Hành động dứt khoát, cải thiện tiến độ công trình trọng điểm

Sau thời gian dài chậm trễ tiến độ nhiều dự án trọng điểm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Ðồng Nai thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Những ngày gần đây, lãnh đạo tỉnh đã hành động dứt khoát, thực chất, khẳng định tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm vì sự phát triển chung.
Thi công cầu Thống Nhất thuộc dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa.
Thi công cầu Thống Nhất thuộc dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa.

Tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng theo hướng phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Gấp rút hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công. Kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện ở từng dự án trọng điểm… là những giải pháp mà tỉnh Ðồng Nai đang chú trọng, bằng những động thái cụ thể, quyết liệt.

Tháo gỡ ách tắc giải phóng mặt bằng

Ðể thúc đẩy tiến độ, trên địa bàn tỉnh Ðồng Nai hiện có tám trong số 25 công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai theo hình thức "cuốn chiếu" vừa thực hiện khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng vừa tranh thủ thi công xây dựng.

Nổi cộm trong số dự án giải phóng mặt bằng rất chậm và nhiều vướng mắc chưa được xử lý hiệu quả, là dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Các địa phương liên quan đã bàn giao diện tích mặt bằng hơn 230/290 ha trong phạm vi thực hiện dự án.

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án thành phần 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Ðức cho biết: Với dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, địa phương sẽ xử lý dứt điểm, bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 12/2024.

Về tiến độ xây dựng, đoạn qua địa bàn tỉnh dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4/2026. Sở Giao thông vận tải tỉnh làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu để có biện pháp nhắc nhở, thay thế, xử phạt đối với các nhà thầu thi công chậm các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Cùng với dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Ðồng Nai còn có ba dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia khác đang được triển khai xây dựng. Ðối với dự án sân bay Long Thành, đến nay, đã bàn giao toàn bộ mặt bằng thực hiện dự án cũng như mặt bằng thi công hai tuyến giao thông kết nối sân bay T1, T2; dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 12/2024 và hoàn thành thi công xây dựng vào cuối tháng 4/2026.

Riêng dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, tỉnh đã bàn giao xong hết mặt bằng cho chủ đầu tư. Thực tế tồn tại từ lâu, vướng mắc chính mà Ðồng Nai gặp phải ở các dự án giao thông quan trọng là giải phóng mặt bằng. Ở thời điểm này có thể kể thêm các dự án như: Xây dựng tuyến đường kết nối vào cảng Phước An; nâng cấp, mở rộng các tuyến Ðường tỉnh 769, 773; xây dựng Ðường tỉnh 770B; nâng cấp tuyến Ðường tỉnh 25B; xây dựng Ðường tỉnh 25C.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Ðức yêu cầu chính quyền các huyện, thành phố quan tâm sâu sát hơn nữa đối với nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhóm giải pháp cần tiến hành đồng bộ được quán triệt, bao gồm tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận thực hiện các chính sách của nhà nước; đề xuất đầu tư các khu tái định cư phục vụ các dự án; và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn tốt.

Trong nỗ lực tháo gỡ nút thắt này ở các công trình, dự án trọng điểm, lãnh đạo tỉnh quyết định chuyển giao một số nhiệm vụ của cơ quan cấp tỉnh về địa phương theo nguyên tắc đơn vị nào triển khai có hiệu quả hơn thì đảm nhận công tác chuyên môn để phát huy cao nhất năng lực, tinh thần trách nhiệm.

Mới đây, người đứng đầu chính quyền tỉnh giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư tham mưu việc bàn giao toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về cho Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa nối tiếp quá trình thực hiện trước ngày 10/12 này.

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa có trách nhiệm xử lý dứt điểm các hồ sơ còn lại trong năm 2024. Dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5,4 km, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng và được khởi công xây dựng vào đầu năm 2023.

Tuy nhiên, do bàn giao mặt bằng chậm dẫn đến tiến độ thi công dự án đã lỡ nhịp khoảng 500 ngày so với đường găng (gantt) được lập.

Lãnh đạo trực tiếp xông pha công trường

Kể từ khi Thành ủy Biên Hòa ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ cấp bách giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông trọng điểm, bố trí tái định cư, thực tế đã chuyển biến đáng kể ở các công trình trọng điểm về hạ tầng đô thị, tạo thêm không gian phát triển mới.

