Sơn La làm rõ phản ánh của Báo Nhân Dân về các trung tâm đăng kiểm

Sau phản ánh của Báo Nhân Dân về việc một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh hoạt động khi chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức kiểm tra, rà soát, xác minh và ban hành báo cáo chính thức. Qua đó đã làm rõ thực trạng, nguyên nhân và đề ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục...

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Sơn La, mã số 2601D của Công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải Sơn La tại bản Noọng La, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Sơn La, mã số 2601D của Công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải Sơn La tại bản Noọng La, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

Trước đó, ngày 2/11/2025, Báo Nhân Dân có bài phản ánh “Nhiều trung tâm đăng kiểm hoạt động khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý”. Bài báo nêu rõ “Trong khi cả nước đang siết chặt hoạt động đăng kiểm để bảo đảm an toàn giao thông, thì ở Sơn La, một số trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, thậm chí có nơi đã hết hạn thuê đất từ năm 2020... Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cho thấy lỗ hổng trong công tác quản lý”.

Ngay sau khi Báo Nhân Dân có bài phản ánh, chiều 3/11/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc họp do đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì nhằm làm rõ những vấn đề Báo Nhân Dân phản ánh và yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra làm rõ.

Theo báo cáo số 976/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 cơ sở đăng kiểm xe cơ giới đường bộ hoạt động theo hình thức xã hội hóa, với 5 dây chuyền kiểm định đang vận hành.

ndo_tr_03.jpg
Tỉnh Sơn La đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn trả lại dải phân cách tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Sơn La, mã số 2601D theo đúng quy định.

Cụ thể, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Sơn La (mã số 2601D) do Công ty cổ phần Kiểm định phương tiện vận tải Sơn La quản lý, đặt tại bản Noọng La, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La, hiện đang hoạt động 2 dây chuyền kiểm định.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2602D của Công ty cổ phần Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La, có địa chỉ tại số 95, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 8, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, hiện vận hành 1 dây chuyền kiểm định.

Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới 2603D của Công ty cổ phần Kiểm định phương tiện vận tải Sơn La đặt tại Km177, Quốc lộ 6, bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, hiện đang hoạt động 1 dây chuyền kiểm định.

ndo_tr_05.jpg
Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 2603D tại Km177, Quốc lộ 6, bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Kết quả kiểm tra, rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định: Những nội dung Báo Nhân Dân phản ánh là đúng thực tế, góp phần chỉ ra những tồn tại cần khắc phục để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong hoạt động đăng kiểm.

Trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng nêu rõ: Một số trung tâm đăng kiểm đã được đưa vào hoạt động khi chưa hoàn thiện đầy đủ một số thủ tục pháp lý, chủ yếu liên quan đến quy hoạch, đất đai và thủ tục chấp thuận, cấp phép đấu nối giao thông với Quốc lộ 6.

Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Sơn La (2601D) và Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới Vân Hồ (2603D), thời điểm đưa vào hoạt động, các vị trí đấu nối ra, vào Quốc lộ 6 chưa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nay là Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận và cấp phép thi công, dù sau đó các vị trí này đã được đưa vào quy hoạch hoặc danh mục các điểm đấu nối theo quy định mới.

ndo_tr_08.jpg
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, hiện các vị trí đấu nối ra, vào Quốc lộ 6 của trung tâm đăng kiểm 2001 và 2603 chưa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nay là Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận và cấp phép thi công.

Đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2602D tại phường Tô Hiệu, báo cáo cho thấy đơn vị đã hết thời hạn thuê đất từ năm 2020 nhưng đến nay chưa hoàn tất thủ tục gia hạn theo quy định của pháp luật về đất đai trong bối cảnh địa phương đang xem xét điều chỉnh quy hoạch khu vực để phục vụ mục tiêu phát triển đô thị.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, những tồn tại nêu trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Hệ thống pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, đất đai thường xuyên được sửa đổi, bổ sung qua các thời kỳ, gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong quá trình áp dụng.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn, giải quyết thủ tục có thời điểm chưa thật sự đồng bộ; một số doanh nghiệp chưa chủ động nghiên cứu đầy đủ quy định pháp luật, còn lúng túng trong việc hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

ndo_tr_07.jpg
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2602D của Công ty cổ phần đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La, địa chỉ số 95, Đường Nguyễn Lương Bằng, Tổ 8, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, cho biết: Ngay sau khi Báo Nhân Dân có bài phản ánh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nắm bắt và coi đây là kênh thông tin quan trọng để nhìn nhận rõ hơn những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

“Qua kiểm tra, xác minh cho thấy phản ánh của Báo Nhân Dân là đúng thực tế. Một số trung tâm đăng kiểm đã đi vào hoạt động khi chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, nhất là các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai và đấu nối giao thông. Đây là những vấn đề cần được nhìn nhận thẳng thắn để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục”, đồng chí Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, quan điểm của tỉnh là không né tránh, không bao che, xử lý trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp khắc phục, hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định.

Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở liên quan kiểm tra thực tế, rà soát toàn diện việc tuân thủ các quy định pháp luật của các đơn vị đăng kiểm đúng pháp luật, minh bạch và an toàn.

ndo_tr_04.jpg
Việc thu hồi khu đất Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2602D để mở rộng chợ 7/11 nhằm bố trí sắp xếp giải tỏa họp chợ dọc tuyến đường Lê Lợi. Đồng thời nhằm bố trí các tuyến đường phòng cháy, bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông, phù hợp với định hướng cảnh quan đô thị.

