người dân xã Yên Hoa làm đường bê-tông nông thôn.

Xứng đáng danh hiệu Trung đoàn hai lần Anh hùng

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 148 thuộc Sư đoàn 316, luôn giữ vững truyền thống "Kiên định, bền bỉ, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng", tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Công nhân Công ty cổ phần đường bộ 2 tập trung khắc phục Quốc lộ 12, đoạn Km 261+900 (Pá Vạt-Mường Luân) bị lũ cuốn mất toàn bộ mặt đường.

Nỗ lực khôi phục hạ tầng giao thông sau mưa lũ

Sau những thiệt hại về giao thông do mưa lũ và bão số 2 gây ra, tỉnh Điện Biên đã huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp khẩn trương khôi phục hạ tầng giao thông, bảo đảm thông suốt và an toàn cho nhân dân.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai triển khai đội hình tuần tra phong tỏa biên giới.

Cao điểm phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới

Sau một năm đạt kết quả tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới, dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1/12/2025-28/2/2026.

Học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn được giáo viên Trường tiểu học xã Tân Đoàn dạy bổ túc văn hóa, xóa mù chữ.

Đồng hành, kiến tạo tương lai cùng học viên cai nghiện ma túy

Những đổi thay cơ bản tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn đã góp phần củng cố định hướng, thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, đồng thời tạo điều kiện để học viên sau cai có thêm động lực thay đổi và xây dựng cuộc sống mới.

Các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tỉnh Phú Thọ cắt băng khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Ngày 19/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ khánh thành Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng do EVN làm chủ đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 11/4/2018.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng dự án cải tạo, xây dựng mới các công trình trong khuôn viên Tỉnh ủy Sơn La.

Sơn La khởi công 2 dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/12, tỉnh Sơn La tổ chức lễ khởi công 2 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng chính trị-hành chính và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững của địa phương.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Sơn La, mã số 2601D của Công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải Sơn La tại bản Noọng La, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

Sơn La làm rõ phản ánh của Báo Nhân Dân về các trung tâm đăng kiểm

Sau phản ánh của Báo Nhân Dân về việc một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh hoạt động khi chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức kiểm tra, rà soát, xác minh và ban hành báo cáo chính thức. Qua đó đã làm rõ thực trạng, nguyên nhân và đề ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục...