Tại 3 điểm cầu của tỉnh Thái Nguyên có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và của tỉnh.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên dự tại điểm cầu khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình.
Ba công trình, dự án trọng điểm, quy mô lớn được khánh thành, khởi công dịp này của tỉnh Thái Nguyên có tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng.
Trong đó, dự án Sân vận động tỉnh Thái Nguyên có quy mô 22.000 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư gần 536 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 15ha. Hiện tại, công trình đã hoàn thành nghiệm thu kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy và đủ điều kiện khánh thành.
Ngay sau khi khánh thành, từ ngày 21 đến 27/12, trên sân này, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Giải bóng đá Tứ Hùng với sự tham dự của các đội bóng chuyên nghiệp tên tuổi, gồm: Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai, Thể Công Viettel và PVF Công an nhân dân.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình có quy mô 675ha với tổng mức đầu tư hơn 11.369 tỷ đồng. Dự án do Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP làm chủ đầu tư.
Đây là dự án quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong mở rộng hạ tầng khu công nghiệp của Thái Nguyên để thu hút đầu tư, tạo việc làm.
Dự án nhà ở xã hội ở Khu đô thị Việt Hàn có quy mô 1.128 căn hộ với tổng mức đầu tư gần 982 tỷ đồng. Dự án do Công ty cổ phần đầu tư Việt Hàn Capital làm chủ đầu tư.
Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động, công nhân và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, các đơn vị liên quan đã tập trung rà soát hồ sơ pháp lý, tiến độ thực hiện và điều kiện tổ chức khởi công, khánh thành của từng dự án. Các dự án được lựa chọn bảo đảm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, có ý nghĩa thiết thực về kinh tế-xã hội, tạo sức lan toả, thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Ba công trình, dự án được khánh thành, khởi công dịp này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển thiết chế văn hóa-thể thao của tỉnh trong giai đoạn tới.