Chăn nuôi đại gia súc bền vững

Trong bức tranh tăng trưởng nông nghiệp Sơn La những năm gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh từng bước hình thành các trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới, gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.
Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Những chuyển biến mang tính chiến lược này đang góp phần định hình ngành chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Hiện tỉnh Sơn La có gần 720 cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, vừa và nhỏ, cùng hơn 181.000 hộ chăn nuôi nông hộ đang cung ứng lượng thực phẩm quan trọng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Thời gian qua, việc hình thành 17 chuỗi liên kết chăn nuôi đã tạo nền tảng để chăn nuôi tiến gần hơn với mô hình sản xuất hàng hóa hiện đại.

Cơ cấu vật nuôi cũng có sự điều chỉnh theo nhu cầu thị trường và điều kiện sản xuất, trong đó đàn bò, lợn, gia cầm đều tăng ổn định, phản ánh hiệu quả của mô hình chăn nuôi tập trung và an toàn sinh học. Ở nhiều cơ sở, tiêu chuẩn VietGAP đã trở thành yêu cầu bắt buộc, nhất là đối với gia cầm cung ứng cho hệ thống siêu thị, nhà hàng và thị trường nội tỉnh.

Cùng với đó, đàn trâu cũng đang giảm dần do cơ giới hóa nông nghiệp khiến nhu cầu sức kéo giảm; đàn bò sữa vùng Mộc Châu được giữ ổn định, mở ra cơ hội mở rộng sản xuất nguyên liệu cho ngành chế biến sữa công nghệ cao, một lợi thế đặc trưng của Sơn La.

Cùng với mở rộng quy mô, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đã tạo đòn bẩy quan trọng cho ngành chăn nuôi. Các công nghệ như cấy chuyển phôi, chọn lọc giới tính bò sữa, phối giống nhân tạo bằng tinh chất lượng cao góp phần nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng đàn vật nuôi. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư chuồng trại khép kín, tự động hóa các khâu sản xuất, từng bước hình thành chăn nuôi công nghiệp ngay tại vùng cao; trong đó, các mô hình nông hộ tiêu biểu, đặc biệt là chăn nuôi bò lai BBB (3B), đang mở ra hướng phát triển mới.

Tại xã Chiềng Mai, trang trại của chị Phạm Thị Hằng là một trong những mô hình quy mô lớn được đầu tư bài bản. Trên diện tích hơn 2 ha, chị Hằng đã quy hoạch rõ ràng từng khu vực. Hiện trang trại duy trì 140-150 con bò, mỗi năm xuất bán 50- 60 con, trọng lượng đạt 500-600 kg/con; Giá bán ở mức 85.000- 95.000 đồng/kg hơi, mang lại thu nhập ổn định.

Chị Phạm Thị Hằng cho biết, giống bò 3B dễ nuôi, sinh trưởng nhanh, chất lượng thịt tốt, đầu ra tương đối ổn định nên gia đình mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi. Theo chị Hằng, yếu tố quan trọng làm nên hiệu quả của mô hình chính là phương thức chăn nuôi chủ động, khép kín, trong đó toàn bộ nguồn thức ăn đều được ủ sinh học từ cỏ voi, ngô cây, cám gạo, bã đậu… Nhờ đó, đàn bò luôn được bảo đảm đủ nguồn thức ăn, nhất là trong mùa khô, hạn chế rủi ro và giảm chi phí sản xuất.

