Gỡ nút thắt vốn, mở đường cho doanh nghiệp vươn xa

Khi nhu cầu mở rộng ngày càng lớn, việc tiếp cận nguồn vốn dài hạn, chi phí hợp lý và chiến lược sử dụng hiệu quả sẽ trở thành yếu tố then chốt quyết định khả năng “vươn tầm thế giới” của doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp lại đang bộc lộ nhiều hạn chế.

Hiện nay, các doanh nghiệp lớn đã chủ động tích hợp các tiêu chí ESG vào chiến lược quản trị, sản xuất, chuỗi cung ứng, thậm chí quảng bá thương hiệu xanh. (Ảnh: ĐỖ BẢO)
Hiện nay, các doanh nghiệp lớn đã chủ động tích hợp các tiêu chí ESG vào chiến lược quản trị, sản xuất, chuỗi cung ứng, thậm chí quảng bá thương hiệu xanh. (Ảnh: ĐỖ BẢO)

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là lực lượng chủ lực của nền kinh tế, nhưng hiện khu vực này vẫn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận tín dụng, từ tài sản bảo đảm, thủ tục vay vốn đến năng lực quản trị tài chính. Khi bài toán vốn chưa được khơi thông, dư địa tăng trưởng của khu vực tư nhân cũng bị ảnh hưởng: Dòng tiền có thể ổn định, vòng quay vốn có thể nhanh, nhưng thiếu tài sản thế chấp lại khiến họ khó chạm tới tín dụng ngân hàng.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định, dù lãi suất đã giảm và ngân hàng sẵn sàng cho vay, nhiều doanh nghiệp vẫn không thể tiếp cận, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. “Điều đó phản ánh sức khỏe doanh nghiệp đang có vấn đề, họ yếu và không đủ điều kiện hấp thụ vốn. Cái họ cần lúc này không chỉ là tiền, mà là thị trường, là việc làm”, ông chia sẻ.

Ở góc độ ngành hàng, bà Huỳnh Thị Mỹ, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam cũng chỉ ra nghịch lý: Muốn vay vốn phải có dòng tiền ổn định, nhưng khi đơn hàng sụt giảm, dòng tiền gián đoạn, doanh nghiệp lại càng khó đáp ứng điều kiện vay. Vòng luẩn quẩn này khiến nhiều doanh nghiệp dù rất cần vốn vẫn đứng ngoài “cánh cửa tín dụng”.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Cần cách tiếp cận mới để khơi thông dòng vốn

Theo ông Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, việc nới lỏng điều kiện cho vay một cách ồ ạt là không khả thi, bởi phải bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng. “Chúng ta cần kết hợp chính sách tiền tệ linh hoạt nhưng vẫn phải giữ nguyên tắc tín dụng. Vấn đề là tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn mà không làm suy giảm chất lượng tín dụng”, ông nhấn mạnh.

Thực tế, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực tài chính còn hạn chế, thiếu tài sản thế chấp. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, đây là rào cản lớn nhất khiến doanh nghiệp khó vay vốn, trong khi ngân hàng không thể cho vay tín chấp một cách đại trà.

lc-foods-day-chuyen-ca-vien-2-1.jpg
Doanh nghiệp hiện cần đồng thời giải ba bài toán: Cơ cấu nguồn vốn hợp lý giữa vốn vay và vốn tự có; quản trị dòng tiền chặt chẽ; và tập trung đầu tư vào những lĩnh vực cốt lõi có khả năng tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Trước thực trạng này, nhiều ý kiến đề xuất cần phát triển mạnh các quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ bảo hiểm tín dụng. Theo ông Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng, kinh nghiệm từ các quốc gia như Nhật Bản hay Hàn Quốc cho thấy, việc xây dựng hệ thống bảo lãnh tín dụng ở tầm quốc gia, vận hành theo cơ chế khép kín, sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng kiến nghị ngân hàng cần linh hoạt hơn trong điều kiện cho vay, như chấp nhận tài sản bảo đảm là hàng tồn kho, nguyên vật liệu hoặc hợp đồng kinh tế thay vì chỉ dựa vào bất động sản.

Tạo thị trường để khơi thông dòng vốn

Một điểm đáng chú ý là, nhiều chuyên gia cho rằng giải pháp vốn không thể tách rời khỏi bài toán thị trường. GS,TS Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân đề xuất, Nhà nước cần đóng vai trò “khách hàng lớn” thông qua cơ chế đặt hàng. Khi có đơn hàng từ Chính phủ, doanh nghiệp sẽ có dòng tiền ổn định, từ đó tăng khả năng tiếp cận vốn và mở rộng sản xuất.

nha-may-lc-foods.jpg
Doanh nghiệp cần lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế, xây dựng nền tảng tài chính minh bạch và từng bước đa dạng hóa nguồn vốn từ nhiều kênh khác nhau. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Ở tầm vĩ mô, việc Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập kỳ vọng sẽ mở ra một kênh dẫn vốn mới. Theo Nghị quyết số 222 năm 2025 của Quốc hội, trung tâm này sẽ hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo nền tảng thu hút các dòng vốn quốc tế. Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương cho rằng, đây là bước đi quan trọng giúp khơi thông nguồn lực tài chính, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều ngành kinh tế khác.

Không chỉ dừng ở việc mở rộng nguồn cung vốn, Ngân hàng Nhà nước cũng đã nới hạn mức tăng trưởng tín dụng, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho vay, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia nhận định, “nới room” chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ vẫn nằm ở khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp hiện cần đồng thời giải ba bài toán: Cơ cấu nguồn vốn hợp lý giữa vốn vay và vốn tự có; quản trị dòng tiền chặt chẽ; và tập trung đầu tư vào những lĩnh vực cốt lõi có khả năng tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Lương Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Soul Wine cho rằng, thay vì mở rộng dàn trải, doanh nghiệp cần lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế, xây dựng nền tảng tài chính minh bạch và từng bước đa dạng hóa nguồn vốn từ nhiều kênh khác nhau. Rõ ràng, để tháo gỡ nút thắt vốn, cần một cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ từ cả phía cung và cầu. Về phía chính sách, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tín dụng, phát triển các công cụ bảo lãnh và bảo hiểm tín dụng, đồng thời mở rộng các kênh dẫn vốn mới như thị trường tài chính quốc tế.

Về phía doanh nghiệp, yêu cầu cấp thiết là nâng cao nội lực, minh bạch hóa tài chính, chuẩn hóa quản trị và chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế. Khi doanh nghiệp khỏe lên, dòng vốn sẽ tự tìm đến. Trong bức tranh kinh tế đang chuyển động nhanh và đầy biến động, vốn không còn đơn thuần là “nhiên liệu”, mà là thước đo niềm tin. Và khi niềm tin được củng cố, dòng vốn sẽ không chỉ được khơi thông, mà còn trở thành động lực đưa doanh nghiệp Việt vươn xa trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Nông sản sau thu hoạch được các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phân loại, dán tem truy xuất nguồn gốc, trưng bày giới thiệu với người tiêu dùng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nâng tầm giá trị nông sản

Khi thị trường đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe, thì việc nâng chất lượng, chuẩn hóa quy trình và xây dựng thương hiệu là yêu cầu tất yếu để sản phẩm OCOP tăng sức cạnh tranh. 

EVNCPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt trong dịp lễ 2/9.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành lưới điện miền trung

Từ trạm biến áp không người trực, điều khiển xa đến robot giám sát, những giải pháp công nghệ đang từng bước thay đổi việc vận hành, nâng cao năng suất và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.