Đồng Nai thông qua 13 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 3/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua 13 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, báo cáo thẩm tra của các ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua 13 nghị quyết với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Các nghị quyết gồm quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh; đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu chức năng khu vực trên đỉnh núi Chứa Chan, xã Xuân Lộc.

ndo_br_3-resize-2105.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các đại biểu tham gia kỳ họp.

Chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026; quy định mức hỗ trợ đối với người làm việc, người trực tiếp trông coi tại các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang cán bộ, người có công và các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

Quyết định biên chế cán bộ, công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, số người hoạt động không chuyên trách tại Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai năm 2025 sau khi sắp xếp; ủy quyền thực hiện chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường trên địa bàn tỉnh....

ndo_br_2-resize-7469.jpg
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai biểu quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, ngay sau kỳ họp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các nghị quyết đã được thông qua. Bố trí, bảo đảm các nguồn lực, thực hiện tốt các giải pháp nhằm đưa các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua thực sự đi vào cuộc sống.

Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) và tỉnh Đồng Nai (trước sáp nhập) đã ban hành trong các lĩnh vực có liên quan, nhất là các chế độ, chính sách đặc thù.

Từ đó, hủy bỏ hoặc ban hành mới, góp phần tạo sự thống nhất của hệ thống pháp luật của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

ndo_tr_1-resize-8439.jpg
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh đề nghị thực hiện các giải pháp để sớm đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2025, nhiệm vụ còn rất nhiều.

Do đó, để thực hiện tốt và đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ được giao, đề nghị các cơ quan liên quan, đại biểu tiếp tục duy trì, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy, cống hiến và đóng góp những ý kiến thiết thực, xác đáng, nhất là trong công tác giám sát, thẩm tra, chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng với quy định của Trung ương và sát yêu cầu của thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

ndo_bl_4-4263.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tôn Ngọc Hạnh phát động quyên góp, kêu gọi toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bằng tấm lòng nhân ái, tích cực hưởng ứng, đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.