Không chỉ phát triển tại những vùng có điều kiện thuận lợi, chăn nuôi đại gia súc ở các xã vùng III, bản đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La thời gian qua đã có những chuyển biến rõ nét nhờ triển khai các chính sách hỗ trợ đúng và trúng. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ hỗ trợ trồng cỏ, mua con giống, cải tạo chuồng trại đến hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Riêng năm 2024, Sơn La đã bố trí gần 5,7 tỷ đồng để hỗ trợ người dân trồng cỏ, cải tạo chuồng trại, mua giống và chế biến thức ăn chăn nuôi. Sang năm 2025, tỉnh tiếp tục hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng, giúp người dân trồng hơn 66 ha cỏ, chế biến hơn 300 tấn thức ăn dự trữ. Nhờ đó, hơn 200 hộ dân tại các khu vực khó khăn được hưởng lợi trực tiếp; quy mô đàn đại gia súc tại chỗ tăng từ 5-7% so với năm 2021, từng bước hạn chế tình trạng chăn thả tự do trong rừng, qua đó tạo sinh kế ổn định, bền vững hơn cho đồng bào vùng cao.

Trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, kiểm soát an toàn dịch bệnh được Sơn La coi là nhiệm vụ trọng tâm. Tính đến nay, tỉnh đã có 26 cơ sở, vùng chăn nuôi được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh, tăng 23% so với năm 2021. Đây là điều kiện quan trọng để các sản phẩm chăn nuôi của tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Chi cục Trưởng Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La cho biết: "Sự phát triển của các chuỗi liên kết đã giúp nông dân nâng cao nhận thức, áp dụng quy trình nuôi an toàn sinh học, giảm rủi ro và nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, việc xử lý môi trường chăn nuôi được đầu tư theo hướng giảm phát thải, tuần hoàn chất thải. Số lượng trang trại sử dụng biogas, máy ép phân, khu khử trùng tăng khoảng 20% so với năm 2021. Nhiều doanh nghiệp lớn đã áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến, góp phần giảm ô nhiễm trong vùng dân cư".

Hướng tới tầm nhìn dài hạn, Sơn La xác định rõ mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2030 theo hướng hiệu quả, bền vững. Theo đó, tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy các mô hình chăn nuôi bò 3B, dê, gà bản địa tại khu vực vùng cao những giống vật nuôi phù hợp với điều kiện diện tích sản xuất nhỏ, nguồn lực còn hạn chế nhưng mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân.

Xa hơn, với tầm nhìn đến năm 2035, Sơn La không chỉ đặt mục tiêu gia tăng quy mô đàn vật nuôi, mà còn hướng tới xây dựng hệ thống chăn nuôi tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tái sử dụng chất thải, qua đó giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị gia tăng. Cùng với đó, tỉnh dự kiến đẩy mạnh liên kết giữa các khâu từ sản xuất nguyên liệu, giết mổ, chế biến đến tiêu thụ, từng bước hình thành chuỗi giá trị chăn nuôi khép kín.

Với những bước đi hợp lý, từ hỗ trợ kỹ thuật, cải tạo đàn giống, tổ chức lại sản xuất đến xây dựng chuỗi liên kết và bảo đảm an toàn dịch bệnh, Sơn La đang từng bước định hình hệ sinh thái chăn nuôi hiện đại. Sự thay đổi không chỉ xuất phát từ chính quyền mà còn từ tư duy của người nông dân, khi mà nhiều hộ đã và đang mạnh dạn đầu tư lớn, áp dụng kỹ thuật tiên tiến và kết nối với doanh nghiệp.

Tỉnh Sơn La cũng xác định rõ trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, chiến lược tái cấu trúc ngành chăn nuôi đại gia súc theo hướng bền vững sẽ là trụ cột quan trọng đưa nông nghiệp Sơn La phát triển ổn định, hiệu quả và hội nhập sâu hơn với thị trường trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số tại Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Sơn La được chú trọng theo hướng vừa mở rộng nguồn, vừa nâng cao chất lượng, gắn công tác kết nạp Đảng với nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Kè thông tin đến người dân bản Nậm Kè quy định Luật Hôn nhân và Gia đình.

Chung sức, đồng lòng với người dân biên giới

Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên tuyến Việt Nam - Lào; thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Kè (Điện Biên) luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền pháp luật, vận động người dân vùng biên giới xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Tỉnh Cao Bằng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Xác định “Cán bộ là cái gốc của công việc”, là nhân tố quyết định tạo nên những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; những năm qua, tỉnh Cao Bằng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Người dân thôn Bình Minh phơi miến dong.

