Thái Nguyên chỉnh trang môi trường, cảnh quan khu vực đô thị trung tâm tỉnh

Cải thiện môi trường, cảnh quan, không gian vui chơi, giải trí để nâng cao đời sống của người dân, xây dựng đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên xanh, sáng, sạch, đẹp, phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, một số dự án đầu tư đang được thực hiện, trong đó có dự án xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Cảnh quan, nhiều hạng mục phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp được khẩn trương hoàn thiện.
Cảnh quan, nhiều hạng mục phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp được khẩn trương hoàn thiện.

Tọa lạc ở trung tâm đô thị tỉnh Thái Nguyên, Quảng trường Võ Nguyên Giáp có giá trị quan trọng về văn hóa, kiến trúc, nơi tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, không gian chung của người dân. Tuy nhiên, phía sau quảng trường này giáp với sông Cầu nhiều năm là nơi đổ thải, tụ tập nghiện hút, ô nhiễm môi trường, làm người dân bức xúc.

Khắc phục vấn đề này, chỉnh trang khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp, mở rộng không gian xanh, thêm tiện ích phục vụ các hoạt động công cộng, vui chơi giải trí của người dân, tạo điểm nhấn trong kiến trúc đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên trước đây, nay là Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng làm chủ đầu tư, nhà thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm đang tích cực thi công dự án xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Các hạng mục chủ yếu của dự án, bao gồm chỉnh trang đoạn đê sông Cầu, đường nội bộ, cây xanh, thảm cỏ, cảnh quan đẹp… Sinh sống cạnh khu vực này, bà Nguyễn Minh Hằng ở tổ 2, phường Phan Đình Phùng vui mừng: Phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp rộng lớn nhiều năm để hoang, cây dại mọc um tùm, ô nhiễm môi trường, nay được chính quyền đầu tư xây dựng thành không gian cây xanh, sinh thái, cảnh quan đẹp, người dân có chỗ vui chơi, giải trí, đi bộ nên người chúng tôi rất phấn khởi.

Đại diện chủ đầu tư và nhà thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm cho biết: Đang tích cực hoàn thiện các hạng mục, đáp ứng yêu cầu cao nhất về kỹ thuật, mỹ thuật, đưa vào sử dụng từ đầu năm 2026 để phục vụ người dân và cộng đồng.

rsz-img-20251218-124933.jpg
Một góc phối cảnh phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng đang tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải phóng mặt bằng khu vực giáp sông Cầu, sau nhà thi đấu Thái Nguyên để xây dựng công viên, cảnh quan kết nối với không gian cây xanh, cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên ở phía trước Quảng trường Võ Nguyên Giáp với diện tích rộng lớn, hạ tầng đồng bộ đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027 không chỉ chỉnh trang khu vực trung tâm mà còn mở ra không gian văn hóa, thương mại, du lịch, góp phần phát triển kinh tế đêm tại đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Đường điện tại một số tuyến phố trên địa bàn đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên đang được hạ ngầm để góp phần chỉnh trang đô thị. Tỉnh Thái Nguyên chủ trương sử dụng diện tích đất xen kẹp để trồng cây xanh, tôn tạo cảnh quan và quy hoạch xây dựng một số công viên ở đô thị trung tâm nhằm tăng tỷ lệ cây xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao đời sống người dân.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Sơn La, mã số 2601D của Công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải Sơn La tại bản Noọng La, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

Sơn La làm rõ phản ánh của Báo Nhân Dân về các trung tâm đăng kiểm

Sau phản ánh của Báo Nhân Dân về việc một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh hoạt động khi chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức kiểm tra, rà soát, xác minh và ban hành báo cáo chính thức. Qua đó đã làm rõ thực trạng, nguyên nhân và đề ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục...

Người Mảng ở bản Nậm Ô xã Pa Tân phát triển cây quế

Thúc đẩy phát triển kinh tế trong vùng đồng bào Mảng ở Pa Tần

Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, xã biên giới Pa Tần đang từng bước tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc Mảng. Từ thay đổi nhận thức, giảm tình trạng lạm dụng rượu đến đẩy mạnh trồng quế, chăn nuôi và liên kết sản xuất, đời sống của người dân dần ổn định, mở ra hướng giảm nghèo bền vững.

Quang cảnh hội thảo.

Phú Thọ lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh

Sáng 17/12, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số bộ, ngành; đại diện doanh nghiệp và địa phương trong tỉnh.

Ông Trần Xuân Phong vận hành máy phát điện từ khí biogas. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Biến chất thải thành nguồn năng lượng xanh

Tại Thái Nguyên, trang trại chăn nuôi của ông Trần Xuân Phong là một trong những mô hình tiêu biểu áp dụng hệ thống khí sinh học phát điện. Từ nguồn chất thải chăn nuôi vốn gây áp lực lớn lên môi trường, trang trại đã chuyển hóa thành điện năng tại chỗ phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí vận hành và phát thải khí nhà kính.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, làm Trưởng đoàn công tác.

Khảo sát việc bảo đảm tiêu chuẩn vật chất hậu cần tại Quân khu 2

Từ 12 đến 13/12, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật làm Trưởng đoàn công tác đã khảo sát việc thực hiện Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng tại Quân khu 2.