Hải Phòng biểu dương, khen thưởng 76 học sinh giỏi quốc gia

Chiều 6/4, thành phố Hải Phòng đã tổ chức biểu dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023.
Trao thưởng tặng các học sinh xuất sắc đoạt giải Nhất.
Trao thưởng tặng các học sinh xuất sắc đoạt giải Nhất.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, năm học 2022-2023, Hải Phòng tiếp tục ghi dấu ấn khi đứng thứ tư toàn quốc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 76 giải, trong đó có 5 giải Nhất, 28 giải Nhì, 23 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Năm học này, thành phố có 12 đội tuyển với 111 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia thì có 110 em là học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Trong đó có 25 học sinh lớp 11; 86 học sinh lớp 12.

Biểu dương khen thưởng các giáo viên có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi.

Biểu dương khen thưởng các giáo viên có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi.

Trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú có 2 dự án tham gia thi đều đoạt giải Nhất chung cuộc và được chọn là những dự án xuất sắc nhất của quốc gia tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế.

Phát biểu tại lễ biểu dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn coi trọng vai trò của giáo dục- đào tạo trong mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Trao thưởng học sinh đoạt giải cao.

Trao thưởng học sinh đoạt giải cao.

Thành phố đã ban hành và thực hiện nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển trong nỗ lực hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm quốc tế về giáo dục đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ…

Qua đó, quy mô và chất lượng giáo dục của thành phố từng bước được nâng cao; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâm, trọng dụng, đãi ngộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các trường học được tăng cường; chuyển đổi số, công nghệ thông tin được ứng dụng hiệu quả trong giảng dạy và quản lý giáo dục...

Sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng và cố gắng phấn đấu của các em học sinh cũng như sự quan tâm, chăm lo của các bậc phụ huynh… đã mang lại những kết quả đáng tự hào hôm nay.

Trường THPT chuyên Trần Phú Hải Phòng có nhiều học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi và đoạt giải cao.

Trường THPT chuyên Trần Phú Hải Phòng có nhiều học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi và đoạt giải cao.

Phó Chủ tịch thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu, ngành giáo dục Hải Phòng tiếp tục đổi mới, hướng tới bắt kịp với xu thế của thế giới trong giảng dạy, đào tạo.

Đồng thời, ngành giáo dục cần tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, xây dựng đội ngũ giáo viên trẻ kế cận; sớm phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và tạo điều kiện để các em thể hiện năng lực cá nhân trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục cần tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài...

Biểu dương, tặng thưởng các giáo viên có học sinh giỏi đoạt giải.

Biểu dương, tặng thưởng các giáo viên có học sinh giỏi đoạt giải.

Tại lễ biểu dương, thành phố Hải Phòng cũng trao thưởng tặng các học sinh đoạt giải và các thầy cô giáo có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi với mức quy định: học sinh giải Nhất được thưởng 50 triệu đồng; giải Nhì 40 triệu đồng; giải Ba 30 triệu đồng; giải Khuyến khích 20 triệu đồng; học sinh đoạt giải Nhất kỳ thi khoa học kỹ thuật được tặng 25 triệu đồng.

Các giáo viên có học sinh đoạt giải cũng được thành phố tặng thưởng với mức bằng 1/2 số tiền thưởng của học sinh. Trong đó, cô Nguyễn Thị Cầm Diệu, giáo viên môn Địa lý Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú có nhiều học sinh đoạt giải ở mức cao được trao thưởng mức cao nhất là 170 triệu đồng.

Lãnh đạo thành phố trao quà tặng đội tuyển học sinh thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế.

Lãnh đạo thành phố trao quà tặng đội tuyển học sinh thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, thành phố Hải Phòng cũng thực hiện nghi lễ ra quân của đội tuyển 9 học sinh thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin học năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thiện nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh Chương trình và sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Học tập tại giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Giảm lý thuyết, tăng thực hành trong chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thiết kế lại Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên theo hướng tập trung vào những năng lực cơ bản, thiết yếu của giảng viên; giảm những nội dung lý thuyết, trùng lặp và tăng thời lượng thực hành, thảo luận, bài tập, xử lý tình huống và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.

Học sinh Trường nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Triển khai thí điểm nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh, vệ sinh cá nhân tại 9 trường học ở các xã biên giới

Ban tổ chức Hội thảo khởi động, giới thiệu sáng kiến “Nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại các trường học nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số” tổ chức ngày 1/10 tại Điện Biên đã thống nhất chọn 9 trường tại Điện Biên thực hiện thí điểm.