Đổi thay trên Côn Minh

Ở vùng phía bắc của tỉnh Thái Nguyên, Côn Minh là xã có nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế. Nhờ các nghị quyết chuyên đề gắn chặt với phát triển nghề truyền thống cũng như tiềm năng, lợi thế của địa phương, Côn Minh đang có những bước tiến mới.

Khoảnh khắc đất trời giao hòa.

Đón bình minh giữa biển mây Pà Cò

Nằm ở giữa vùng núi cao, xã Pà Cò (Phú Thọ) là điểm đến hấp dẫn với du khách yêu thiên nhiên, ưa trải nghiệm săn mây. Nơi đây, đẹp nhất là vào lúc sớm mai, khi nắng chưa xuyên qua núi rừng, biển mây trắng bồng bềnh phủ kín thung lũng, ôm lấy bản làng, tạo nên bức tranh hùng vĩ, thơ mộng.

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà giúp nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế bền vững.

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ tích cực hỗ trợ việc làm, thúc đẩy sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nâng cao năng lực cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, các hộ gia đình có thêm điều kiện chủ động phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Trung tâm hành chính công xã Nậm Có phục vụ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Khởi sắc trên miền cao Nậm Có

Nậm Có (tỉnh Lào Cai) là xã đặc biệt khó khăn, hơn 90% dân số là đồng bào H'Mông, sinh sống tại 10 thôn vùng cao, có thôn cách trung tâm xã gần 30 km. Thời gian qua, xã đã chủ động, tích cực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Người dân xã Thuận Hòa đến lựa chọn món đồ cần dùng tại “Gian hàng không đồng” do Công an xã Thuận Hòa tổ chức.

Lan tỏa những mô hình thiết thực

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Thuận Hòa đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình phù hợp theo phương châm “gần dân nhất, sát dân nhất, vì nhân dân phục vụ”.

Cơ sở nuôi cá của bà Trần Thị Tình tại hồ Đoàn Ủy, xã Đại Từ mỗi năm cung cấp hàng tấn cá cho thị trường.

Phát huy lợi thế, tăng thu nhập từ nuôi trồng thủy sản

Với tổng diện tích mặt nước hơn 9.000 ha, bao gồm hồ chứa thủy lợi, hồ tự nhiên, ao, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước khai thác tiềm năng mặt nước để nuôi trồng thủy sản nhằm phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

Người dân thôn Phú Lương, xã Bình Ca thu hoạch chanh.

Mở hướng, nâng tầm giá trị nông sản

Với gần 2.000 ha, sản lượng đạt từ 35.000-40.000 tấn mỗi năm, chanh đang trở thành một trong những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao tại nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, sản xuất phân tán, tiêu thụ chủ yếu qua thương lái là điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ trao giải tặng các thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh.

Ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên giáo

Tại tỉnh Phú Thọ, công tác tuyên giáo đang chuyển mạnh từ cách làm truyền thống sang ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện, gần cơ sở, hiểu người dân hơn, phản ứng nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. (Ảnh: CTV)

Thái Nguyên dự kiến cơ bản xóa hết nhà tạm vào năm 2030

Rà soát của chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh còn 5.891 hộ có nhà tạm, nhà dột nát hoặc chưa có nhà ở. Tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trình cấp thẩm quyền phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hết nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng (mặc áo đen) trao đổi với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: HỮU HUỲNH)

Lào Cai phát hiện 19 mộ có hài cốt liệt sĩ

Ngày 11/9, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, Tổ 39, phường Cam Đường.

Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai tặng quà cho lực lượng bắn đạn thật. (Ảnh: THANH SƠN)

Đưa bộ đội chính quy về xã ở Lào Cai

Trong việc tinh gọn bộ máy thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập đơn vị hành chính, việc kết thúc hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là tất yếu. Ngày 31/12/2025, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 228-KL/TW, chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.