Hà Nội nỗ lực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Giai đoạn 2021-2025, thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Hà Nội đã tiết kiệm được 705,7 kTOE (Tonne of oil equivalent - tấn dầu quy đổi), vượt chỉ tiêu đề ra. 

Xưởng sản xuất của Công ty TNHH thời trang Star.
Xưởng sản xuất của Công ty TNHH thời trang Star.

Kết quả này cùng với những chuyển biến trong nhận thức, hành động của người dân, doanh nghiệp Thủ đô đang góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính.

Nhận thấy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là giải pháp để phát triển bền vững, các tổ chức, cá nhân, cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn Hà Nội đã có những hành động thiết thực.

Áp dụng nhiều giải pháp

Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng rộng rãi trang thiết bị hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ tiết kiệm năng lượng, thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị công nghệ lạc hậu. Bên cạnh đó, áp dụng quy trình quản lý, vận hành tiên tiến trong sản xuất, nhất là đối với cơ sở tiêu thụ nhiều năng lượng.

Đơn cử, tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH thời trang Star (khu công nghiệp Phú Nghĩa), Công ty đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, giúp tiết kiệm 4,14 tỷ đồng/năm, giảm phát thải 1.083 tấn CO2/năm. Ngoài ra, công ty còn lắp đặt biến tần điều khiển cho các máy nén khí có công suất lớn, máy sấy khí, hệ thống điều hòa không khí trung tâm... giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết, Sở đã phối hợp các đơn vị triển khai hỗ trợ kỹ thuật thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho các cơ sở. Qua đó, góp phần giúp các doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng, góp phần giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành công nghiệp so với giai đoạn trước.

Tại các hộ gia đình, công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hành tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả cũng thường xuyên được các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thực hiện. Bác Nguyễn Vân Nga (ở phố Phúc Tân, phường Hồng Hà) cho biết: “Qua tuyên truyền, tôi đã biết điều chỉnh các chế độ của điều hòa, tủ lạnh ở mức tiết kiệm mà vẫn bảo đảm công năng, đồng thời thường xuyên rút phích điện, tắt thiết bị khi không sử dụng để vừa tiết kiệm vừa an toàn”.

Tiết kiệm năng lượng và giảm tổn thất điện năng

Theo báo cáo của Sở Công thương Hà Nội, triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, tổng mức năng lượng tiết kiệm đạt 705,7 kTOE, đạt 8,26% so dự báo nhu cầu (trong khi chỉ tiêu đặt ra là chỉ từ 5,0% đến 7,0%). Tỷ lệ tổn thất điện năng trên toàn thành phố đạt 3,4% (chỉ tiêu đặt ra là 4,0%).

100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện, giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó, 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 80% các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

Thành phố Hà Nội đã công nhận 330 cơ sở, công trình xây dựng trên địa bàn đạt danh hiệu sử dụng "năng lượng xanh"; 12 cơ sở đạt giải thưởng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp quốc gia; 5.000 lượt cán bộ kỹ thuật, người quản lý năng lượng được tập huấn, hướng dẫn.

Ngoài ra, 100% trường học trên địa bàn có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (chỉ tiêu đặt ra là 60%).

Tuy nhiên, việc triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn Hà Nội cũng còn tồn tại nhiều hạn chế. Theo các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng năng lượng, nhân sự phụ trách về năng lượng tại các đơn vị thường xuyên có sự biến động.

Các cơ sở vẫn đang gặp khó khăn trong việc tính chỉ số hiệu quả năng lượng. Việc tiếp cận các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên nhiên vật liệu với công nghệ tiên tiến, hiện đại còn hạn chế, chi phí ban đầu cao nên các đơn vị còn khó khăn trong lựa chọn giải pháp áp dụng.

Theo Sở Công thương Hà Nội, để khắc phục tình trạng này, Sở sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng, hộ gia đình.

Cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật giúp các doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện các giải pháp, bảo đảm phù hợp với điều kiện, khả năng của từng đơn vị. Trong đó, tập trung hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, đào tạo nhân lực và có cơ chế chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, người dân sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.

Có thể bạn quan tâm

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở (Ảnh ĐỖ TÂM)

Không để xảy ra tình trạng “phí chồng phí”

Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết Quy định khoản thu từ việc khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp (gọi tắt là nghị quyết). Quy định này sẽ tạo “làn xanh” cho việc phát triển công trình ngầm, khai thác hiệu quả không gian đô thị.

