Gia đình anh Bùi Văn Hòa ở xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, từng nhiều lần đắn đo khi con trai là Bùi Văn Tuấn trúng tuyển ngành Kỹ thuật điện - điện tử tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội. Làm nông thuần túy, thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí học tập ở thành phố ngày càng cao khiến gia đình không khỏi lo lắng. Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình STEM với tổng số tiền 400 triệu đồng, giải ngân theo từng năm học, Tuấn có điều kiện đóng học phí, mua thiết bị học tập và thuê trọ gần trường. “Nhờ có khoản vay này, gia đình tôi mới yên tâm cho cháu theo học đến nơi đến chốn. Trước đó, chúng tôi đã tính đến việc cho cháu đi làm sớm để đỡ gánh nặng”, anh Hòa chia sẻ.
Không chỉ sinh viên đại học, chương trình còn hỗ trợ cả học viên cao học và nghiên cứu sinh. Chị Bùi Thị Lan (xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) là học viên cao học ngành Kỹ thuật môi trường tại Trường đại học Thủy lợi đã được vay 180 triệu đồng để phục vụ học tập và nghiên cứu. Theo chị Lan, nguồn vốn ưu đãi giúp chị yên tâm theo đuổi chương trình học, tập trung vào các đề tài liên quan đến xử lý nước sinh hoạt cho khu vực nông thôn. “Nếu không có khoản vay này, tôi rất khó cân đối giữa việc học và chi phí sinh hoạt. Đây là động lực để tôi cố gắng học tập và sau này có thể đóng góp cho địa phương”, chị chia sẻ.
Thực tế cho thấy, nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Việc hỗ trợ tín dụng cho sinh viên theo học STEM, vì thế, có ý nghĩa lâu dài.
Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ nhận định: “Chính sách tín dụng ưu đãi theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg là bước đột phá, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn lớn với điều kiện linh hoạt. Đây không chỉ là hỗ trợ an sinh mà còn là đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại mới”. Theo ông, khi rào cản tài chính được tháo gỡ, nhiều học sinh có năng lực sẽ mạnh dạn lựa chọn các ngành kỹ thuật, công nghệ. Về lâu dài, điều này góp phần cân đối lại cơ cấu ngành nghề, giảm tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” và thiếu hụt nhân lực kỹ thuật.
Không chỉ dừng lại ở việc cho vay, các chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể để rà soát nhu cầu, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng. Thông tin về chính sách được phổ biến qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp nhiều hộ dân tiếp cận kịp thời. Việc kết hợp giữa hỗ trợ tài chính với định hướng nghề nghiệp, kết nối với doanh nghiệp cũng được xem là hướng đi cần thiết.
Theo thống kê của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ, đến giữa tháng 3/2026, đã có gần 200 hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn với tổng số tiền giải ngân hơn 14 tỷ đồng. Mức vay tối đa 125 triệu đồng/năm học cơ bản đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người học.