Đồng chí Cầm Việt Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tô Hiệu, cho biết: Phường Tô Hiệu dự kiến thực hiện dự án mở rộng chợ 7/11 trong năm 2026-2027. Do đó, việc tiếp tục gia hạn cho Công ty cổ phần Đăng kiểm cơ giới thủy bộ Sơn La thuê đất là rất khó khăn, không phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 172 Luật đất đai năm 2024, việc gia hạn sử dụng đất được thực hiện trong năm cuối của thời hạn sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay đã quá 5 năm kể từ khi công ty hết thời hạn được thuê đất.

Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã và đang kịp thời vào cuộc, kiểm tra, xác minh và công khai kết quả xử lý là rất cần thiết. Bởi qua đó sẽ góp phần bảo đảm hoạt động đăng kiểm trên địa bàn tuân thủ đúng quy định pháp luật, chấm dứt những hoạt động đăng kiểm khi chưa đầy đủ các thủ tục pháp lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Có thể bạn quan tâm

Công ty TraphacoSapa và Công ty True Health ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Cacao Actiso. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Khai thác thế mạnh để phát triển nguồn dược liệu ở Lào Cai

Ngày 19/10, Công ty TraphacoSapa và Công ty True Health tổ chức ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Cacao Actiso. Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm phát triển dược liệu tại Lào Cai theo hướng nâng cao giá trị, tiến tới xuất khẩu, góp phần khai thác thế mạnh của một trong 8 vùng dược liệu trọng điểm quốc gia.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao quyết định chấp thuận đầu tư cho các nhà đầu tư. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên trao 20 quyết định chấp thuận đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn gần 20 nghìn tỷ đồng

Sáng 19/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế giữa Điện Biên và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh Luangprabang (Lào) với chủ đề “Điện Biên-Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư”. Tham dự hội nghị có 950 đại biểu, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước, quốc tế. 

Bản đồ tâm trấn trận động đất độ lớn 4,2 tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất cung cấp)

Động đất có độ lớn 4,2 tại tỉnh Sơn La

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 19/10, tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,2; độ sâu chấn tiêu 12km và có cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ chè.

Thái Nguyên nghiên cứu, thí điểm mô hình hợp tác xã xã hội chủ nghĩa

Tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xã hội chủ nghĩa là bước đi quan trọng trên hành trình phát triển. Địa phương đang làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thí điểm mô hình trên thực tế, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn những năm tới.

Ông Là Văn Chanh, ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo bên vườn mắc-ca do ông tự mua giống về trồng từ năm 2013, đến nay đã cho thu hoạch.

Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng

Người đầu tiên đưa cây mắc-ca về trồng ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo (Điện Biên) là ông Là Văn Chanh, người dân tộc Thái. Vậy nhưng người dân bản Pha Nàng lại thường gọi ông bằng cái tên rất riêng gắn với loài cây ông dày công chăm bẵm: Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng.

Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn Tạ Văn Quang (thứ 2, từ trái sang) trao đổi cùng người dân trong thôn.

Dân vận từ những việc thiết thực ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phát triển ngày càng cao đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận ở Tuyên Quang. Từ những việc cụ thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, chăm lo đời sống người dân, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chị Triệu Thị Ké, y tế thôn Sơn Thành, xã Hồ Thầu đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Y tế thôn, bản bền bỉ và tận tụy

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

Sa Pa hiện có hơn 300 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, tạo giá trị hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Sa Pa ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Tận dụng điều kiện khí hậu lạnh đặc trưng, thời gian qua, người dân phường Sa Pa (Lào Cai) chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, mang lại thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Bằng Thành kiểm tra mô hình trồng quế (Ảnh THU HƯỜNG)

Bằng Thành mở hướng đi mới

Nằm ở đầu phía bắc Thái Nguyên, Bằng Thành là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Trăn trở, đồng hành nhân dân, chính quyền xã đang quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, tìm hướng phát triển bền vững vùng đất khó.

Các sản phẩm của Lạng Sơn được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc (Ảnh MINH ĐỨC)

Thúc đẩy du lịch biên giới Lạng Sơn

Là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm qua, Lạng Sơn chú trọng đẩy mạnh du lịch biên giới bằng các sản phẩm đặc trưng, hợp tác, xúc tiến du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Trường mới của học sinh vùng biên Minh Tân

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân vừa đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Ngôi trường mới giữa núi rừng biên giới đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Suất ăn ngày 13/10/2026 của Trường tiểu học Lập Thạch. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Phú Thọ: Trường tiểu học Lập Thạch 1 thông tin về suất ăn bán trú

Chiều tối 16/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về hình ảnh suất ăn bán trú đăng trên mạng xã hội ngày 15/10, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lập Thạch 1 nêu nguyên nhân do công tác chuẩn bị suất ăn từ khâu thu mua thực phẩm đến nấu món ăn chưa đúng với yêu cầu.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

Vòng xòe rộng mở. (Ảnh: THANH SƠN)

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Mường Lò-Lào Cai

Tối 16/10, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Xòe Thái-Trọn một vòng yêu", hướng tới kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.