97% số hộ gia đình tại khu vực Thọ An, xã Liên Minh nhất trí sáp nhập 12 cụm dân cư thành 3 thôn mới.

Đồng thuận từ cơ sở trong sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo định hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, các địa phương ở Hà Nội đã khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các phương án sắp xếp.

Dâng hương và các vật phẩm trong Lễ hội Cổ Loa-một trong những lễ hội lớn của Hà Nội tưởng nhớ An Dương Vương tại di tích Cổ Loa.

Đưa di tích Cổ Loa vươn tầm giá trị toàn cầu

Thành Cổ Loa thuộc không gian di sản Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội) là tòa thành có tuổi đời lâu nhất nước ta. Trong không gian ấy còn có hàng loạt di tích, di sản quan trọng khác: Đền thờ An Dương Vương, đình Ngự triều di quy, am Mỵ Châu... được hình thành, lưu giữ trong hàng nghìn năm lịch sử.

Người dân phường Hồng Hà nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

An cư cho người dân nhường đất xây cầu

Chỉ trong thời gian rất ngắn, Ủy ban nhân dân xã Thư Lâm (Hà Nội) đã bàn giao đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân ở các phường Bồ Đề, Tây Hồ và Hồng Hà có đất bị thu hồi để xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Hà Nội thực hiện nghi lễ khởi công năm dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội.

Từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại

Sáng 22/6, Thành phố Hà Nội đã đồng thời khởi công năm tuyến metro quy mô lớn, mở ra giai đoạn mới cho quá trình phát triển hạ tầng và tái cấu trúc không gian đô thị. Với tổng chiều dài hơn 300 km, các dự án là dấu mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Hoạt động đạp xe tuần hành hưởng ứng lối sống xanh. (Ảnh: TÙNG ĐINH)

Phát động chương trình “RE:Earth - Vì Hồ Tây xanh” lan tỏa lối sống xanh

Sáng 20/6, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) Việt Nam và Lotte Mart Hàn Quốc phát động chương trình “RE:Earth - Vì Hồ Tây xanh”, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2026 và phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp”.

Lễ hội tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: CHÍ DŨNG)

Kinh tế đêm của Hà Nội chính thức “sáng đèn”

Sáng 15/6, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết Quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ được tổ chức và vận hành trong thời gian ban đêm, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ 4, kỳ họp chuyên đề.

Hà Nội khẩn trương xây dựng chính sách thi hành Luật Thủ đô

Sáng 12/6, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã khai mạc kỳ họp thứ 4, kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp này, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị 55 nghị quyết. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố trình 23 nghị quyết quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu tại tọa đàm.

Tăng cường kết nối người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng đồng bộ, thống nhất, thường xuyên và gắn với cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan là cần thiết. Do đó, các cơ quan liên quan  cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế trong thu hút chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào tham gia phát triển thủ đô.

Các đối tượng bị bắt.

Hà Nội: Khởi tố Ngọc "sủi" và ổ nhóm lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản

Việc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can thể hiện quyết tâm của Công an Hà Nội trong đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các đối tượng hình sự lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn Thủ đô.

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thảo luận tại tổ.

Hà Nội chưa xem xét, thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Ngày 2/6, tại kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ ba của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, hai nội dung quan trọng được người dân đặc biệt quan tâm là Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội và nghị quyết về chính sách hỗ trợ, đầu tư chuyển đổi phương tiện giao thông đã được đưa ra thảo luận tại tổ.

Đồng chí Vũ Đại Thắng và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao quà tặng công nhân, lao động. (Ảnh: ĐÌNH HIỆP)

Không đánh đổi an sinh xã hội, quyền lợi chính đáng của người lao động lấy tăng trưởng đơn thuần

Các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị cùng hàng trăm kiến nghị gửi tới Liên đoàn Lao động thành phố không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động về việc làm, thu nhập, đời sống, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm đối với sự phát triển của Thủ đô.

Camera ứng dụng AI giám sát giao thông trên đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Hà Nội ban hành đề án tổng thể ứng dụng IoT trong các lĩnh vực trọng điểm đến năm 2030

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2401/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong các lĩnh vực trọng điểm của thành phố”, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.