Tạo “luồng xanh” thủ tục
Trên thực tế, các dự án đầu tư, nhất là dự án có vốn ngoài ngân sách thường gặp khó ở khâu quy hoạch, thẩm định thiết kế và đất đai. Nếu không giải quyết nhanh, nhiều dự án sẽ “nằm chờ” thủ tục vài tháng cho tới cả năm mới có thể khởi công. Trước “rào cản” này, từ đầu năm 2026, Thái Nguyên thực thi cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%”.
Cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” quy định các thủ tục hành chính và nhiệm vụ liên quan dự án đầu tư phải được xử lý, hoàn thành trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Đối với những nội dung cần phối hợp, xin ý kiến của nhiều cơ quan, thời gian xử lý được rút gọn tối đa, bảo đảm mỗi quy trình không vượt quá 24 giờ. Cơ chế “Luồng xanh 60%” yêu cầu các cơ quan, đơn vị giảm tối thiểu 60% thời gian giải quyết thủ tục so với quy định hiện hành. Phạm vi áp dụng hai cơ chế này tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm; khu công nghiệp, khu công nghệ cao; cụm công nghiệp; cảng cạn; dự án nhà ở xã hội... Với cơ chế này, Thái Nguyên đã tạo ra đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính cho các dự án, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ.
Ngày 5/1/2026, Công ty cổ phần TNG Land (thuộc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG) được nhận giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc. Ngay sau đó, đến ngày 23/2, tức là chỉ khoảng hơn 1 tháng sau, công ty này đã hoàn thiện thủ tục và tiến hành khởi công dự án. Theo Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG Nguyễn Văn Thời, doanh nghiệp đánh giá cao cơ chế “luồng xanh” của tỉnh vì đã giúp rút ngắn thời gian đầu tư, xây dựng dự án, nhất là các dự án nhà ở xã hội.
Cộng đồng doanh nghiệp ở Thái Nguyên và ngoại tỉnh đều đang rất quan tâm tiềm năng nhà ở xã hội tại địa phương, nhất là khi lĩnh vực đầu tư này được tỉnh xác định nằm trong cơ chế “luồng xanh”. Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040 của Thái Nguyên đặt mục tiêu phát triển hơn 23 triệu m 2 sàn nhà ở. Trong đó, hoàn thành khoảng 23.716 căn nhà ở xã hội, ưu tiên cho công nhân và người thu nhập thấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cho biết, các dự án phát triển đô thị có quy mô từ 20 ha trở lên, trong đó có các dự án nhà ở xã hội phải được đưa vào “luồng xanh” để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, bảo đảm tuân thủ chặt các quy định của pháp luật. Theo Sở Xây dựng Thái Nguyên, cơ chế “luồng xanh” là bước chuyển quan trọng, nhất là đối với các dự án nhà ở xã hội, xử lý tình trạng hồ sơ phải di chuyển nhiều vòng, thể hiện cam kết về tiến độ và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.
“Trà sáng cùng doanh nhân” giúp chia sẻ, đồng hành
Đồng hành với doanh nghiệp, đầu tháng 3/2026, lần đầu tiên Thái Nguyên tổ chức chương trình “Trà sáng cùng doanh nhân” để tạo nếp đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo ông Vương Quốc Tuấn, đối thoại định kỳ này không chỉ giúp phản ánh khó khăn, vướng mắc, mà còn chờ đợi doanh nghiệp đóng góp ý tưởng phát triển các lĩnh vực chủ chốt như du lịch, dịch vụ đô thị, công nghiệp công nghệ cao,... để tạo động lực phát triển cho tỉnh.
Từ phiên đầu tiên “Trà sáng cùng doanh nhân”, rất nhiều nội dung kiến nghị, đề xuất, hiến kế tâm huyết từ cộng đồng doanh nghiệp đã được đưa ra, như: Đề xuất xây dựng trung tâm logistics thông minh, phát triển du lịch trà gắn với điểm đến đặc trưng, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư... Thành quả lớn nhất của phiên “Trà sáng cùng doanh nhân” đầu tiên là sự chia sẻ, đồng hành và cam kết đôi bên giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp cùng vì mục tiêu đưa Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững.
Quyết tâm và cam kết đồng hành của tỉnh Thái Nguyên được cụ thể hóa cao nhất bằng Đề án số 15-ĐA/TU của Tỉnh ủy ngày 10/12/2025 về phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu lớn của Thái Nguyên tại đề án này là nâng cao vai trò và đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện; cải thiện môi trường đầu tư; đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực chính trong phát triển kinh tế-xã hội.
Với đề án này, Thái Nguyên đầu tư hơn 428 nghìn tỷ đồng để thực thi nhiều giải pháp đột phá, như: Hỗ trợ thực chất, hiệu quả, hoàn thiện cơ chế, chính sách; tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; kết nối doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI; hình thành, phát triển nhanh các doanh nghiệp lớn và vừa, các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu...
Với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, nhất quán, tạo môi trường thân thiện đi đôi với cải cách hành chính sâu rộng, thiết thực, trong 2 tháng đầu năm 2026, Thái Nguyên đã trở thành điểm sáng thu hút vốn FDI của cả nước với con số hơn 1,65 tỷ USD, tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung cả lĩnh vực thu hút đầu tư trong hai tháng đầu năm 2026, Thái Nguyên có 505 dự án ngoài ngân sách còn hiệu lực. Trong các khu công nghiệp, tỉnh có 65 dự án nội địa và 85 dự án FDI. Ngoài các khu công nghiệp, có 338 dự án nội địa và 17 dự án FDI. Tính đến ngày 18/3, Thái Nguyên đứng thứ 4 toàn quốc về thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 36.000 doanh nghiệp trở lên hoạt động trên địa bàn tỉnh; 20 doanh nghiệp hoạt động/1.000 dân; tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt từ 10,5% trở lên, đóng góp khoảng 50-55% GRDP, chiếm khoảng 18-20% tổng thu ngân sách Nhà nước.