Hà Nội phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh việc ứng dụng năng lượng tái tạo, góp phần phát triển nguồn năng lượng xanh, sạch, đáp ứng nhu cầu.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn có công suất đốt 5.000 tấn rác/ngày đêm. (Ảnh: H.Sơn)
Nhà máy điện rác Sóc Sơn có công suất đốt 5.000 tấn rác/ngày đêm. (Ảnh: H.Sơn)

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội đã tổ chức khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và lớn thứ hai trên thế giới.

Việc đưa dự án này vào vận hành không chỉ là dấu mốc lớn trong công tác xử lý rác thải của Thủ đô, mà còn tạo nguồn năng lượng tái tạo quan trọng.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn có công suất tiếp nhận 5.000 tấn rác/ngày đêm, phát điện 90 MW/giờ. Lãnh đạo thành phố cho biết, nhà máy giúp xử lý rác hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm, đồng thời, sản xuất điện sạch cung cấp cho hàng chục nghìn hộ dân Thủ đô, góp phần xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, từ ngày 1/5/2025, Nhà máy điện rác Seraphin đã bắt đầu tiếp nhận và xử lý rác và đến ngày 1/7/2025 đã phát điện thương mại. Seraphin là nhà máy điện rác quy mô lớn đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư, đồng thời là nhà máy điện rác lớn thứ hai Đông Nam Á. Với công suất xử lý lên tới 2.250 tấn rác mỗi ngày, nhà máy tạo ra khoảng 37MW điện sạch mỗi giờ.

Theo Sở Công thương Hà Nội, ước đến hết năm 2025, thành phố phát triển năng lượng tái tạo thông qua vận hành dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn và dự án Nhà máy điện rác Seraphin, đưa tổng nguồn năng lượng từ xử lý rác trên địa bàn đạt khoảng 129,3MW.

Cùng với việc khánh thành và đưa vào sử dụng các nhà máy điện rác, thời gian qua, thành phố Hà Nội còn tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà.

Theo báo cáo của Sở Công thương Hà Nội, tính đến hết năm 2024, tổng công suất điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt trên địa bàn đạt 102,928MWp (trong đó có 33,569MWp công suất điện mặt trời mái nhà phát triển trước ngày 1/1/2021 và có hợp đồng mua bán điện mặt trời).

Giai đoạn từ 2021-2025 đã có 32 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long, 3 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Nội Bài, 3 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Quang Minh I và 1 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phú Nghĩa đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà xưởng…

dien-mai-nha.jpg
Hệ thống điện mặt trời trên nóc tòa nhà Corner Stone.

Nhiều doanh nghiệp và tòa nhà thương mại tại Hà Nội đã tiên phong triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Một số trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, nhà dân cũng đưa vào sử dụng hệ thống điện mặt trời để phục vụ nhu cầu chiếu sáng, điều hòa, bơm nước..., góp phần giảm chi phí vận hành và bảo vệ môi trường.

Đơn cử, tòa nhà Corner Stone (số 16 phố Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam) trung bình một năm tiêu thụ khoảng 4,2 triệu kWh điện, tương đương với khoảng gần 1 tỷ tiền điện mỗi tháng. Từ giữa năm 2022, 250 tấm pin mặt trời công suất phát điện 112,5KW đã được lắp đặt trên mái của tòa nhà.

Đại diện tòa nhà Corner Stone cho biết, hệ thống này giúp giảm đáng kể chi phí điện năng hàng tháng. Bên cạnh đó, thể hiện cam kết mạnh mẽ của đơn vị trong việc hướng đến mô hình tòa nhà xanh, thân thiện với môi trường ngay giữa lòng Thủ đô.

Cùng với phát triển hai nguồn năng lượng tái tạo quan trọng, thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thành phố Hà Nội triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các tòa nhà, công trình xây dựng, nhà dân…

Giai đoạn 2021-2025, Sở Công thương Hà Nội phối hợp các đơn vị đã hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng cho 119 cơ sở; xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 9 cơ sở là chung cư cao tầng, các tòa nhà công sở, phức hợp, văn phòng, trung tâm thương mại, đa năng, khách sạn, trường học…; đồng thời, hỗ trợ 45 tòa nhà ứng dụng công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng đáp ứng quy chuẩn. Qua đó, đã đề xuất 540 giải pháp giúp các tòa nhà, công trình xây dựng nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Ngoài ra, Sở Công thương Hà Nội cũng hỗ trợ tư vấn cho các cơ sở sử dụng năng lượng, hộ gia đình áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả, lắp đặt hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, vận động các cơ sở, hộ gia đình tiết giảm sản lượng điện, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết, việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo cùng với việc quản lý sử dụng năng lượng một cách hiệu quả đã góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đồng thời, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) là một trong những người đồng sáng lập Công ty cổ phần Phát triển xã hội hạnh phúc.

Gieo yêu thương bằng sự đồng cảm

Từng chịu tổn thương vì khiếm khuyết trên gương mặt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn bền bỉ làm thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.