Ðơn cử như, dự án đường và kè ven sông Ðồng Nai dài 5,2 km, lãnh đạo cao nhất của Ðảng bộ, chính quyền địa phương thường xuyên vào cuộc kiểm tra công trường, đôn đốc sát sao. Các đơn vị phối hợp đã chấm dứt tình trạng trì trệ kéo dài và rốt ráo hoàn tất giải phóng mặt bằng toàn tuyến đối với hơn 500 hộ dân bị giải tỏa nằm trong phạm vi. Hiện tại, hạng mục công trình kè đạt 85% và hạng mục đường ven sông đạt hơn 65% khối lượng thi công.

Ở lần kiểm tra thực địa gần đây nhất, chưa hài lòng với tiến độ thi công, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Phong An nhấn mạnh: Các bên liên quan phải tập trung nhân lực, phương tiện, tăng ca, tăng kíp trong những tháng mùa nắng, đề ra đường găng cụ thể thời gian tới, phấn đấu trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 phải hoàn thành thi công hạng mục kè ven sông và cơ bản thông nền đường các đoạn còn lại. Việc sớm khánh thành công trình không chỉ nằm trong lộ trình giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, mà còn mang ý nghĩa chào mừng Ðại hội Ðảng bộ thành phố Biên Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Không lấn sân làm thay chính quyền, nhưng thời gian qua, Thường trực Thành ủy Biên Hòa đã chủ động gặp gỡ, trao đổi, giải thích, từ đó nhanh chóng nhận được sự đồng thuận cao, sẵn sàng bàn giao diện tích đất thu hồi từ phía người dân thuộc diện di dời, phục vụ mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố.

Ðiển hình thành công như: Ðường ven sông Cái liên quan phần đất của giáo xứ Tân Mai; đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa phía phường Hiệp Hòa liên quan đất của chùa Tỉnh Hội; đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đi qua phường Phước Tân có phần đất của cơ sở Bảo trợ xã hội cô nhi viện Thiên Bình…

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành giải phóng mặt bằng, tái định cư, ngoài đặt công tác tuyên truyền, vận động đặt lên hàng đầu, chính quyền thành phố Biên Hòa đã cương quyết cưỡng chế những hộ dân đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ nhưng không giao đất.

Chẳng hạn như ở dự án đường ven sông Ðồng Nai (phường Bửu Long), sau thời gian dài thuyết phục, lực lượng chức năng mới đây đã cưỡng chế thu hồi đất với 36 hộ dân và tất cả đều chấp hành nghiêm túc.

Bên cạnh ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðồng Nai yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp, xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các nguyên nhân chậm trễ kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh gồm: Ðánh giá năng lực các nhà thầu; xác định vị trí bãi đổ thải, nguồn nguyên vật liệu đắp nền phục vụ các dự án; cập nhật, điều chỉnh đồng bộ các loại quy hoạch…

Tiến độ các dự án, công trình trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh Ðồng Nai đến ngày 15/11 mới đạt hơn 50% kế hoạch. Thậm chí, tính đến ngày 31/11, có sáu đơn vị trong tổng số 10 đơn vị chủ đầu tư do Tổ công tác số 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách theo dõi, đôn đốc, vẫn dậm chân tại chỗ tỷ lệ giải ngân vốn 0%.

Ðể về đích giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị chủ đầu tư đã có cam kết sẽ giải ngân đạt từ 95-100% kế hoạch vốn trong năm nay, phải chạy đua với thời gian, tháo gỡ từng nút thắt, tăng tốc đẩy nhanh tiến độ từng dự án.

Cho rằng giải ngân vốn đầu tư công chậm gây lãng phí rất lớn, phát biểu tại Hội nghị giao ban các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh ngày 12/11, Bí thư Tỉnh ủy Ðồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý: Thời gian còn lại của năm nay rất ít, chủ đầu tư của tất cả các dự án, công trình trọng điểm phải lập lại đường găng tiến độ theo các mốc cuối năm 2024, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4/2025 và thời điểm diễn ra Ðại hội Ðảng bộ tỉnh, để có quyết tâm hành động mạnh mẽ hơn đối với từng dự án cấp bách.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.